Đi hội chợ Giáng sinh, vẽ tranh tường cuối tuần ở TP.HCM


Vẽ tranh, thưởng thức đồ uống độc lạ, tự tay làm quà tặng handmade sẽ khiến cuối tuần của bạn trở nên thú vị hơn.

Cuối tuần là thời gian hoàn hảo để tham gia các hoạt động nghệ thuật. Hãy dành thời gian tự thưởng cho bản thân bằng một buổi thưởng tranh, trải nghiệm làm đồ thủ công và đi mua sắm cùng bạn bè tại hội chợ pop-up.

Local Art Martket (Lô Cô) là một pop-up market quy tụ nhiều gian hàng của các nghệ sĩ Việt Nam và local brand nổi tiếng như Tiệm Nửa Thước, Khô Mực, OHQUAO…

Hội chợ đang diễn ra tại Ươm Arthub – một khu tổ hợp nghệ thuật ở đường Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh. Sự kiện mở cửa miễn phí với các hoạt động đa dạng từ 10h-20h đến ngày 26/12.

Di hoi cho Giang sinh ve tranh tuong cuoi tuan anh 1

Vẽ tranh tường, làm đồ handmade

Local Art Martket có nhiều khu vực trưng bày tác phẩm của nghệ sĩ trẻ – nơi họ chia sẻ cá tính nghệ thuật và sở thích của mình. Ghé qua quầy của các họa sĩ, khách tham quan sẽ được vẽ tranh cầu bình an cho năm mới, vẽ chân dung siêu tốc và mua các ấn phẩm đặc biệt.

Nếu thích trải nghiệm vẽ tường, bạn có thể gian hàng của Tô Đậm – một tổ chức phi lợi nhuận thường thực hiện các dự án vẽ trường học, mở lớp học sáng tạo, làm sách minh hoạ kỹ năng cho trẻ em ở những vùng đất có số phận đặc biệt.

Di hoi cho Giang sinh ve tranh tuong cuoi tuan anh 2

Ngoài được tự tay tô vẽ những mảng màu trên bức tường giả, bạn còn có thể mua một số vật phẩm xinh xắn từ Tô Đậm để ủng hộ cho dự án sắp tới của các nghệ sĩ.

Khu vực bên trái của hội chợ là nơi tọa lạc của các local brand về mùi hương với nhiều mặt hàng như nến thơm, nước hoa, tinh dầu. Với giá 320.000 đồng, khách tham quan được tự tay điều chế một lọ nước hoa cho riêng mình tại NOTE – The Scent Lab.

Thưởng thức bia, đồ uống độc lạ

Sau khi dạo quanh hội chợ, tôi dừng chân tại chiếc xe nhỏ của Deme Brewing để thưởng thức một cốc bia thủ công mát lạnh nằm trong bộ sưu tập “Dân Chơi Hơi Hơi”. Đừng quên thử qua 2 dòng bia Ba Hoa IPA và Hơi Hơi IPA để tận hưởng hương vị tươi mát của hoa bưởi, đi kèm với chanh vàng ngào ngạt và nhấn nhá chút vị dứa.

Di hoi cho Giang sinh ve tranh tuong cuoi tuan anh 3

Nếu tìm đồ uống không cồn, quầy cà phê rang của Building là nơi bạn nên ghé qua. Không chỉ được dùng thử các loại cà phê đặc trưng của Việt Nam, bạn còn nhận được những túi quà tặng drip bags để thưởng thức tại nhà ngay trong dịp lễ này.

Cuối tuần là thời gian hoàn hảo để cho phép bản thân thư giãn cùng một chút đồ ngọt. Nếu ghé qua gian hàng Scoopy Ice Creamery, bạn sẽ dễ dàng tìm được một vị kem ưng ý được lấy cảm hứng từ các loại cocktail.

Mua đồ thủ công

Phiên chợ cuối tuần mang chủ đề Giáng sinh và Tết Nguyên đán nên ở đây bày trí rất nhiều mặt hàng xinh xắn, thích hợp làm quà tặng cho bạn bè, đồng nghiệp.

Di hoi cho Giang sinh ve tranh tuong cuoi tuan anh 4

Bạn có thể mua các chiếc túi đan len lạ mắt từ Marubymy, Crochet Studio hoặc những phụ kiện, vật phẩm xinh xắn làm từ gốm sứ, đất sét, jesmonite đến từ Líu Lô Art, Động Tô, Tiệm Nửa Thước, Haru Craft Shop.

Ngoài ra, tôi cũng rất thích những sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Wildflower the Framed, hoa tai của Tautau Studio và các món đồ mang phong cách tối giản thuộc TẠP Concept.

Di hoi cho Giang sinh ve tranh tuong cuoi tuan anh 5

Theo: Zing news


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: