TP.HCM là điểm du lịch kết hợp công tác hàng đầu châu Á


Ngoài TP.HCM, nhiều điểm đến khác ở Việt Nam cũng được xướng tên tại các hạng mục của Giải thưởng Du lịch thế giới 2022 – khu vực châu Á và châu Đại Dương.

Tối 7/9, Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới 2022 – Khu vực châu Á và châu Đại Dương diễn ra tại TP.HCM. Đây là lần thứ hai Việt Nam được lựa chọn là địa điểm tổ chức lễ trao giải thưởng được ví như Oscar của ngành du lịch thế giới.

Nhiều điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam được xướng tên trong lễ trao giải. Hội An (Quảng Nam) đứng đầu hạng mục thành phố văn hóa. Hà Nội là điểm du lịch hàng đầu châu Á. TP.HCM chiến thắng hạng mục điểm du lịch kết hợp công tác. Trong khi đó, Đà Nẵng được vinh danh là thành phố lễ hội và tổ chức sự kiện.

du lich TP.HCM anh 1
TP.HCM là điểm du lịch kết hợp công tác hàng đầu châu Á. Ảnh: Chí Hùng.

Bên cạnh đó, các điểm đến khác gồm Huế, Mộc Châu (Sơn La) và vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) được gọi tên ở hạng mục điểm đến di sản, điểm đến thiên nhiên, điểm đến du lịch dành cho giới trẻ.

Cũng trong lễ trao giải, nhiều khu nghỉ dưỡng của Việt Nam cũng dẫn đầu các hạng mục khu vực châu Á. Banyan Tree Lăng Cô được trao giải khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu châu Á.

3 đại diện resort từ Phú Quốc (Kiên Giang) gồm Salinda Resort Phú Quốc, New World Phú Quốc và JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa lần lượt chiến thắng các hạng mục khu nghỉ dưỡng ven biển hàng đầu Việt Nam, khu nghỉ dưỡng ven biển gia đình hàng đầu châu Á và khu nghỉ dưỡng tổ chức tiệc cưới sang trọng hàng đầu châu Á. Ở hạng mục các doanh nghiệp lữ hành, Vietravel dành 3 danh hiệu.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, khẳng định sự kiện đánh dấu mốc quan trọng của ngành du lịch thế giới và Việt Nam khi được tổ chức trong thời điểm du lịch toàn cầu đang phục hồi sau đại dịch.

“Những giải thưởng lần này góp phần tạo động lực phát triển và khẳng định vị trí của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới”, chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Ông Graham Cooke, Chủ tịch kiêm nhà sáng lập tổ chức World Travel Awards (Giải thưởng Du lịch thế giới) đánh giá du lịch Việt Nam đang trên đà hồi phục mạnh mẽ và phát huy được những giá trị tài nguyên, bản sắc, cũng như có những điểm sáng mang tính đột phá.

World Travel Awards là giải thưởng uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực du lịch. Giải thưởng ra đời từ năm 1993, ghi nhận và tôn vinh những tên tuổi xuất sắc trong tất cả lĩnh vực của ngành du lịch toàn cầu.

Theo: Zing news


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: