Hoa Sen SoundFest 2023: Không gian âm nhạc đẳng cấp với 38 tiết mục vỡ oà cảm xúc


Lễ hội Âm nhạc quốc tế – Hoa Sen SoundFest 2023 được lấy cảm hứng từ những lễ hội âm nhạc hàng đầu trên thế giới, là chương trình ca nhạc phối hợp với hoà nhạc hiện đại, đẳng cấp quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại sân khấu ngoài trời ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, với công nghệ âm thanh, ánh sáng đẳng cấp… đã mang lại những cảm xúc khó quên hoà cùng âm nhạc cho khán giả.

Mở đầu chương trình, Ông Võ Ngọc Trình – Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt phát biểu: “Lễ hội Âm nhạc Quốc tế – Hoa Sen SoundFest 2023 không chỉ là đại nhạc hội giao hưởng hiện đại ngoài trời được tổ chức đầu tiên tại thành phố Đà Lạt mà còn là sự kiện âm nhạc quốc tế quan trọng hỗ trợ thành phố Đà Lạt trong giai đoạn thành phố đang khẩn trương tích hợp, hoàn thiện hồ sơ ứng cử thành phố sáng tạo UNESCO lĩnh vực Âm nhạc”.

Tiếp đó, bà Lê Hoàng Diệu Tâm – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật và Hoà nhạc Quốc tế Hoa Sen (Hoa Sen Concert) cũng có đôi lời chia sẻ: “Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn thương hiệu Hoa Sen Concert sẽ tạo được ấn tượng tốt đẹp với khán giả, công chúng nói chung và cộng đồng yêu nghệ thuật nói riêng. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tổ chức nhiều hơn nữa các chương trình trong nước và quốc tế thực sự chất lượng, quy tụ các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam và các nghệ sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng trên thế giới để đưa các sự kiện âm nhạc – hòa nhạc quốc tế đến gần hơn với công chúng Việt Nam”.

Hoa Sen SoundFest 2023 được chia thành hai chương chính, nhằm mang đến cho khán giả tận hưởng không gian âm nhạc tuyệt vời, đẳng cấp, kết hợp giữa những nghệ sĩ, dàn giao hưởng đến từ quốc tế và những ca sĩ hàng đầu Việt Nam.

Giữa không gian với sức chứa gần 20 nghìn khán giả tại Đà Lạt, những bản hoà tấu du dương, những thanh âm đẳng cấp của dòng nhạc thính phòng lần đầu được đem ra sân khấu ngoài trời ở Việt Nam khiến khán giả vỡ oà cảm xúc. Theo đó, dàn nhạc giao hưởng quốc tế Bucharest Symphony Orchestra trình diễn gần 20 tiết mục. Trong đó, những tác phẩm kinh điển được nhiều người biết đến như: La Boda De Luis Alonso – “Đám cưới Luis Alonso” là vở hài kịch một màn của nhà soạn nhạc người Tây Ban Nha Gerónimo Giménez. Khúc dạo đầu của tác phẩm này là phổ biến nhất trong thể loại hài kịch một màn của Tây Ban Nha. Hay Roxane Tango, một bài hát của José Feliciano, Ewan McGregor và Jacek Koman trong bộ phim năm 2001 Moulin Rouge – Cối xay gió đỏ và WALTZ NO.2 của Dmitri Shostakovich – một trong những nhà soạn nhạc người Nga nổi tiếng nhất của thế kỷ 20 với ngôn ngữ hòa âm độc đáo.

Chưa dừng ở đó, Hoa Sen SoundFest 2023 còn chiêu đãi khán giả giai điệu đến nơi được mệnh danh là “thánh địa tình yêu” – nước Ý qua 2 bản hòa tấu là bài Adagio in G minor của nhà soạn nhạc người Ý Tomaso Albinoni. Và bản thứ 2 là Bella ciao – Giã biệt người xinh đẹp. Hai bản hoà tấu này được cellist Đinh Hoài Xuân kết hợp với dàn nhạc giao hưởng mang lại cảm xúc mới lạ dành tặng khán giả.

Được biết, dàn nhạc giao hưởng Bucharest Symphony Orchestra là một trong những dàn nhạc hàng đầu tại Romania với hàng loạt buổi hoà nhạc đỉnh cao, tham gia biểu diễn nhiều quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, Bucharest Symphony Orchestra có sự góp mặt của nhạc trưởng Ciprian Marinesscu. Ông là nhạc sĩ vĩ cầm và soạn giả nổi tiếng khắp thế giới. Lần đầu biểu diễn tại Việt Nam, nhạc trưởng Ciprian Marinesscu chia sẻ cảm xúc: “Tôi rất trông chờ vào một buổi tiệc âm nhạc quy mô lớn như thế này, thật hoành tráng, khắp mọi nơi, đều chỉ có dàn nhạc giao hưởng. Và tôi hy vọng sẽ mang đến một buổi biểu diễn thật tuyệt vời cho khán giả”.

Với gần 20 tiết mục được dàn giao hưởng Bucharest Symphony Orchestra kết hợp cùng các ca sĩ Mỹ Linh, Tùng Dương và những nghệ sĩ quốc tế, Hoa Sen SoundFest 2023 đã mang đến cho khán giả những tiết mục bùng nổ, đẳng cấp, mang tầm quốc tế.

Đào Trần


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: