Sa Pa hút khách khi nhiệt độ xuống thấp


Nhiệt độ xuống thấp những ngày cuối năm, Sa Pa (Lào Cai) thu hút du khách ghé thăm săn băng tuyết. Các công ty lữ hành, khách sạn cũng ghi nhận lượng khách tăng cao dịp này.

Đỉnh Fansipan đón đợt băng giá đầu tiên vào cuối năm 2022. Ảnh: Sun World Fansipan Legend.

Những ngày vừa qua, nhiệt độ tại đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) đã chạm mốc âm 2 độ C, xuất hiện băng giá tại khu vực đỉnh núi. “Nóc nhà Đông Nam Á” chính thức đón đợt băng giá đầu tiên của mùa đông năm nay.

Thời tiết lạnh đến mức xuất hiện băng tuyết là một trong những lý do khiến Sa Pa thu hút du khách ghé thăm vào dịp cuối năm.

Đỉnh Fansipan đông vào sáng sớm

Điểm đến nhiều du khách lựa chọn khi đến Sa Pa mùa đông là đỉnh Fansipan. Đại diện khu du lịch Sun World Fansipan Legend cho biết địa điểm này chính thức mở cửa trở lại từ 11/12 sau một tháng bảo trì.

Những ngày vừa qua, tại đây cũng xuất hiện băng giá, khiến nhiều du khách thích thú. Theo ghi nhận từ nhân viên khu du lịch Sun World Fansipan Legend, đỉnh Fansipan đã xuất hiện băng giá từ 7h sáng ngày 17/12 tại khu vực đỉnh núi, khi nhiệt độ đo được là âm 1 độ C đến âm 2 độ C. Sang ngày 8/12, băng vẫn tiếp tục kết dày từ độ cao 2.800 m, phủ trắng núi rừng Hoàng Liên Sơn.

Đây cũng là dịp hiếm hoi nóc nhà Nóc nhà Đông Nam Á vừa xuất hiện băng giá và biển mây cùng lúc. Nhiều du khách chia sẻ sau khi nghe thông tin đỉnh Fansipan có băng giá đã lập tức đặt vé xe đi Sa Pa để trải nghiệm cái lạnh vùng cao.

“Từ đầu tuần đến nay, hiện tượng băng giá tại đỉnh Fansipan chỉ còn xuất hiện vào sáng sớm và buổi đêm. Mình lên đến đỉnh khoảng 11h nên không được chứng kiến cảnh băng tuyết”, du khách Ngọc Anh bày tỏ.

Nữ du khách này cho biết mặc dù không được thấy băng giá, đổi lại thời tiết hiện tại ở Sa Pa và trên đỉnh Fansipan đẹp. Khu vực đỉnh Fansipan trước 8h sáng thường đông khách đến săn băng giá. Sau 9h đến tầm trưa, địa điểm này thông thoáng hơn và chỉ ngắm được trời xanh, nắng vàng, biển mây.

Cũng “hụt” khoảnh khắc thấy băng giá, nhưng du khách Nhung.P chia sẻ vẫn cảm thấy may mắn vì thời tiết ở Sa Pa đợt này đẹp, không dính mưa rét khi lên đỉnh Fansipan.

“Mình thường xuyên cập nhập thời tiết ở Sa Pa suốt một tháng trước khi đến đây, chỉ lo gặp thời tiết xấu sẽ không ngắm cảnh, chụp hình được. May mắn những hôm mình đi đều có nắng đẹp nhưng nhiệt độ rất thấp. Lên đỉnh Fansipan gần 9h chỉ có biển mây và không thấy băng giá”, Nhung.P bày tỏ.

Lượng đặt phòng khách sạn tăng

Cũng trong những ngày cuối năm này, nhiều khách sạn trung tâm Sa Pa cho biết tỷ lệ đặt phòng tăng cao. Bà Lê Phương Quỳnh, Quản lý tiếp thị và truyền thông khách sạn Hotel de la Coupole – MGallery, chia sẻ lượng khách đặt phòng trong mùa lễ hội năm nay tăng 150% so với giai đoạn hè.

Con số này có được là do Sa Pa tổ chức nhiều hoạt động thu hút du khách như săn mây, đón tuyết. Khách sạn cũng chuẩn bị nhiều chương trình theo chủ đề lễ hội từ ẩm thực đến giải trí nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách trong mùa lễ hội.

“Do số lượng phòng hạn chế so với nhu cầu đặt phòng của khách hàng trong giai đoạn mùa lễ hội, khách sạn chỉ dành một số lượng phòng nhất định cho đối tác lữ hành và ưu tiên cho khách đặt phòng trực tiếp”, bà Phương Quỳnh chia sẻ.

Sa Pa anh 3
Khách sạn trung tâm thị xã Sa Pa. Ảnh: hoteldelacoupole.

Đại diện khách sạn 5 sao này cho biết thêm trong giai đoạn cuối năm này, mức chi tiêu của du khách cũng cao hơn. Du khách thường quan tâm chất lượng nhiều hơn giá phòng.

Tương tự, bà Hồ Trang, trưởng bộ phận sale công ty lữ hành MustGo thông tin lượng khách mua combo vé xe và khách sạn ở Sa Pa dịp cuối năm và Tết Dương lịch cũng tăng cao.

“Khách thường thích đến Sa Pa vào mùa lạnh. Tháng 11 đến tháng 3 là thời điểm hút khách. Mọi người đến đón không khí lễ hội và săn băng tuyết khi nhiệt độ xuống thấp”, bà Trang bày tỏ.

Đại diện công ty lữ hành MustGo cho biết khách đã bắt đầu đặt combo Sa Pa cho dịp Tết Dương lịch. Kỳ nghỉ đầu năm 2023, các combo bán hết nhanh do khách tranh thủ du lịch vào thời gian rảnh, thời gian nghỉ không quá dài nên Sa Pa là điểm đến hợp lý với các combo 2 ngày 1 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm.

Trả lời Zing, ông Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa, cho biết lượng khách trong tháng 12 tính từ ngày 1/12 đến 20/12 ước đạt 78.500 lượt, doanh thu dịch vụ du lịch thu về khoảng 227 tỷ đồng. Mặc dù du khách đổ đến Sa Pa nhiều vào những ngày lạnh giá, lượng khách dịp cuối năm giảm 50% so với đợt hè.

Thời điểm cuối năm cận kề năm mới 2023, Sa Pa cũng tổ chức nhiều hoạt động nhằm thu hút du khách như “Lễ hội mùa Đông: Sa Pa – Thiên đường Tuyết rơi”, chương trình đón đoàn du khách đầu tiên đến Sa Pa năm 2023, các chương trình nghệ thuật chào năm mới…

Những hoạt động này bắt đầu được tổ chức từ ngày 23/12 và kéo dài đến hết ngày 1/1/2023.

Theo: Zing news


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: