Măng Đen, Cam Ranh sắp thành khu du lịch quốc gia


Măng Đen (Kon Tum), vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa), Ba Vì (Hà Nội),… nằm trong danh sách các địa điểm tiềm năng phát triển Khu du lịch quốc gia (DLQG) trong thời kỳ 2021-2030.

Du khách tham quan làng KonBring – Măng Đen hồi tháng 6/2023. Ảnh: @n.y.z.ann.

Hôm 14/6, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Một trong số mục tiêu chính là xác định cơ sở phát triển định hướng du lịch cho các vùng, khu vực động lực, khu du lịch quốc gia và khu vực có tiềm năng phát triển du lịch khác trong các quy hoạch vùng, tỉnh và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác có liên quan đến lĩnh vực du lịch; quản lý, điều hành hoạt động phát triển du lịch, xây dụng các chương trình, kế hoạch phát triển du lịch trung và dài hạn.

Theo đó, có 61 nơi thuộc 6 vùng du lịch được liệt kê trong danh sách các địa điểm tiềm năng phát triển Khu DLQG trong thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, gồm:

Khu du lich quoc gia anh 5
Du khách check-in tại thác Pa Sỹ, Măng Đen. Ảnh: @thao.mynth.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nước ta hiện có 9 Khu DLQG được công nhận theo năm như:

Năm 2017: Tuyền Lâm (Lâm Đồng), Sa Pa (Lào Cai)

Năm 2018: Núi Sam (An Giang)

Năm 2019: Trà Cổ, Móng Cái (Quảng Ninh)

Năm 2020: Mũi Né (Bình Thuận), Khu DLQG Đền Hùng, Việt Trì (Phú Thọ)

Năm 2022: Tam Đảo (Vĩnh Phúc)

Năm: 2024: Mộc Châu (Sơn La), Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu).

Cũng trong Nhiệm vụ lập Quy hoạch, Y Tý, Bắc Hà (Lào Cai), Tủa Chùa (Điện Biên), Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, hồ Đồng Mô (Hà Nội), Pù Luông và Bến En (Thanh Hóa) sẽ tiếp tục được nghiên cứu bổ sung vào danh sách vào năm 2030.

Theo: Zing news


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: