Việt Hương, Đại Nghĩa tích cực tập nhảy, hào hứng chờ đón chung kết “Vũ điệu vàng”


Thực hiện lời hứa với khán giả, giám khảo Việt Hương và MC Đại Nghĩa sẽ có một tiết mục khiêu vũ cùng nhau trong đêm Chung kết xếp hạng của Vũ Điệu Vàng, phát sóng vào lúc 20h30 thứ Ba ngày 29/12/2020 trên kênh HTV7.

Quỳnh Nga khoe hình thể quyến rũ tham dự sự kiện

Lời hứa và tiết mục này bắt nguồn từ cảm hứng nhảy múa mà các thí sinh của chương trình Vũ Điệu Vàng đã mang đến cho Việt Hương và Đại Nghĩa ngay trong tập đầu tiên. Thông qua tiết mục khiêu vũ này, cả hai muốn tiếp tục lan tỏa nguồn cảm hứng đó đến với khán giả, với thông điệp kêu gọi mọi người tích cực vận động, nhảy múa để có một cuộc sống lành mạnh, vui vẻ.

Tiết mục là một hoạt cảnh khiêu vũ dễ thương, nội dung nói về chuyện tình của một chàng trai và cô gái ở nông thôn. “Chàng trai” Đại Nghĩa tìm mọi cách để tán tỉnh “cô Thắm” xinh đẹp do Việt Hương đóng. Tuy nhiên, “cô Thắm” này khá tinh nghịch và lém lỉnh, nên việc “cưa đổ” cô thật là khó khăn. Thậm chí anh còn bị cô nàng thẳng chân “đạp” bay xuống sông. Tuy nhiên, cuối cùng tấm chân tình của chàng trai Đại Nghĩa cũng đã thuyết phục được “cô Thắm” Việt Hương. Tiết mục kết thúc với hình ảnh cả hai thẹn thùng giấu nụ hôn dành cho nhau sau chiếc nón lá.

Để có được tiết mục dài chưa đến 3 phút trên sân khấu này, giám khảo Việt Hương và MC Đại Nghĩa đã đổ không ít mồ hôi trên sàn tập. Tuy khá bận rộn nhưng nữ giám khảo vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để tập cùng với các biên đạo của chương trình. Tuy bài khiêu vũ của cả hai không quá khó như bài thi của các thí sinh nhưng vẫn có những động tác bê đỡ, bay nhảy, đòi hỏi cả hai phải phối hợp nhịp nhàng với nhau. Tuy mệt nhưng trên sàn tập lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười của nữ giám khảo Việt Hương và MC Đại Nghĩa.

Giám khảo Việt Hương cho biết, Vũ Điệu Vàng là một trong những chương trình mà chị rất yêu thích vì những giá trị tinh thần mà chương trình mang lại. Chị cũng cho rằng, thông thường các nhà sản xuất khi thực hiện chương trình thường lựa chọn lứa tuổi đang “hot” nhất để tiếp cận được nhiều khán giả hơn, ít ai chọn thí sinh có tuổi như Vũ Điệu Vàng. Song, khi tham gia chương trình này, chị đã được chính các thí sinh “có tuổi” truyền cho mình nhiều năng lượng và cảm hứng. Chị hy vọng, sau này khi mình lớn tuổi, chị cũng có thể nhảy được như các thí sinh của chương trình.

Đêm Chung kết xếp hạng của Vũ Điệu Vàng có chủ đề Thăng hoa. Mỗi cặp thí sinh sẽ dự thi với một tiết mục khiêu vũ đỉnh cao nhất của mình để chinh phục các giám khảo. Về tiêu chí chấm điểm, theo giám khảo Việt Hương, trong 5 cặp thí sinh vào Chung kết, có 2 cặp đôi trên 50 tuổi và 3 cặp đôi nằm trong độ tuổi từ 35 – 50. Để công bằng cho các thí sinh cao tuổi, thang điểm dành cho 2 độ tuổi này sẽ khác nhau, cụ thể độ tuổi trên 50 sẽ được tính từ 8 điểm trở lên, độ tuổi còn lại sẽ tính từ 7 điểm trở lên.

Ngoài giám khảo Việt Hương, đêm Chung kết xếp hạng của Vũ Điệu Vàng còn có sự góp mặt của 2 giám khảo quen thuộc là Trọng tài khiêu vũ quốc tế Giang Châu và biên đạo múa John Huy Trần. Với vai trò giám khảo kỹ thuật, trọng tài khiêu vũ quốc tế Giang Châu đã có những nhận xét về ưu – khuyết điểm của 5 cặp đôi vào Chung kết.

Đêm Chung kết xếp hạng của Vũ Điệu Vàng sẽ có 2 cặp đôi nhận giải Khuyến khích, 1 giải Ba, 1 giải Nhì và 1 giải Nhất. Trong đó, đôi nhận giải Nhất sẽ nhận được phần thưởng tương đương 190 triệu đồng (bao gồm tiền mặt và gói chăm sóc sức khỏe toàn diện, chuyên sâu từ DHA Healthcare).

Minh Nguyễn

 


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: