Thiết kế và bố trí nội thất cho nhà ống 48m2 đủ sáng và thoáng


Chuyên mục thân mến!

Vợ chồng tôi có dự định xây 1 căn nhà trên mảnh đất có diện tích 6×8 m. Tôi muốn ngôi nhà có 3 phòng ngủ, phòng thờ, phòng khách, bếp, 2 toilet.

Tôi sinh năm 1984, vợ sinh năm 1986. Mảnh đất của tôi quay hướng Đông Nam nên không hợp hướng, vậy có cách nào khắc phục không? Mong các KTS tư vấn thiết kế giúp để vợ chồng tôi có căn nhà đẹp, thoáng và hợp phong thủy.

Cám ơn các KTS rất nhiều

(Bùi Anh)

Kiến trúc sư tư vấn:

Dựa theo những thông tin mà bạn cung cấp và yêu cầu tư vấn thiết kế cho ngôi nhà, chúng tôi xin đưa ra mặt bằng bố trí nội thất để bạn tham khảo.

Thiết kế và bố trí nội thất cho nhà ống 48m2 đủ sáng và thoáng - Ảnh 1.

Mặt bằng bố trí tầng 1.

Thiết kế và bố trí nội thất cho nhà ống 48m2 đủ sáng và thoáng - Ảnh 2.

Mặt bằng bố trí tầng 2.

Thiết kế và bố trí nội thất cho nhà ống 48m2 đủ sáng và thoáng - Ảnh 3.

Mặt bằng bố trí tầng 3.

Việc bạn muốn hướng vào nhà mình không phải hướng Đông Nam có thể xử lý đơn giản bằng cách tạo một khoảng sân nhỏ phía trước, biến nó trở thành nơi để xe, đồng thời tạo cửa ra vào tại đây. Không gian phòng khách cũng được đẩy lùi vào để tạo một khoảng vườn nhỏ xanh mát và có khoảng thông tầng hút gió cho các tầng trên.

Khuôn nhà của bạn tương đối vuông với kích thước 6×8 m, vì vậy vị trí đặt cầu thang có ý nghĩa rất quan trọng trong việc cơ cấu hợp lý các không gian còn lại cho cả 3 tầng. Theo mặt bằng tư vấn của chúng tôi, thang được chuyển vào góc nhà với kích cỡ vừa phải. Vị trí đặt thang này vừa tiết kiệm diện tích, vừa tạo ra một khoảng thông tầng thứ 2 cho ngôi nhà, nhằm đưa luồng không khí vào từ phía trước và thoát lên trên theo thông tầng của thang.

Tầng 2 gồm có 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh chung. Phòng ngủ chính với cách bố trí nội thất hiện đại và tủ quần áo lớn giúp lưu trữ đồ hiệu quả. Phòng ngủ còn lại nhỏ hơn, sử dụng nội thất đa năng kết hợp với các khoang chứa đồ nhằm tiết kiệm diện tích. Bàn học cho phòng ngủ con bố trí cạnh cửa sổ với ánh sáng vừa đủ.

Tầng 3 có thiết kế giống tầng 2 nhưng chỉ có 1 phòng ngủ nhỏ. Không gian của phòng ngủ lớn được chia đôi thành một phòng thờ và một sân giặt và phơi. Bạn có thể sử dụng khoảng sân này để trồng thành 1 vườn cây xanh mát.

Màu sắc tổng thể của ngôi nhà nên sử dụng gam màu tươi sáng với sự kết hợp của tông màu vàng kem nhã nhặn với một số mảng nhấn xanh lá tươi trẻ.

Hy vọng phương án bố trí này sẽ đáp ứng được tiện nghi cũng như nhu cầu sinh hoạt của gia đình bạn, Sau đây là một số hình ảnh tham khảo giúp bạn hình dung không gian được tốt hơn.

Thiết kế và bố trí nội thất cho nhà ống 48m2 đủ sáng và thoáng - Ảnh 1.

Bộ sofa đối xứng với màu sắc nhã nhặn cho phòng khách.

Thiết kế và bố trí nội thất cho nhà ống 48m2 đủ sáng và thoáng - Ảnh 2.

Kệ tivi kết hợp với kệ để đồ hiện đại và tiện ích.

Thiết kế và bố trí nội thất cho nhà ống 48m2 đủ sáng và thoáng - Ảnh 3.

Bếp hiện đại với màu sắc trẻ trung kết hợp với bàn ăn thanh thoát nhẹ nhàng phù hợp màu sắc khu bếp.

Thiết kế và bố trí nội thất cho nhà ống 48m2 đủ sáng và thoáng - Ảnh 4.

Cầu thang kính cho cầu thang nhỏ sẽ giúp không gian thoáng hơn.

Thiết kế và bố trí nội thất cho nhà ống 48m2 đủ sáng và thoáng - Ảnh 5.

Phòng ngủ chính với màu sắc sang trọng hiện đại

Thiết kế và bố trí nội thất cho nhà ống 48m2 đủ sáng và thoáng - Ảnh 6.

Tủ quần áo lưu trữ lớn sử dụng màu trắng để không tạo cảm giác chiếm không gian.

Thiết kế và bố trí nội thất cho nhà ống 48m2 đủ sáng và thoáng - Ảnh 7.

Phòng ngủ con màu sắc tinh nghịch, bàn học được đưa ra gần cửa sổ lấy sáng.

Thiết kế và bố trí nội thất cho nhà ống 48m2 đủ sáng và thoáng - Ảnh 8.

Nhà tắm bố cục sang trọng và gam màu sáng.

Theo: aFamily


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: