Lý Nhã Kỳ tái nhậm chức Lãnh sự danh dự Romania


Tối 11.8 tại khách sạn Sofitel Saigon Plaza (TP.HCM) đã diễn ra buổi lễ trao quyết định tái bổ nhiệm Lãnh sự danh dự Romania đối với bà Trần Thị Thanh Nhàn (diễn viên Lý Nhã Kỳ).

Thành phần tham dự khoảng 100 khách mời bao gồm đại diện các sở ban ngành cùng giới doanh nhân và nghệ sĩ gồm những cái tên nổi bật như ca sĩ Nhật Kim Anh, cặp đôi Hồng Thanh – Mie, Puka, Gin Tuấn Kiệt, Nam Thư, Nguyên Vũ, Khoai Võ, Phương Vy, NTK Vũ Ngọc & Son, NTK Đỗ Long, rapper ICD, Puka, MC Quốc Bảo, MC Nhật Trường, người mẫu Hồ Đức Vĩnh…

Tại buổi lễ, Lý Nhã Kỳ xúc động phát biểu: “Hôm nay thật sự là một ngày đặc biệt đối với tôi, xin trân trọng được gửi lời cảm ơn đặc biệt này tới bà Đại sứ Romania – Ms.Cristina Romila, vì đã có mặt tại đây, cũng như bà đã đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua. Đặc biệt cám những tình cảm và những ghi nhận của bà trong bài phát biểu của mình dành cho tôi. Tôi xin trân trọng gửi lời cám ơn đến các cấp lãnh đạo, các lãnh sự, lãnh Đạo Thành phố, Cơ quan ngoại giao, lãnh đạo một số ban ngành thời gian qua đã luôn hỗ trợ, tạo mọi điều kiện và giúp đỡ để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ, vai trò và sứ mệnh của mình. Trân trọng cảm ơn cơ quan truyền thông thời gian qua đã luôn nhiệt huyết, đưa tin chính xác và kịp thời đến công chúng. Tôi cũng muốn nói lời cảm ơn các anh chị em nghệ sĩ, quý doanh nhân luôn ủng hộ và dành thời gian quý báo có mặt ngày hôm nay”.

Lãnh sự danh dự Romania tại TP.HCM nói thêm: “Với niềm tin những điều tốt đẹp ở năm 2022, tôi sẽ cố gắng hơn nữa để hỗ trợ các công dân Romania đang sinh sống tại Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng cũng như các hoạt động xúc tiến trong việc tìm kiếm các cơ hội hợp tác và phát triển song phương giữa Việt Nam – Romania”.

Đại diện ngoại giao Romania, bà đại sứ Cristina Romila phát biểu: “Đây là sự ghi nhận bà Lý Nhã Kỳ đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của quan hệ song phương Romania – Việt Nam, nâng tầm quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Điều này cũng muốn ghi nhận công lao của bà trong thời kỳ cao điểm của đại dịch COVID-19 tại TP.HCM, khi bà đã tích cực hỗ trợ chính quyền địa phương vượt qua những thách thức lớn ảnh hưởng đến người dân TP.HCM. Bà đã chung tay góp sức với Chính phủ Việt Nam, với chính quyền địa phương và Đại sứ quán Romania. Các hoạt động nhân đạo và các hoạt động xã hội của bà được đánh giá cao, ghi nhận sự đóng góp của bà trong việc hỗ trợ cho các vấn đề của công dân Romania cần”.

Lý Nhã Kỳ làm Lãnh sự danh dự của Romania tại TP.HCM bắt đầu từ giữa năm 2018. Lúc đó người đẹp cho hay: “Đây vừa là niềm vui, vừa là trọng trách không nhỏ dành cho bản thân. Tôi rất tự tin và đã sẵn sàng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Romania với Việt Nam nói chung, TP.HCM nói riêng”. Lý Nhã Kỳ cho biết ưu tiên vấn đề phát triển du lịch và văn hóa. Cô mong các nghệ sĩ Việt ủng hộ khi cô tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa giữa hai nước trong thời gian tới. Phía Romania đánh giá cao nỗ lực quảng bá đất nước của Lý Nhã Kỳ từ khi là Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2011 – 2012. Điều này giúp cô có kinh nghiệm nhất định trong lĩnh vực ngoại giao.

Lãnh sự danh dự là một chức danh phổ biến trong quan hệ ngoại giao giữa các nước, được hình thành dựa trên nhu cầu phát triển và thúc đẩy các mối quan hệ song phương về thương mại, văn hóa và khoa học kỹ thuật.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: