Những món ăn đang được check in nhiều nhất trong khu ẩm thực của Takashimaya


Những món ăn được check in nhiều nhất tại Takashiyama 1

Nơi này đang sở hữu những món ăn “trend” nhất của giới trẻ Sài Gòn.

Từ khi mới khai trương đến bây giờ – mặc dù chưa được một tuần, nhưng trung tâm thương mại Takashimaya/Saigon Centre đã tạo nên một cơn sốt thực sự ở Sài Gòn, với đầy ắp các trải nghiệm tuyệt vời nhất của shopping, dạo mát và cả “sống ảo”. Thế nhưng, một trong những khu hiện đang gây sốt nhất và lúc nào cũng đông khách, thậm chí một số cửa hàng còn xảy ra tình trạng quá tải, khách xếp thành nhiều hàng dài để chờ tới lượt đó chính là… khu ẩm thực của trung tâm thương mại này.

Khác hẳn với những trung tâm thương mại trước đó, tầng ẩm thực của Takashimaya được xây và thiết kế với không gian cực kỳ mở và rộng rãi. Hầu hết khu vực trung tâm của tầng ẩm thực này đều là nơi tập trung của các món bánh ngọt, kem, các món ăn không khói, mùi. Còn các nhà hàng bán những loại món chiên, xào, nướng… thì đều trải dài các khu vực xung quanh và thậm chí được tách hẳn ở một khu riêng. Chính vì vậy mà khi bước vào, bạn sẽ chẳng bị cảm thấy nóng, ám mùi hay lộn xì ngầu với các loại món ăn như các khu trung tâm thương mại khác.

Khu vực trung tâm của tầng ẩm thực này là một thiên đường các loại bánh ngọt cực lạ mà có thể từ trước đến nay bạn chưa từng biết đến.

Khu vực trung tâm của tầng ẩm thực này là một thiên đường các loại bánh ngọt cực lạ mà có thể từ trước đến nay bạn chưa từng biết đến.

Điều quan trọng hơn cả là ở đây xác định đã trở thành thiên đường ẩm thực mới của Sài Gòn khi tràn ngập các cửa hàng, món ăn cực lạ mà hiếm khi nhìn thấy ở bên ngoài hoặc là đầu tiên tại Việt Nam. Nói về bánh ngọt thì có những loại siêu “long lanh”, đủ hình đủ dáng, mà giá cũng “lung linh” lên đến vài triệu đồng/chiếc hoặc hộp. Nhiều nhà hàng từ kiểu Việt, Nhật, Âu,… rất lạ, rất mới mà quan trọng là nơi nào cũng được chú trọng trong khâu thiết kế. Cảm giác giống như bạn đang đến một cửa hàng ở bên ngoài chứ không phải là nằm ở bên trong trung tâm thương mại.

Đặc biệt cũng chính nơi này đã tạo nên rất nhiều những món ăn mới mà hiện đang khiến giới trẻ Sài Gòn phát sốt đó chính là món Kem bánh 2 vị Nhật Bản, bánh bông lan nhúng Chocolate và Sushi tự “mix”.

Món kem Matcha Nhật Bản này luôn trong tình trạng đông đúc và khách phải xếp thành nhiều hàng dài mới có thể mua được.

Món kem Matcha Nhật Bản này luôn trong tình trạng đông đúc và khách phải xếp thành nhiều hàng dài mới có thể mua được.

Nhân viên đang múc và tạo hình kem trên những chiếc bánh xốp.

Nhân viên đang múc và tạo hình kem trên những chiếc bánh xốp.

Có tổng cộng gần một chục hương vị khác nhau, nhưng được đánh giá là ngon và đặc sắc nhất chính là vị matcha trà xanh.

Hơn chục hương vị khác nhau, nhưng được đánh giá là ngon và đặc sắc nhất chính là vị matcha trà xanh.

Thành phẩm một phần kem đôi với hai vị khác nhau.

Thành phẩm một phần kem đôi với hai vị khác nhau.

Món kem này có tổng cộng khoảng gần 10 vị như: Matcha (trà xanh), Vani Cookies, Caramel, mè đen, cà phê,… Và tùy vào sở thích mà bạn có thể chọn từ 1 đến 2 vị ăn cùng nhau. Tuy nhiên đến đây rồi thì thường là ai cũng chọn ăn cả 2 vị, trong đó matcha là món mà nhất định ai cũng phải thử. Ngoài ra nhờ vào hình dáng thú vị của nó mà hiện món kem này được xem là hot nhất ở đây, lúc nào cũng đông nghịt khách xếp hàng. Và giá cho món kem này dao động từ 45.000 – 95.000/cây.

Ảnh: gianglinhhh

Ảnh: gianglinhhh

Ảnh: gynvick

Ảnh: gynvick

Ảnh: pingliu223

Ảnh: pingliu223

Bánh bông lan nhúng Chocolate này cũng được xem là món “hot trend” ở đây. Vào những giờ cố định, bạn có thể đến trực tiếp nhìn thấy các anh thợ bánh siêu đẹp trai ở đây chế biến và thấy tận mắt từng thanh bánh bông lan được nhúng ngập tràn trong hai nồi Chocolate trắng và đen siêu hấp dẫn.

Bánh bông lan với Chocolate nhúng cũng là một trong những món ăn đang hot tại khu ẩm thực này.

Bánh bông lan với Chocolate nhúng cũng là một trong những món ăn đang hot tại khu ẩm thực này.

nhung-mon-an-duoc-check-in-nhieu-nhat-trong-takashimaya-saigon-centre-10

Bạn có thể đến tận nơi để thấy từng que bánh được nhúng ngập tràn trong từng lớp chocolate trắng và đen.

Bạn có thể đến tận nơi để thấy từng que bánh được nhúng ngập tràn trong từng lớp chocolate trắng và đen.

Khu vực lò bếp mà bạn có thể đứng xem từng chiếc bánh ở đây được làm như thế nào.

Khu vực lò bếp mà bạn có thể đứng xem từng chiếc bánh ở đây được làm như thế nào.

nhung-mon-an-duoc-check-in-nhieu-nhat-trong-takashimaya-saigon-centre-13

Khu sushi tự chọn duy nhất tại trung tâm thương mại này lúc nào cũng đông nghẹt khách.

Khu sushi tự chọn duy nhất tại trung tâm thương mại này lúc nào cũng đông nghẹt khách.

Ngoài ra còn có rất nhiều món ăn khác hiện đang làm "điên đảo" những "thánh ăn" quà vặt ở Sài Gòn ngay khi trung tâm thương mại này chính thức khai trương cho đến nay. Ảnh: lenttaa

Ngoài ra còn có rất nhiều món ăn khác hiện đang làm “điên đảo” những “thánh ăn” quà vặt ở Sài Gòn ngay khi trung tâm thương mại này chính thức khai trương cho đến nay. Ảnh: lenttaa

Món bánh Maccha đậu đỏ cực ngon của Nhật Bản hiện đang được rất nhiều bạn yêu thích. Ảnh: maryderoux

Món bánh Maccha đậu đỏ cực ngon của Nhật Bản hiện đang được rất nhiều bạn yêu thích. Ảnh: maryderoux

Thiên đường các loại bánh ngọt mà bạn hoàn toàn có thể bị chết mê chết mệt.

Thiên đường các loại bánh ngọt mà bạn hoàn toàn có thể bị chết mê chết mệt.

Và đây chính là thiên đường các loại bánh mì, pizza.

Và đây chính là thiên đường các loại bánh mì, pizza.

Theo K.T; Ảnh: Andy Trần / Trí Thức Trẻ


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: