Nghịch lý du lịch Phú Quốc


Cơn sốt du lịch Phú Quốc (Kiên Giang) là điều dễ thấy từ đầu năm. Tuy nhiên, lúc này mới thực sự là thời điểm đẹp nhất để du lịch “đảo ngọc”.

Phú Quốc bước vào mùa đẹp nhất từ tháng 10 tới tháng 4 năm sau. Thời tiết ấm áp với nắng vàng, biển êm. Tuy nhiên, lượng khách tới Phú Quốc vào thời điểm đẹp nhất lại khá ít ỏi.

Mùa đẹp nhất nhưng giá rẻ

Thống kê từ công ty Du lịch Việt cho thấy lượng khách tới Phú Quốc những tháng cuối năm giảm tới 70% so với cao điểm hè. Bà Phạm Phương Anh, Phó tổng giám đốc công ty Du lịch Việt, nhận xét tâm lý khách Việt Nam vẫn thích đi biển vào mùa hè, kể cả thời tiết Phú Quốc đẹp vào cuối năm.

Đi Phú Quốc dịp này, du khách được hưởng gần như đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Mọi thứ đều ủng hộ cho chuyến du lịch như thời tiết đẹp, mức giá hợp lý và dịch vụ còn tốt hơn cao điểm.

“Giá phòng khách sạn phân khúc 3 sao giảm 1/3 so với cao điểm hè. Phân khúc 4, 5 sao không thay đổi nhiều, tương đương với mùa hè. Lý do là nhóm khách inbound (khách từ nước ngoài) đang đổ về Phú Quốc mùa này”, bà Phương Anh chia sẻ.

du lich phu quoc anh 1
Cuối năm là dịp tuyệt vời cho chuyến đi Phú Quốc nhưng không phải ai cũng có điều kiện để du lịch thời gian này. Ảnh: OnBird Phu Quoc/Unsplash.

Trong khi đó, theo khảo sát của Zing, giá vé máy bay đi Phú Quốc có xu hướng giảm mạnh dịp cuối năm. Nếu mua vé máy bay khứ hồi Hà Nội đi Phú Quốc từ 11/11 đến 14/11, mức giá rẻ nhất vào khoảng 2,4 triệu đồng cho giờ bay hợp lý. Con số này chỉ bằng 30% tới 50% đợt cao điểm khi có lúc giá vé máy bay khứ hồi từ Hà Nội đi Phú Quốc lên tới gần 8 triệu đồng.

Việc vé máy bay giảm nhưng giá phòng khách sạn phân khúc 4-5 sao không giảm hoặc giảm nhẹ là chuyện bình thường. So với giá vé máy bay, giá phòng khách sạn ít biến động theo mùa hơn. Thông thường, vào mùa thấp điểm, phân khúc 4-5 sao cũng chỉ giảm nhẹ khoảng 10% so với cao điểm.

Bên cạnh mức giá giảm, trải nghiệm của du khách sẽ tốt hơn khi không còn cảnh chen lấn đi cáp treo, tour đảo hay ăn nhà hàng.

“Đi du lịch Phú Quốc thời điểm này là tận hưởng trải nghiệm du lịch đúng nghĩa. Phú Quốc không còn xô bồ như vài tháng trước và chất lượng dịch vụ vẫn sẽ đảm bảo”, bà Hoàng Tuyết, Giám đốc Top One Travel, nói.

Sự chuyển dịch

Cũng theo bà Tuyết, một nghịch lý đang diễn ra báo hiệu sự chuyển dịch xu hướng du lịch Phú Quốc.

Đại diện đơn vị này chia sẻ: “Trước dịch, thời điểm này còn là mùa tăng giá ở Phú Quốc. Từ khoảng tháng 10 tới tháng 2 năm sau được xem là cao điểm du lịch ở đây. Năm nay, mọi thứ đang ngược lại”.

Nghịch lý này diễn ra vào một năm đặc biệt của du lịch Việt. Nhà nhà, người người đi du lịch từ đầu năm tới hết hè. Mọi năm, dịp Tết thường khá kén khách khi chỉ có số ít đi du xuân. Năm nay, du lịch Phú Quốc bùng nổ mạnh mẽ ngay sau Tết Âm lịch.

du lich phu quoc anh 2
Hình ảnh trong một khu safari ở Phú Quốc. Sự xuất hiện của những điểm vui chơi, giải trí mới biến Phú Quốc trở thành điểm đến hàng đầu cho các gia đình. Ảnh: Anh Hoàng/Unsplash.

Mặt khác, Phú Quốc trước năm 2018 và bây giờ đang khác nhau hoàn toàn. Sự chú ý dành cho Phú Quốc bắt đầu từ năm 2018 nhưng thời điểm này, chi phí du lịch “đảo ngọc” vẫn cao. Do đó, điểm đến được du khách chọn thường là Nha Trang (Khánh Hòa) hay Đà Nẵng. Phú Quốc chưa thực sự là ưu tiên của khách Việt.

Tuy nhiên, sau dịch, nhu cầu tìm một điểm đến mới để giải tỏa “cơn cuồng chân” biến Phú Quốc trở thành ngôi sao của du lịch Việt. Nơi đây hội tụ mọi thứ du khách cần như du lịch tắm biển thông thường, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch giải trí cho gia đình có trẻ nhỏ…

“70% khách hàng của ngành du lịch nằm trong phân khúc trung tuổi hoặc gia đình có trẻ nhỏ – đa số chỉ du lịch được mùa hè. Xu hướng du lịch Phú Quốc năm nay có tính đặc thù cao. Tôi không thể chắc chắn nhưng có khả năng cao điểm du lịch Phú Quốc sẽ chuyển từ cuối năm sang giữa năm”, bà Tuyết chia sẻ.

du lich phu quoc anh 3
Có một sự chuyển dịch đang diễn ra ở Phú Quốc sau dịch. Ảnh: Andy Link/Unsplash.

Thời điểm cuối năm, du lịch Phú Quốc hội tụ đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Tuy nhiên, du lịch Phú Quốc dịp hè cũng không quá tệ. Mùa mưa bão chỉ bắt đầu vào giữa tháng 8 tới đầu tháng 10. Do đó, trong tháng 5-7 và cả đầu tháng 8, du khách vẫn có thể đi du lịch Phú Quốc được.

Giữa 2 lựa chọn “đẹp hơn” và “không đẹp bằng”, phần đông du khách vẫn sẽ chọn tới Phú Quốc vào dịp giữa năm. Đó là dự đoán của đa số công ty lữ hành khi được hỏi về tương lai của du lịch Phú Quốc.

Dù vậy, nếu không có điều kiện hoặc không thích du lịch hè, Phú Quốc dịp cuối năm đơn giản là một “thiên đường” dành cho bạn.

Theo: Zing news


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: