Duy Trường chia sẻ về Bolero, quyết tập trung ca hát sau lùm xùm cá nhân


2saigon – Ca sĩ Duy Trường cho phát hành hai album mới Remix & Bolero, với những bài hát quen thuộc như: Liên khúc Nhớ người yêu – Thà giết người yêu, Đám cưới người ta, Bông ô môi, Căn nhà màu tím, Gõ cửa trái tim, Màu hoa bí, Lại nhớ người yêu… Sau khi phát hành hai album được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả khắp nơi. Hiện tại anh đang bắt tay chuẩn bị cho những sản phẩm âm nhạc mới tiếp theo.

Phi Nhung – Thanh Hà oẳn tù tì giành Giang Hồng Ngọc

Quán quân Kim Dung cuốn hút trình diễn BST “SS18” cá tính đến từ xứ sở Kim Chi

Duy Trường cho biết anh ấp ủ 2 CD này hơn một năm kể từ khi về Việt Nam. Nhưng khi phát hành, anh không dám họp báo, anh chưa dám ra mắt MV vì hiện tại khi tôi hát show nào, hoặc hợp tác với chương trình nào, anh đều bị một facebook giả phá đến ban tổ chức, nói chung là mệt mỏi.

3-4remix

Là một ca sĩ thành công từ dòng nhạc Bolero, Duy Trường chia sẻ cảm nghĩ về một số danh xưng hiện nay như Ông Hoàng, Hoàng Tử…: “Những bật tiền bối như thầy Duy Khánh, chú Nhật Trường, chú Chế Linh, Anh Tuấn Vũ, anh Thái Châu, chú Elvis Phương còn chưa tự gọi mình là vua của dòng nhạc Bolero Việt Nam. Trong khi họ rất xứng đáng được gọi là Vua của Bolero vì họ là những bật tiền bối khai thác dòng nhạc ấy”.

DSC_0730s

Khi được hỏi lí do Bolero trở lại mạnh mẽ như vậy? Và có không ít ý kiến cho rằng đáng lo ngại khi ai ai nhà nhà đều nghe Bolero?, nam ca sĩ cho biết: “Việc Bolero hiện tại được yêu thích mạnh vì vốn Bolero Việt Nam luôn luôn là nền tảng âm nhạc trong người Việt của chúng ta. Từ ngày cha ông chúng ta đã nghe đã thích tận đáy tim. Tôi thấy buồn cười khi ca sĩ hát dòng nhạc khác lại chê bai dòng nhạc Bolero. Họ phủ nhận đi cái gốc của ông bà họ. Họ chê bai ca sĩ hát Bolero là sến. Xin lỗi… Ai nói Bolero là sến? Ai nói Bolero là xưa cũ? Chắc người ấy chưa nghe cái gì gọi là Bolero Remix hoặc những ca khúc tuyệt phẩm của Bolero Việt Nam”.

DSC_0721 copy

“Nếu đã gọi là sến thì không sang. Nhưng trong các thể loại nhạc thì sến không có trong danh sách. Vốn từ sến là người ta thường chọc nhau, ôi lại hát nhạc sến. Theo tôi có nghĩa là hát nhạc xưa. Nên người ta gọi từ sến như chọc mình xưa cũ thôi. Nếu đã gọi là sến thì không sang nên không có sến bình dân hay không bình dân”, Duy Trường chia sẻ về cách gọi sến sang hay sến bình dân.

2sss

Duy Trường hiện cũng đang rất bận với bay show nước ngoài. Về Việt Nam hơn một năm nay anh muốn được hát thật nhiều, muốn được làm live show ở Việt Nam. Anh chỉ mong sao cho chuyện cá nhân lắng đọng để tập trung vào nghiệp ca hát mà Tổ Nghiệp đã cho.

DSC_0736s

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: