Trung Hiếu xuất sắc giành giải quán quân Đấu trường toàn năng


Trở lại với Đấu trường toàn năng tập 17 lần này, Danh ca Ngọc Sơn sẽ là vị giám khảo khách mời tiếp theo, cũng là người sẽ đồng hành cùng Quang Hà và Nhật Kim Anh tại vòng Chung kết vô cùng quan trọng để chọn ra thí sinh xuất sắc nhất của mùa đầu tiên.

Bước vào vòng Chung kết cực kỳ gây cấn, 2 thí sinh cuối cùng của chương trình là Phạm Ngọc Đắc và Võ Trung Hiếu sẽ cùng tranh tài với nhau để chọn ra ngôi vị Quán quân. Ở phần 1, mỗi thí sinh sẽ song ca cùng với một nghệ sĩ khách mời và các thí sinh sẽ dựng tiết mục nhạc kịch hoặc hoạt cảnh ở phần thi thứ 2. Kết thúc thi đấu, thí sinh có tổng điểm cao nhất sẽ trở thành Quán quân của Đấu trường toàn năng năm nay.

Mở đầu tiết mục ở vòng Chung kết, thí sinh Trung Hiếu sẽ kết hợp cùng với ca sĩ Minh Sang – Á Quân “Người kể chuyện tình 2019” và giải Nhất cuộc thi “Tỏa sáng sao đôi 2022” qua bài Tìm Lại đầy nội lực, mạnh mẽ. Trung Hiếu còn gây chú ý khi thể hiện vũ đạo solo siêu cuốn hút trong phần trình diễn của mình. Đặc biệt, Danh ca Ngọc Sơn lần đầu ngồi “ghế nóng” ở chương trình cũng phải khen nức nở, anh nhấn mạnh nếu khen hết 2 ngày thì vẫn chưa hết lời khen cho màn trình diễn tuyệt vời này.

Tiết mục tiếp theo trong phần 1, thí sinh Phạm Ngọc Đắc sẽ kết hợp và thể hiện ca khúc Rồi Ta Sẽ Ngắm Pháo Hoa Cùng Nhau cùng với nghệ sĩ O.Lew, cũng là chủ nhân của chính bài hát này. Khác với phần thi của Trung Hiếu, “hiệu trưởng” Quang Hà nhận xét rằng đây chưa phải là một màn trình diễn xuất sắc, cũng như không thấy được sự bức phá của Ngọc Đắc ở phần này.

Tiếp nối với chương trình, cả hai thí sinh sẽ cùng bước vào phần thứ 2 là phần thi cá nhân, đây sẽ là những màn trình diễn giúp các thí sinh được thể hiện sở trưởng và tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Trung Hiếu tiếp tục quay trở lại sân khấu và mang đến 3 bài hát mashup cùng giai điệu dân ca là Quê Tôi – Bão – Ai Cũng Có Ngày Xưa. Qua phần thể hiện đầy truyền cảm và cảm xúc, anh chàng đã khiến rất nhiều khán giả phải rơi nước mắt, trong đó có giám khảo Nhật Kim Anh. Không những vậy, giám khảo “khó tính” Quang Hà cũng phải cảm ơn liên tục vì Trung Hiếu đã đem tiết mục này đến chương trình.

Phần trình diễn cuối cùng để khép lại vòng Chung kết, Phạm Ngọc Đắc với liên khúc gồm 2 bài hát Hòn Vọng Phu – Người Đàn Bà Hóa Đá. Nam thí sinh được giám khảo dành lời khen là đã làm tốt hơn so với phần thi trước, ngoài ra anh còn được Danh ca Ngọc Sơn nhận xét là một viên ngọc đang dần được tỏa sáng, cần phải học hỏi nhiều hơn nữa để có thể tiến xa hơn trong tương lai.

Kết thúc với phần tranh tài vô cùng gây cấn của top 2 thí sinh cùng, chặng đường tìm ra được ngôi vị Quán quân của chương trình cũng đã đến lúc được gọi tên. Với tổng số điểm cao nhất là 79.14 điểm, Võ Trung Hiếu xuất sắc trở thành Quán quân của Đấu trường toàn năng mùa đầu tiên.

Chia sẻ cảm xúc sau một hành trình dài tại Đấu trường toàn năng và đạt ngôi vị cao nhất, Võ Trung Hiếu cho biết: “Cảm xúc của em bây giờ vẫn còn lâng lâng, vừa hạnh phúc vì đã đạt được Ngôi vị cao nhất của “Đấu Trường Toàn Năng” nhưng cũng vừa có chút tiếc nuối vì đã đến lúc khép lại hành trình thi thật đẹp này. Hành trình 4 tháng được trải qua các vòng thi, được đồng hành cùng rất nhiều người anh, người chị, ekip chương trình, các bạn thí sinh, được có rất nhiều kỉ niệm đẹp, vui có, buồn có, nhưng dù vui dù buồn thì lúc nào cũng là sự “hạnh phúc”. Thật sự Trung Hiếu cảm thấy rất trân trọng và biết ơn sâu sắc. Em cũng xin gửi đến những lời cảm ơn chân thành nhất đến những người đã bên cạnh, giúp đỡ, chỉ bảo, ủng hộ em trong hành trình đẹp này, để em được chạm tay vào ‘Ngôi vị cao nhất’ của “Đấu Trường Toàn Năng”.

Với vị trí Quán quân cùng giải thưởng là 100 triệu đồng, Trung Hiếu có những chia sẻ về kế hoạch sử dụng tiền thưởng này. “Giải thưởng của “Đấu Trường Toàn Năng” thật sự rất lớn đối với em, và em nghĩ với số tiền thưởng này em sẽ làm được rất nhiều việc. Trước kia em cũng đã có cơ hội được đồng hành cùng với các chiến dịch hỗ trợ hội người khiếm thị, khuyết tật, các bệnh nhân ung bướu, chiến dịch chắp cánh ước mơ cho các bé có hoàn cảnh khó khăn… và bây giờ cũng như sau này nữa, em vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với những chiến dịch này, em sẽ trích một phần tiền thưởng của mình để đóng góp cho các chiến dịch, với hy vọng sẽ giúp đỡ được thêm những hoàn cảnh khó khăn ngoài kia”, anh chàng tiết lộ.

Bên cạnh đó, Quán quân của chương trình chia sẻ thêm về kế hoạch âm nhạc lẫn nghệ thuật sau chương trình: “Đấu Trường Toàn Năng” đối với em là một bước đệm tốt để phát triển sự nghiệp âm nhạc, với những kinh nghiệm và trải nghiệm có được từ chương trình, em sẽ áp dụng nó vào những sản phẩm âm nhạc của cá nhân em. Hi vọng mọi người sẽ đón nhận những sản phẩm của Trung Hiếu thật nhiệt tình cũng như ủng hộ Trung Hiếu thật nhiều ở những chặng đường nghệ thuật sắp tới, biết đâu mọi người sẽ thấy Trung Hiếu ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nữa, cùng dõi theo hành trình hoàn thiện của Trung Hiếu nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều”.

Đào Trần


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: