NTK Đỗ Mạnh Cường mừng sinh nhật con trai ở resort 6 sao


Sau khi ra mắt BST mới dành cho mùa hè 2022, NTK Đỗ Mạnh Cường thu xếp công việc để đưa các con đi du lịch. Anh có kế hoạch từ năm trước nhưng nhiều lần phải hoãn do dịch bệnh cộng với chuyến công tác dài ngày tại Mỹ để phát triển thương hiệu SIXDO trong năm 2022.

Chuyến đi này cũng là dịp anh tổ chức sinh nhật cho bé Nhím (tên thật Đỗ Phạm Hoàng Phúc), con trai đầu tiên anh nhận nuôi vào năm 2014. Để đảm bảo an toàn, anh và gia đình di chuyển bằng ôtô, với hành trình dài 6 tiếng, thay cho việc đi máy bay như thường lệ.

“Các con phải ở nhà nhiều tháng liền vì dịch. Sau giãn cách, tôi cũng cố gắng đưa con đi một số nơi ở thành phố nhưng thường cũng không có nhiều không gian nghỉ ngơi, chơi đùa vì công việc khá bận rộn. Vì thế, tôi muốn có không gian riêng dành hẳn cho các con nên cố gắng sắp xếp chuyến du lịch này. Trước ngày đi, Tít, Nhím, Linh Đan, Sóc đều háo hức không ngủ được. Gấu, Én, My My còn nhỏ, chưa cảm nhận được hết nhưng cũng hoà vào niềm vui chung của anh chị. Nhìn sự vui mừng, hạnh phúc của các con, tôi lại thấy mình thời thơ bé, cũng tương tự như vậy. Chuyến đi này giúp bọn trẻ và cả tôi được tái tạo năng lượng”, NTK họ Đỗ chia sẻ

Đồng hành với anh trong chuyến đi này doanh nhân Huy Cận, CEO thương hiệu SIXDO, Do Manh Cuong, đồng thời cũng là bố của những đứa trẻ. NTK Đỗ Mạnh Cường chọn Ninh Thuận làm điểm đến vì thời điểm này thời tiết đẹp, biển trong xanh, trong khi đó phong cảnh nơi đây lại hữu tình.

NTK họ Đỗ và gia đình lưu lại tại Amanoi Resort, khu resort 6 sao hàng đầu Việt Nam, có giá đắt đỏ bậc nhất trong các nơi lưu trú dành cho khách du lịch. Anh chọn lưu lại căn Residence (toàn resort có 4 căn Residence), rộng đến 800 mét vuông gồm 1 phòng khách, 4 phòng ngủ lớn riêng biệt, hồ bơi vô cực. Giá trung bình khoảng 5.000 USD/đêm.

Trong chuyến đi này, NTK Đỗ Mạnh Cường chuẩn bị trang phục đồng điệu màu kem, hoạ tiết hoa lá cho các con. Trong tiệc sinh nhật của Nhím, anh cho cả gia đình diện trang phục màu trắng. Bữa tiệc được tổ chức ấm cúng với bánh kem, trái cây và những món hải sản các con yêu thích.

Chia sẻ về Nhím, NTK họ Đỗ nói: “Nhím năng động, yêu thích các hoạt động ngời trời, ham tìm hiểu. Con có lòng nhân hậu. Gặp người neo đơn, người ăn xin, con hay chủ động đề nghị tôi giúp đỡ. Điều đó khiến tôi thấy rất vui, hạnh phúc. Trước khi trở thành một người tài năng, tôi mong Nhím và các con đều là người tử tế, biết yêu thương mọi người xung quanh. Tôi chỉ mong ước Nhím và các con có được cuộc sống bình an, phát triển tốt”.

Hiện, du lịch trong nước đã bắt đầu phục hồi. Tuy nhiên, diễn biến dịch cũng còn những dấu hiệu đáng lo ngại. Vì thế, NTK Đỗ Mạnh Cường chọn khu nghỉ dưỡng ở xa trung tâm, không gian thoáng đãng để đảm bảo an toàn nhất định cho gia đình. Tại đây, các con anh có thể tham gia nhiều hoạt động vui chơi trong không gian rộng lớn, cũng như được thưởng thức nhiều món ngon mang hương vị biển cả.

 

“Năm 2021 có quá nhiều biến động. Khi bước vào cuộc sống bình thường, tôi lại hối hả với công việc, những chuyến đi trong nước, công tác tại Mỹ kéo dài. Có đôi lúc tôi muốn tìm sự bình an để cân bằng lại bên trong mình nhưng khó thể vì công việc vẫn luôn tiếp diễn. Chuyến đi này đã cho tôi có được điều mong ước bấy lâu.

Ngay từ tên resort đã khiến tôi thích thú với Aman nghĩa là bình an, còn noi trong tiếng Việt là nơi, mang ý nghĩa nơi bình an. Không gian xanh mát, hoà vào đất trời giúp tôi cảm thấy bình an, nhẹ tênh trong lòng. Có đi qua những hối hả, bộn bề, lại càng quý trọng sự bình yên này. Mỗi chuyến đi trở về với thiên nhiên tôi lại càng quý bởi giúp các con có được nhiều kiến thức, tâm hồn cũng rộng mở hơn”, NTK Đỗ Mạnh Cường tâm sự.

Tại đây, Nhím, Tít hai thành viên lớn nhất trong gia đình thích thú khi được trải nghiệm bể bơi vô cực với diện tích rất lớn tại đây. Từ bể bơi, có thể phóng tầm mắt để ngắm núi rừng, biển cả bao quanh. Đây cũng là một trong những nơi lưu trú có bể bơi vô cực đẹp nhất trong hệ thống khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam, là điểm check-in không thể thiếu của du khách khi lưu lại nơi đây.

Bơi lội là một trong những hoạt động được Tít, Nhím rất yêu thích. Hai bé thường đi bơi mỗi ngày tại khuôn viên đang sinh sống. Doanh nhân Huy Cận thường dành thời gian cuối tuần để đưa hai con đi bơi ở một số nơi có hồ bơi đẹp, độc đáo tại TPHCM.

Anh chia sẻ: “Việc phát triển thể chất cho con cực kỳ quan trọng trong giai đoạn này. Tôi hướng con chơi thể thao vừa sức, để có sức khoẻ, sức đề kháng tốt, cũng như sớm rèn luyện cho con thói quen giữ gìn vóc dáng, tăng chiều cao. Mỗi tuần, tôi cố gắng dành một it thời gian để tạo thói quen cho các con. Chúng ta đang sống trong thời kỳ có nhiều sự thay đổi rõ nét. Trong đó, điều có thể dễ dàng nhìn thấy là giới trẻ ngày càng chuộng đầu tư cho vẻ ngoài. Tôi nghĩ việc chăm chút cho bản thân để có được ngoại hình đẹp, khoẻ khoắn cũng là điều mang lại năng lượng tích cực cho mỗi chúng ta”.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: