Chợ phiên vỉa hè đầu tiên tại bến Bạch Đằng


Mới chỉ là đêm thứ hai mở cửa nhưng chợ phiên tại bến Bạch Đằng đã thu hút rất nhiều gia đình và giới trẻ Sài Gòn đến tham quan, mua sắm.

Đi chợ Sài Gòn

Những phiên chợ cuối tuần ở Sài Gòn khiến bạn dễ “cháy túi”

Ngày 22-4, chợ phiên cuối tuần tại công viên bến Bạch Đằng (Q.1, TP HCM) đã chính thức mở cửa, đón đông đảo người dân tại khu vực trung tâm Sài Gòn và khách du lịch đến tham quan, mua sắm.

Sau hơn một tháng kể từ ngày quận 1 báo cáo đề án kinh doanh vỉa hè, khu chợ phiên Bến Bạch Đằng đã được gấp rút tiến hành và đến nay đưa vào hoạt động thí điểm. Khu chợ có diện tích 3.200 m2, nằm ngay trên vỉa hè của bến Bạch Đằng, đối diện là các khách sạn lớn và nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn. Chợ lại cách phố đi bộ Nguyễn Huệ không xa, chính vì vị trí khá thuận lợi nên ngay khi mở cửa, nơi đây ngay lập tức thu hút sự chú ý của du khách.

Chợ phiên bến Bạch Đằng nằm ở vị trí "vàng" của quận 1.

Chợ phiên bến Bạch Đằng nằm ở vị trí “vàng” của quận 1.

Trong ngày đầu mở cửa, vì nhiều gian hàng vẫn còn vận chuyển, sắp xếp hàng hóa nên lượng khách đến còn hạn chế. Tuy nhiên đến ngày thứ hai khi mọi thứ đã hoàn tất, dòng người đổ về mua sắm, tham quan tại chợ phiên cuối tuần này vô cùng đông đúc.

Ghi nhận trong đêm 23-4, ngay từ xế chiều, bãi giữ xe của khu chợ đã không còn chỗ trống, nhiều người phải chấp nhận giữ xe tại các bãi tư nhân với giá đắt gấp đôi (10.000 đồng/chiếc).

Khung cảnh chen chúc tại phiên chợ trong đêm thứ hai diễn ra

Khung cảnh chen chúc tại phiên chợ trong đêm thứ hai diễn ra

Khu chợ có tên chính thức là Saigon Central Market với tổng cộng 120 gian hàng lớn nhỏ, được chia làm các khu vực khác nhau như mua sắm, khu ẩm thực, khu trò chơi dân gian… Các mặt hàng tại đây cũng khá đa dạng với giá cả cạnh tranh, được cập nhật nhiều mẫu mã hiện đại. Đặc biệt, vì định hướng của chợ là phục vụ khách du lịch, trong đó có du khách nước ngoài nên nhiều tiểu thương buôn bán tại đây có thể nói được ngoại ngữ. Chính vì thế, trong ngày thứ hai hoạt động, lượng khách ngoại quốc như Mỹ, Pháp, Hàn Quốc… đến phiên chợ còn đông hơn ngày đầu tiên.

Nhiều du khách nước ngoài đến tham quan chợ phiên.

Nhiều du khách nước ngoài đến tham quan chợ phiên.

Điểm nhấn của phiên chợ ngày chủ nhật là khu vực sảnh lớn khi được bố trí một sân khấu lớn với các ca sĩ khách mời phục vụ văn nghệ cho khách đến vui chơi. Tại khu ẩm thực, món ăn cũng khá đa dạng, từ thức ăn nhanh, đồ nướng hải sản đến các thức uống thời thượng được giới trẻ ưa thích. Hoạt động vào hai ngày cuối tuần nên khu chợ cũng thu hút rất đông các ông bố bà mẹ dẫn con mình đến vui chơi, xả stress sau một tuần làm việc mệt nhọc.

Hai bạn nữ xinh đẹp làm dáng trước khu vực nghỉ chân của khách.

Hai bạn nữ xinh đẹp làm dáng trước khu vực nghỉ chân của khách.

Khu vực sân khấu lớn chen chúc người đứng xem ca sĩ biểu diễn.

Khu vực sân khấu lớn chen chúc người đứng xem ca sĩ biểu diễn.

Gian bán mỹ phẩm là điểm đến của nhiều chị em

Gian bán mỹ phẩm là điểm đến của nhiều chị em

Khu trưng bày cây kiểng đất sét.

Khu trưng bày cây kiểng đất sét.

Gian bán đồng hồ

Gian bán đồng hồ

Một bạn gái thử mắt kiếng tại khu vực kinh doanh hàng hóa.

Một bạn gái thử mắt kiếng tại khu vực kinh doanh hàng hóa.

Khu trò chơi dân gian gây sự thích thú cho trẻ.

Khu trò chơi dân gian gây sự thích thú cho trẻ.

Chợ phiên vỉa hè đầu tiên tại bến Bạch Đằng

Nhiều cha mẹ dẫn con đến phiên chợ vui chơi.

Nhiều cha mẹ dẫn con đến phiên chợ vui chơi.

Khu ẩm thực với nhiều món hải sản hấp dẫn.

Khu ẩm thực với nhiều món hải sản hấp dẫn.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ tự sướng tại khu vực sảnh chính.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ tự sướng tại khu vực sảnh chính.

Hai khách nước ngoài vừa thưởng thức đồ ăn vừa ngắm cây kiểng.

Hai khách nước ngoài vừa thưởng thức đồ ăn vừa ngắm cây kiểng.

Đến 20 giờ lượng người đổ vào phiên chợ mỗi lúc một đông hơn. Tuy nhiên nhờ được bố trí 20 bảo vệ túc trực nên tình trạng chen lấn cũng như kẹt xe không xảy ra.

Dự kiến sắp tới khi phiên chợ hoàn chỉnh, nơi đây sẽ được bố trí một màn hình tại nhà điều hành cũng như lắp wifi miễn phí phục vụ người dân. Nếu đưa vào hoạt động có hiệu quả, chợ phiên cuối tuần bến Bạch Đằng cùng với phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ là điểm nhấn du lịch cho quận 1 và cả TP HCM nói chung.

Cùng xem một số hình ảnh trong đêm thứ hai phiên chợ cuối tuần bến Bạch Đằng diễn ra:

Theo nld


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: