Nhật Kim Anh thẳng thắn đánh giá thí sinh là người nhút nhát, cảm thấy hơi phí chỉ vì điều này


Tập 3 của Đấu trường toàn năng vừa lên sóng trên kênh THVL1 với sự dẫn dắt đầy thú vị cùng MC Hoàng Rapper. Đặc biệt, chương trình còn có sự góp mặt của bộ đôi giám khảo: Ca sĩ Quang Hà và Ca sĩ – Diễn viên Nhật Kim Anh. Họ cũng sẽ là những gương mặt đồng hành xuyên suốt cùng với Đấu trường toàn năng để có thể chọn ra được những thí sinh xuất sắc nhất của chương trình.

Sau khi chương trình đã lựa chọn được top 18 thí sinh xuất sắc thì đến với tập lần này, luật thi sẽ đổi mới cùng với nhiều màn trình diễn được đầu tư hơn rất nhiều. Đặc biệt, ngay tại chặng đầu tiên của Đấu trường toàn năng, ca sĩ Hồ Trung Dũng sẽ là một trong những giám khảo khách mời góp mặt trong dàn cố vấn lần này.

Đến với chặng một của Đấu trường toàn năng, các thí sinh sẽ trình diễn một ca khúc mang thể loại Pop – Ballad. Bên cạnh đó, top 18 thí sinh sẽ được bốc thăm chia làm 3 đội thi đấu bao gồm bảng A, bảng B và bảng C, mỗi đội sẽ có 6 thí sinh. Tổng số điểm của mỗi thí sinh sẽ phụ thuộc vào ban giám khảo và điểm trung bình từ khán giả ở trường quay. Bốn thí sinh xuất sắc sở hữu tổng điểm cao nhất của mỗi chặng được bước vào chặng thứ hai, các thí sinh còn lại sẽ phải ra về.

Bước vào phần trình diễn đầu tiên là thí sinh Võ An Long với ca khúc Lời Chưa Nói cùng chất giọng đầy truyền cảm, sâu sắc. Giám khảo Nhật Kim Anh thành thật nhận xét đối với màn trình diễn: “Thật sự là bạn đang bị nhút nhát, mình hát một bài da diết như thế này thì mình cần phải giao lưu với khán giả hoặc là truyền tải bằng những cánh tay của mình. Nhưng mà Kim Anh chờ mãi đến lúc sau bạn mới thể hiện, lúc đó đã hết bài mất rồi! Hơi phí một chút xíu”.

Phải kể đến, thí sinh Đỗ Văn Duy với chất giọng trẻ trung qua ca khúc Cô Gái Đến Từ Hôm Qua đã nhận được rất nhiều lời khen đến từ ban giám khảo, ngay cả Quang Hà được cho là “khó tính” nhất chương trình vẫn phải nở nụ cười để dành lời khen cho anh chàng này. Bên cạnh đó, thí sinh Phi Nhung đã hoàn thành phần thi với bài hát Mộng Thuỷ Tinh, tuy rằng vẫn còn một số lỗi nhỏ cần góp ý nhưng cô nàng vẫn được dàn ban giám khảo đánh giá cao vì là một trong những màn trình diễn trọn vẹn nhất.

Hầu hết, ở tập lần này, các thí sinh đều thể hiện hoàn thiện phần thi của mình và cũng nhận được nhiều lời khen, động viên đến từ ban cố vấn. Cũng chính vì như vậy mà thử thách ngày càng chông gai hơn khi tất cả các thí sinh đều bước ra từ top18, ai cũng có những cá tính, chất giọng đặc biệt khác nhau khiến dàn giám khảo cũng phải “đau đầu” khi chấm điểm.

Đặc biệt, ca sĩ Hồ Trung Dũng là giám khảo khách mời đầu tiên của chương trình, cũng là người đã khiến khán giả vô cùng khâm phục khi đưa ra những lời nhận xét, góp ý vô cùng sâu sắc cho các thí sinh tại vòng thi đấu này.

Kết thúc chặng đầu tiên của bảng A, Đấu trường toàn năng đã tìm ra những gương mặt sáng giá thuộc để có thể bước vào chặng thi đấu thứ 2. Chung cuộc bảng A gọi tên Bích Diệp, Đỗ Văn Duy, Nguyễn Duy Khoa và Phi Nhung. Đồng thời, hai thí sinh có tổng điểm thấp nhất là Võ An Long và Đỗ Tiến Dũng sẽ phải dừng chân tại đây.

Dù phải tạm biệt chương trình ngay tại chặng một của Đấu trường toàn năng, thí sinh An Long và Tiến Dũng cũng đã bày tỏ sự tiếc nuối khi chưa hoàn thành tốt phần thi cũng như phải dừng chân quá sớm. Tuy nhiên, sự nỗ lực và cố gắng của cả hai bạn từ những tập đầu tiên cho đến nay sẽ là bước đệm để các bạn có thể thành công hơn trong tương lai.

Đón xem chương trình Đấu trường toàn năng được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh THVL1 và được phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh THVL2. Chương trình do công ty Truyền thông Bee phối hợp cùng Đài truyền hình Vĩnh Long thực hiện.

Đào Trần


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: