“Dạ khúc tình yêu”: Danh ca Thanh Hà “đứng hình” vì màn tự giới thiệu của Trác Thúy Miêu


(2SaiGon) – Ở tập đầu tiên của chương trình, đồng hành cùng 2 giám khảo chính: nhạc sĩ Đức Huy và danh ca Thanh Hà là giám khảo khách mời nhà báo Trác Thúy Miêu. Với những kinh nghiệm dày dặn trong dòng nhạc này, 3 vị giám khảo có nhận xết hết sức sâu sắc cho 16 thí sinh. Sau đêm nay, chỉ còn 14 thí sinh sẽ được đi tiếp vào vòng trong.

“Đại náo thành Takeshi”: Ái Phương “liếc xéo” Diễm My 9X, bày kế giúp Trấn Thành

Con gái hoa hậu Hương Giang gây bất ngờ khi “trổ tài” với môn thể dục dụng cụ

MC Đại Nghĩa đồng hành với Dạ khúc tình yêu, vừa bước vào chương trình, MC đã bắt đầu khoấy động ban giám khảo bằng câu nói chọc ghẹo nhà báo họ Trác “Nhìn tráng phục của cô Trác là thấy cổ rồi phải không ạ?” Thanh Hà chọc ghẹo thêm “Đâu có thấy cổ đâu”.

IMG_0164

Nhạc sĩ Đức Huy chia sẻ cảm xúc của ngày đầu tiên ngồi trên chiếc ghế nóng của chương trình “Khi được mời ngồi ở một chương trình như thế này, ghế nóng như thế này, thì tôi đã rất là hứng khởi, tôi chờ mãi mới được ngày hôm nay, bởi vì tôi, sẽ được dịp trở về thời vàng son, một thời của âm nhạc Việt Nam”. Bên cạnh đó, danh ca Thanh Hà cũng “Rất là hào hứng để mà thưởng thức”, và cuối cùng nhà báo Trác Thúy Miêu “Tôi đang chờ, giọng hát nào sẽ khiến tôi muốn đứng lên và bước ra sàn nhảy, tôi chờ một giọng hát để trở thành một bạn nhảy của mình, và tôi trở lại cô gái 16 tuổi”.

IMG_0544

Trac Thuy Mieu-Duc Huy 2

Nhạc sĩ Đức Huy cho rằng “Đồng ý với MC Đại Nghĩa là một tiết mục sôi động, trẻ trung, rất tự nhiên, rất thuyết phục, cả 2 đều có 2 cái giọng rất hay, kỹ thuật tốt, riêng Dương Minh Ngọc hát hơi đều đặn quá, hơi an toàn quá, tôi thích cái phong cách của LiNa, hơi bất cần chút, nghệ sĩ, rất là buông thả, nếu mà được cả 2 thoải mái tí nữa thì có lẽ rất hay đấy”.

1- LiNa- Minh Ngoc

 

Trác Thúy Miêu “Các em đã được các khán giả ưu đãi, các khán giả đã hào hứng vỗ tay và giữ nhịp cho các em, nhưng nếu đây là một sân khấu bên ngoài, thì nhiệm vụ của các em là phải làm sao cho mọi người quậy tưng lên với mình, đáng tiếc đây không phải một bài tình ca sướt mướt, các em tập trung vào nhau nhiều quá, tôi muốn cái tango của em chọn cái đám đông này nhập cuộc với mình” Thanh Hà nói đỡ “Hà đồng ý với Miêu, nhưng tại vì 2 em này còn trẻ, cần kinh nghiệm sân khấu, và để khán hòa nhịp với mình thì đó cũng là một bản lĩnh, cần nhiều năm”.

Điểm số:
– Đức Huy: 9,5
– Thanh Hà: 9,5
– Trác Thúy Miêu: 9,5

Kết thúc bài hát của Mỹ Ngọc và chàng trai thợ cắt tóc Bảo Phát, ca sĩ Thanh Hà liền nói “Em trai hát ca khúc dành cho em gái này, nhưng chị biết, hình như nhan sắc của chị ngày hôm nay hơi bị lộng lẫy đúng không? Nhìn chị, chị rất là thích, nhưng đôi khi nhìn bạn đó nữa nhá”. Trác Thúy Miêu cười nói “Tôi để ý, nhìn bà hoài”, MC Đại Nghĩa nói thêm “Dạ, đôi khi nhan sắc của BGK cũng làm thí sinh phân tâm, phải chi chị Thanh Hà bớt đẹp hơn chút là chắc chắn màn trình diễn này sẽ xúc động hơn nhiều rồi”, Thanh Hà liền “tự tin” nói “bị vậy chứ ai mà muốn!”.

2 My Ngoc- Bao Phat

“Người đẹp hoài cổ” Trác Thúy Miêu: “Thật sự ra là mình có 2 giải pháp cho vấn đề mà chị Hà nói, một là Thanh Hà bớt đẹp đi, hai là em Ngọc thương bạn diễn của mình đi giày thấp xuống cho nó vừa tầm mắt nhìn người ta, ảnh hỏng phải nhìn em không phải mình không đẹp mà nhìn đúng tầm mắt sẽ nhìn vô cái gì á, đúng tầm mắt người ta luôn”. Vừa nói dứt lời Trác Thúy Miêu liền “Mượn” ca sỹ Đức Huy để ‘thị phạm’ màn tương tác, nữa nhà báo khụy xuống cho thấp hơn và ôm nhạc sỹ Đức Huy nói “anh Huy ơi”.

Nhạc sĩ Đức Huy thì thích giọng hát của cặp đôi và tỏ ra thông cảm khi nam thí sinh bị phân tâm, nhớ được lời bài hát là tốt lắm rồi.

Điểm số:
– Thanh Hà:8,5
– Đức Huy: 9
– Trác Thúy Miêu: 8,5

Trác Thúy Miêu nhận xét đầu tiên cho ca khúc Thương nhau ngày mưa của 2 bạn diễn Lê Huy và Thùy Liên: “Cái nhạc phẩm vừa rồi, nó đầy đủ sự xúc động của nụ hôn đầu đời, nhưng nó cũng còn dè dặt, rón rén. Cái cậu trai vẫn chưa dẫn dắt được cái người nữ, cái người nữ còn co cụm, còn đóng mình lại, chưa dám bung mở một cách tự do, đó chính xác là nụ hôn đầu và tiết mục đầu tiên tương tác với nhau, vụng dại đó nhưng tôi tin các bạn sẽ không quên cảm giác vừa rồi”.

3 Le Huy- Thuy Lien

Điểm số:
-TTM: 8,5
– ĐH: 9
– TH: 8,5
Nhạc sĩ Đức Huy nhận xét về tiết mục của Nguyễn Huy và bạn diễn Phương Nga “Cảm ơn 2 bạn đã cho chúng tôi tiếc mục sôi động, đã đến lúc rồi đấy, nảy giờ chúng tôi chờ hơi lâu, 2 bạn hát với nhau rất là ăn khớp, để cái cao trào phút chót, đẩy âm lượng của mình lớn nhất trong bài hát, một điều rất đáng khen ngợi. Cho tôi hỏi, Nguyễn Huy này bạn nhảy rất dẻo, rất giỏi, bạn bắt đầu nhảy từ hồi nào?” Nguyễn Huy “Con bắt đầu nhảy từ lúc 3 tuổi ạ”, Đức Huy “Phong cách rất là Nguyễn Hưng đúng chưa?” Nguyễn Huy “Dạ là thầy của con ạ!” .

4 Nguyen Huy- Phuong Nga

Trác Thúy Miêu liền nói “Có lẽ Huy biết vũ đạo trước đi ca phải không Huy?” Nguyễn Huy “Dạ, con biết song song ạ”. Trác Thúy Miêu “Xưng con cái nữa ta trừ điểm”, Trác Thúy Miêu hỏi tiếp “Thích làm cái gì hơn?”, Nguyễn Huy “Hiện tại bây giờ thì con thích, á em thích hát hơn ạ”, Trác Thúy Miêu “giận dỗi” “xưng con tiếng nữa quì xuống nghen!”. MC Đại Nghĩa “pha trò” “Ban giám khảo làm áp lực thí sinh quá, bây giờ người ta muốn xưng hô cái gì thì kệ người ta đi”, Thanh Hà vừa cười vừa vỗ tay “Dễ thương quá!”. Trác Thúy Miêu khuyên Nguyễn Huy “Tôi biết em sinh ra may mắn được nhiều tài về văn nghệ, hãy biết mình yêu cái gì nhất, để dùng những tài năng kia chỉ để bổ trợ cho cái này mà đi đến đỉnh cao của nó, hiện thời cưng đang phân tán lực của Phương Nga, Phương Nga đã rất vì bạn của mình để mà nhớ bước nhớ nhịp”.

Danh ca Thanh Hà tỏ vẻ bức xúc “Nhưng mà làm như thế là tốt lắm rồi, bạn lên làm thử đi cho xem”, Trác Thúy Miêu đứng bật dậy “Thưa nữ danh ca Thanh Hà, ngoài việc là một nhà báo, tôi là cựu huấn luận viên, của đội tuyển dancesport đầu tiên của TP.HCM và của Việt Nam”, Thanh Hà không thua kém, đập bàn đứng dậy, nghe Trác Thúy Miêu nói xong liền bị đứng hình và kêu gọi khán giả “vỗ tay”, Trác Thúy Miêu nói tiếp với Nguyễn Huy “Do đó, tôi đánh giá cao, nỗ lực của thí sinh ở đây khi đưa đưa bộ môn khiêu vũ lên sân khấu, nhưng vì sự nghiệp của em và vì âm nhạc, tôi xin em, thể thao – khiêu vũ – Âm nhạc, nếu muốn đứng cùng với nhau trên sân khấu, thì phải có một điểm nhấn, cao độ tài hoa của em ở đâu, và đi trên con đường đó một cách trung thành”.

Kết thúc nhận xét của BGK, MC Đại Nghĩa nói “Và tôi đánh giá cao tình bạn của nữ danh ca Thanh Hà dành cho Trác Thúy Miêu, bởi vì cô ta đã cố tình, gợi ra một câu hỏi để cô Trác Thúy Miêu tự giới thiệu về mình”.

Điểm số:
-Đức Huy: 9,5
-Trác Thúy Miêu: 9
– Thanh Hà: 9,5

Nữ giám khảo Thanh Hà phải đứng lên vỗ tay “Thanh Hà thấy là 2 bạn, có một sự tương tác với nhau, từ đầu cho đến cuối, Thanh Hà biết chắc một điều, vì Thanh Hà đã nghe Vân Quỳnh hát rất nhiều lần, trong tiết mục, ca khúc này đó, em phải chịu thiệt thòi, để cho bạn nam này được đẹp cái giọng đến như vậy, chị đánh giá ở Vân Quỳnh cái điều đó và chị rất là thích tiết mục này”. Nhà báo Trác Thúy Miêu chỉ nói một câu “Các em tước đoạt của tôi không còn một đồng nào trong túi, vì tui tin tui yêu tiết mục vừa rồi”, cô và Thanh Hà dành điểm 10 đầu tiên cho tiết mục ấn tượng này.

5 Vu Phuong- Van Quynh

Điểm số:
-Đức Huy: 9,5
-Thanh Hà: 10
-Trác Thúy Miêu:10

Với tiết mục Bài Tango cho em: Bảo Đăng – Quỳnh Như, Đức Huy nhận xét: “2 bạn hát với nhau rất là hòa quyện, tình tứ, nhất là 2 bạn đổi giọng cho nhau, rất biết nhường nhau, một màn trình diễn rất tròn trịa”.

6 Quynh Nhu- Bao Dang

Điểm số:
– Đức Huy: 9
– Trác Thúy Miêu: 8,5
– Thanh Hà: 9

Ở tiết mục Hạnh phúc lang thang: Vũ Bảo – An Tuyên, Trác Thúy Miêu góp ý cho thí sinh “Nếu chúng ta duy trì cường độ và tâm thế là thi triển cái làn hơi trời phú của mình, hay sở học của mình đó, thì hổng cẩn thận Dạ khúc tình yêu nó thành hội thi “tiếng hát to tay đàn khỏe”. Tình ca nó có cái sự buông bỏ, đôi khi nó cần sự buông bỏ, mặc dù âm vực của em tới đó đó, bỏ giữa chừng cho nó thấy một cái tì vết nghẹn ngào, phù hợp với cái nội dung ca từ, đó sẽ làm nên sự khác biệt giữa tình ca và các nhạc phẩm khác, mà đòi hỏi làn hơi mạnh mẽ, do đó, tôi tha thiết yêu cầu, các em được trời thương cho cái làn hơi quá trời ngàn ngọc đẹp đẽ như vậy, đây là một nhạc phẩm, một tiết mục tròn trịa mà các bạn thể hiện, nhưng tôi cần nhiều hơn sự tròn trịa” .

7 Vũ Bao- An Tuyen

Điểm số:
– Thanh Hà: 9,5
– Trác Thúy Miêu: 9,5
– Đức Huy: 9

Sau tiết mục đầu tiên của cặp đôi Việt Tú – Song Thảo, đây là một bài hát đại “tái thể hiện” lần đầu tiên sau bản ca chính của ca sĩ Thái Thanh, giám khảo Thanh Hà có nhận xét nhẹ nhàng “Cứ diễn sâu vào, diễn tốt lắm. Đối với Song Thảo, em đi lại tự tin. Bài hát mang lại sự phấn khởi”. MC Đại Nghĩa nói thêm “Tiêu chí của chị Thanh Hà là không những hát hay, diễn sâu mà còn phải đẹp”. Ngược lại, Trác Thúy Miêu, nhận xét sâu hơi cho cặp đôi này “Bài này dễ mang vào nhàm chán, giá như các bạn dìu dắt nhau như thế, giá như các bạn cho ban nhạc với nhịp trống dứt khoát như vậy thì sẽ tạo thêm biên cố cho cách xử lý làn hơi, chúng ta đang dàn trải một cách quá hàn lâm, trau chuốt và mượt mà, bi tráng”.

8 Viet Tu- Song Thao

MC Đại Nghĩa tiếp tục “chọc ghẹo” người đẹp họ Trác “tôi chưa từng thấy ai “bi tráng” như thế này”, anh nhại lại giọng nói điệu đà của cô, Trác Thúy Miêu cười “Em điệu từng milimet, bỏ qua cho em”, Đại Nghĩa liền “an ủi” cô bằng câu nói “Điệu mà đẹp là được”.

Điểm số cho cặp đôi này:
– Đức Huy: 8,5
– Thanh Hà: 9
– Trác Thúy Miêu: 8,5

Top 4 nguy hiem

Dạ Khúc Tình Yêu tập 2 sẽ phát sóng 20g30 tối Thứ bảy ngày 15/04/2017 trên HTV7, HN1 và Giải trí TV.

Minh Nguyễn

Ảnh: Vũ Duy


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: