Vì sao xăng giảm 940 đồng mà không phải 1.690 đồng/lít?


Từ 15 giờ 11.8, mỗi lít xăng giảm thêm hơn 900 đồng, dầu cũng hạ 1.000 – 1.210 đồng (trừ dầu mazut).

Sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương – Tài chính, mỗi lít xăng RON 95-III giảm về mức 24.660 đồng (giảm 940 đồng); E5 RON 92 có giá mới là 23.720 đồng (giảm 900 đồng); dầu diesel giảm 1.000 đồng, về mức giá 22.900 đồng; dầu hỏa cũng hạ thêm 1.210 đồng, về còn 23.320 đồng mỗi lít…

So với cuối tháng 6, mỗi lít RON 95-III rẻ hơn khoảng 8.210 đồng; E5 RON 92 hạ 7.580 đồng; dầu diesel giảm 7.110 đồng.

Vì sao xăng giảm 940 đồng mà không phải 1.690 đồng/lít? - ảnh 1
Giá xăng được điều chỉnh giảm 900 đồng/lít (Ảnh chụp tại cây xăng TP.HCM chiều 11.8)

Đáng lưu ý, mặc dù Quỹ bình ổn xăng dầu của doanh nghiệp đầu mối đã dương hàng trăm tỉ đồng trước khi điều chỉnh giá, nhưng cơ quan quản lý vẫn cho trích giữ Quỹ bình ổn xăng dầu ở mức khá cao. Cụ thể, với xăng E5 RON 92 là 700 đồng và RON 95-III là 750 đồng; 350 đồng với dầu diesel, 650 đồng với dầu hỏa và mazut là 716 đồng một kg.

Trong khi đó, Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại doanh nghiệp đầu mối kinh doanh lớn như Petrolimex – doanh nghiệp chiếm trên 40% thị phần xăng dầu bán lẻ trong nước – ngày 11.8 là dương 473 tỉ đồng. Công ty TNHH MTV dầu khi TP.HCM (Saigon Petro) tồn quỹ đến hết ngày 10.8 gần 227 tỉ đồng; Công ty CP hóa dầu quân đội (Mipec) tồn quỹ đến ngày 11.8 là hơn 13 tỉ đồng…

Trong diễn biến khác, ngay sau khi có thông báo điều chỉnh giảm giá xăng dầu của cơ quan điều hành, chiều nay, một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lại thông báo đến các đại lý mức chiết khấu cho mỗi lít xăng dầu khoảng 500 đồng/lít, trả tiền ngay khi lấy hàng.

Tại Dự thảo tờ trình Luật Giá (sửa đổi) hồi tháng 7, Bộ Tài chính đã đề xuất bỏ quy định về lập, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Đây cũng là kiến nghị, đề xuất của nhiều chuyên gia trong thời gian qua tuy nhiên đến nay do chưa thực hiện, việc trích quỹ như nói trên, vẫn khiến giá xăng không thể giảm mạnh.

Theo: Thanh Niên


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: