Đặng Thanh Ngân tôn vinh tranh kính độc đáo của Nam Bộ đến Miss Supranational 2023


Đại diện Việt Nam tại Miss Supranational 2023 Đặng Thanh Ngân chính thức tiết lộ hình ảnh của bộ trang phục dân tộc cô đem tới cuộc thi.

Khi đưa hình ảnh trên trang cá nhân, Đặng Thanh Ngân đã nhận được rất nhiều lời khen về sự độc đáo của trang phục, NTK Khoa Lỗ đã chứng tỏ sự tìm tòi, am hiểu của mình đối với văn hoá dân gian Nam Bộ để sáng tạo nên bộ trang phục dân tộc này.

Trang phục dân tộc của Đặng Thanh Ngân do NTK Khoa Lỗ thực hiện có tên là “Kính Kính”. “Kính Kính” được lấy cảm hứng từ dòng tranh kính dân gian phổ biến khắp đất Nam Bộ, mặc dù tuổi đời chỉ khoảng trăm năm. NTK Khoa Lỗ cho biết, anh rất ấn tượng với dòng tranh này, anh cho rằng đây là một trong những nét đẹp văn hoá đặc sắc gắn bó với người dân Nam Bộ, nên muốn có dịp, có điều kiện được tôn vinh nó.

Được Đặng Thanh Ngân tin tưởng và giao trọng trách thiết kế trang phục dân tộc dự thi Miss Supranational 2023 thực sự là cơ hội để NTK Khoa Lỗ thực hiện mơ ước của mình. “Dòng tranh hết mực bình dị, mộc mạc và chân chất như chính người dân ở xứ này. Vì vậy, tôi muốn thông qua hình ảnh tranh kính vừa là nói lên một nét đẹp văn hoá của người Nam Bộ, vừa là nói lên chính vẻ đẹp bình dị của con người Nam Bộ”- NTK Khoa Lỗ chia sẻ.

NTK Khoa Lỗ lý giải, gọi là tranh kính bởi lẽ tranh được vẽ trên lớp kính. Mỗi lần lau tấm kính, tranh lại được làm mới, vẫn giữ nguyên được màu sắc như thuở ban đầu, vì thế tranh luôn mới dẫu cho bao nhiêu thời gian có trôi qua. Có lẽ tính chất này cũng là đặc trưng cho tính chất của người Nam Bộ vốn “ăn chắc mặc bền”. Cùng với đó, một điểm độc đáo của tranh kính Nam Bộ so với nhiều dòng tranh dân gian khác là vẽ từ phía sau mặt kính, sau đó mới lật tấm kính lại và đó là mặt chính của tranh. Cũng bởi thế, mọi chi tiết trong tranh kính đều phải vẽ ngược so với quy trình vẽ tranh thông thường, chi tiết nào cần vẽ sau cùng sẽ phải vẽ đầu tiên. Cách làm tranh kính cũng đại diện cho vẻ đẹp lao động của người Nam Bộ, rất cần mẫn tỉ mỉ.

Đặng Thanh Ngân là người con Nam Bộ, ngay khi NTK Khoa Lỗ đưa ra ý tưởng về bộ trang phục, cô đã rất hào hứng và tự hào khi được góp phần quảng bá vẻ đẹp văn hóa của mảnh đất mình sinh ra và lớn lên. Ở nơi này, bằng sự sáng tạo và đôi tay khéo léo, những người con Nam Bộ đã sản sinh ra nhiều làng nghề Tranh Kính tiếng tăm lừng lẫy như: Tranh dân gian kính Gò Công, Tranh Kính Lái Thiêu, Tranh Kính Long An, Tranh Kính Bà Vệ An Giang, Tranh Kính Tây Ninh, Tranh Kính Sóc Trăng,… Mỗi địa phương đều có những phong cách làm tranh kính riêng, không đụng hàng, nhưng đều mang đậm tinh thần phóng khoáng, bình dị của người Nam Bộ.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: