Sách khai phá nội tâm của nữ diễn giả Ruby Nguyen chưa ra mắt đã chuẩn bị tái bản


Nhà giáo dục, Nữ diễn giả truyền cảm hứng Ruby Nguyen vừa tổ chức đêm nhạc ra mắt cuốn sách đầu tay “Sống như bông pháo hoa” của mình.

Đêm nhạc “Sống như bông pháo hoa” được diễn ra trang trọng tại không gian Nhà hát lớn, Hà Nội với sự tham gia của đông đảo khách mời là các học giả, người thân, bạn bè, nghệ sĩ và đặc biệt là những độc giả, những học sinh- những người đã bước qua được khó khăn của đời mình, tìm được giá trị của bản thân và vươn lên nhờ sự khai vấn của Ruby Nguyen trong suốt những năm qua.

Tại đêm nhạc, Ruby Nguyen sẽ tái hiện lại một phần không gian và nội dung cuốn sách cũng như những thông điệp mà Ruby Nguyen hướng tới cho độc giả. Chắc chắn một điều, với đêm nhạc khán giả không chỉ được thưởng thức nghệ thuật, trình diễn mà sẽ nhận được rất nhiều giá trị cho chính mình khi được khai mở tâm trí từ một phần nội dung sách. Đêm nghệ thuật diễn ra dưới hình thức đan xen giữa kể chuyện và âm nhạc với sự góp mặt của các nghệ sĩ Trọng Tấn, Lương Nguyệt Anh, Minh Đức…. Mỗi đoạn kể chuyện sẽ là một trích đoạn hội thoại với nội dung chủ đạo của mỗi chương sách trong cuốn sách của hai nhân vật bên một bàn trà. Kết thúc phần hội thoại, âm nhạc sẽ vang lên và ca sĩ trình diễn.

Trong cuốn sách của mình, Ruby Nguyen viết: “Trong đêm tối ảm đạm của những hoài nghi, lo âu, hời hợt, hãy là một bông pháo hoa của lòng can đảm và sự chân thật. Thắp lên ánh sáng bên trong để dẫn lối cho cuộc đời chính mình. Và bằng cách đốt cháy chính mình ta thắp sáng cả thế gian.” Đêm nghệ thuật ra mắt sách “Sống như bông pháo hoa” sẽ là màn tái hiện chân thực, kỳ diệu của những khoảnh khắc như thế. Đó là một đêm của sự lắng đọng. Bừng sáng. Thức tỉnh. Trở về. Một đêm của những khoảnh khắc trái tim được thắp sáng.

Sách “Sống như bông pháo hoa” của Ruby Nguyen là những cuộc trò chuyện bên bàn trà của hai nhân vật Trà Sư và Cô giáo. Thông qua đó, tác giả dẫn dắt để người đọc tự tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: “Điều quý giá nhất của đời người là gì?”. Mười hai chương sách là mười hai cuộc hành trình “nội tâm” để khám phá những góc nhìn rất mới về những chủ đề “đã cũ”: Hành trình, Niềm tin, Can đảm, Chân thật, Chí nguyện, Tĩnh lặng, Bao dung, Cống hiến, Tình yêu, Tự do, Trắc ẩn.

Để đến cuối cùng khi khép lại cuốn sách, người đọc “vỡ oà” khi chạm tới câu trả lời họ ít ngờ tới nhất. Gấp lại cuốn sách cũng là lúc mở ra trong họ một cảm hứng sống bất tận để bước ra với cuộc đời và “Sống như bông pháo hoa”.


Có thể nói, “Sống như bông pháo hoa” của Ruby Nguyen dẫn dắt người đọc bước đến những chân trời mới cuộc đời mình ở những vấn đề rất cũ – những vấn đề mà phàm là sống ở trên đời, con người sẽ luôn tự đặt câu hỏi, luôn mải miết đi tìm lời giải. Đời này qua kiếp khác. Điều thú vị và lôi cuốn ở “Sống như bông pháo hoa” là tác giả dẫn dắt người đọc đến với chân trời của mình không giáo điều, không bằng những triết lý khô cứng như những cuốn sách kỹ năng hay triết lý sống mà ta từng gặp, từng đọc, mà là thông qua những câu chuyện nhẹ nhàng, giản dị tựa như hơi thở của nhân vật Trà Sư và Cô Giáo. Đọc từng trang sách, bước vào cuộc trò chuyện nơi không gian thanh tịnh, dường như chẳng vướng bụi trần nhưng thực ra là nơi đã gạt đi những bụi bặm trần ai để nhìn thấu giá trị bản thân, thấu hiểu lòng mình là thư phòng của Trà Sư, độc giả sẽ cũng dần tự khai mở chính mình, lắng lại nội tâm để nhẹ nhàng chiêm nghiệm, tiếp nhận lấy những ý nghĩa thực sự của cuộc sống, từ đây hướng đến cuộc sống tốt đẹp, cuộc đời ý nghĩa, đến phiên bản đẹp đẽ nhất của bản thân mình.

Với lối viết phảng phất văn chương cổ phong, những cuộc trà đàm của Trà Sư và Cô Giáo khiến người đọc dễ liên tưởng đến các Công Án Thiền của các bậc hiền triết xưa. Sau mỗi công án sẽ giúp người đọc giác ngộ trước một vấn đề nào đó của vạn vật. Nhưng, cuộc trò chuyện ở “Sống như bông pháo hoa” gần gũi, dễ thấu cảm với lối tư duy đương đại rõ nét, phù hợp với độc giả, cuộc sống của ngày hôm nay.

Ruby Nguyen tên thật là Lê Thị Hồng Ngọc, sinh ra tại Hà Nội. Cô là một nhà giáo dục, một diễn giả truyền cảm hứng và một chuyên gia khai vấn. Ruby Nguyen tốt nghiệp chương trình Lưỡng quốc cử nhân của Đại học Sư Phạm Hà Nội và Đại học Ngoại ngữ Pusan (Hàn Quốc) và là Thạc sĩ Quản trị nhân lực tại Đại Học Birmingham (Anh Quốc). Ruby Nguyen từng có nhiều năm sống và học tập tại Hàn Quốc, sau đó cô sang Anh và đã định cư tại đây 15 năm.

Tại Anh, Ruby Nguyen được biết đến là một chuyên gia nhân hiệu tại Anh Quốc, cũng là 1 trong 10 nữ Doanh nhân làm mẹ (Mom-preneurs) có tác động tích cực đến xã hội tại Anh Quốc (2019). Cô đạt danh hiệu Diễn giả truyền cảm hứng xuất sắc nhất năm 2019 của Speakup Challenge. Trước đó, khi ở Hàn Quốc, Ruby Nguyen từng đạt giải nhất cuộc thi hùng biện bằng tiếng Hàn tại Busan; Từ năm 2010 đến năm 2011 cô còn là Đại sứ sinh viên của Trường Đại học Birmingham, Anh Quốc.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: