Check-in cây lá đỏ ‘cô đơn’ dưới chân núi Chúa


Dù không biết chính xác cây này thuộc loài, họ nào, nhiều du khách vẫn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp tự nhiên với màu đỏ rực của nó.

Cây lạ có màu đỏ rực hút du khách. Ảnh: Trùng Dương.

Nhiều ngày này, hàng trăm du khách tìm đến chân núi Chúa, thôn 10a, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, để tham quan, check-in với 2 cây lá đỏ rực.

“Rất bất ngờ với vẻ đẹp của cây này. Một màu đỏ rực, mình rất thích nên lặn lội hơn 300 km đến đây xem tận mắt”, chị Hà Phương, du khách từ TP.HCM, hào hứng cho biết.

Theo người dân địa phương, họ không lạ gì 2 cây lá màu đỏ này, nhưng năm nay rất đông du khách đến check-in, chụp ảnh. Họ cho biết đây là cây trâm lá đỏ và mọc tự nhiên.

cay do Lam Dong anh 1
Cây lá đỏ khoe sắc đẹp mê hồn nhuộn đỏ cả một khung trời dưới chân núi Chúa. Ảnh: Trùng Dương.

Ngoài 2 cây mọc tại thôn 10a, trong khu vực núi Chúa và trên đỉnh núi Đại Bình, cây lá đỏ còn mọc rải rác. Tuy nhiên, nếu so sánh về vẻ đẹp từ dáng, thế, kích cỡ đến và cả màu sắc thì 2 cây lá đỏ dưới chân núi Chúa đều đẹp vượt trội.

Hàng năm, vào mùa xuân, theo vòng tuần hoàn cây thay lộc, ra lá non nhuộm màu đỏ và kéo dài tháng 1-4. Sau đó, lá của loài cây này dần chuyển qua màu vàng, màu cam và cuối cùng là màu xanh.

Theo ghi nhận, đây là cây thân gỗ, tán rộng, lá có hình đuôi chim và đang có màu đỏ tươi. Trong ánh nắng, màu đỏ tươi của lá cây làm sáng rực cả một khung trời.

Chị Anh Thư, du khách đến từ TP.HCM, chia sẻ: “Trên đường đi Đà Lạt, khi nghe tin về cây lá đỏ ‘cô đơn’ tại xã Lộc Thành tôi và nhóm bạn đã hỏi đường đến chiêm ngưỡng. Để đến được đây cũng khá khó khăn, nhưng đổi lại vẻ đẹp của loài cây này không làm chúng tôi thất vọng”.

cay do Lam Dong anh 2
Du khách thích thú khi check-in với cây lá đỏ. Ảnh: Trùng Dương.

Còn theo anh Thái Huy, một du khách đến từ tỉnh Đồng Nai, đây là lần thứ 2 anh cùng nhóm bạn tìm đến cây lá đỏ để chụp hình làm kỷ niệm. “Lần quay lại này 2 cây lá đỏ càng đẹp lần hơn trước. Cây có vẻ đẹp tự nhiên, hiếm có và nên được nhân giống, trồng rộng rãi hơn để nhiều người được thưởng thức, ngắm nhìn”, anh Huy nói.

Anh Nguyễn Viết Thanh, một kỹ sư nông nghiệp, người đã có nhiều năm nghiên cứu về loài cây này, khẳng định đây là cây lôi khoai, tên khoa học là gymnocladus angustifolius. “Đây là giống cây bản địa mọc tự nhiên tại các núi đồi ở vùng đất nam Tây Nguyên, Lâm Đồng”, anh Thanh nói và cho biết nhóm của anh đang tìm cách nghiên cứu nhân giống loài cây này.

Những ngày đầu năm, do lượng du khách tìm đến cây lá đỏ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp và check-in ngày càng đông, người dân còn mở cả quán nước để phục vụ du khách giải khát. Ai muốn vào chụp ảnh phải mua một chai nước giá 20.000 đồng.

cay do Lam Dong anh 3
Cây lá đỏ khoe sắc dưới ánh mặt trời. Ảnh: Trùng Dương.

Để đến được cây lá đỏ, từ quốc lộ 20 đoạn ngã 3 Đại Bình, TP Bảo Lộc, du khách rẽ vào quốc lộ 55, đến thôn 10a, xã Lộc Thành. Từ đây đi thêm khoảng 10 km là đến chân núi Chúa, nơi có 2 cây lá đỏ nằm cách nhau khoảng 2 km.

Theo: Zing news


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: