Tuần lễ Thời trang Trẻ em Việt Nam mở màn mãn nhãn trong tiết trời se lạnh Hà Nội


2saigon – Tuần lễ Thời trang Trẻ em Việt Nam – Vietnam Junior Fashion Week (VJFW) mùa thứ 10 đã chính thức khai mạc tại Khu du lịch sinh thái điện ảnh Smiley Ville (Hà Nội) với sự hội tụ của hơn 300 mẫu nhí, trong đó có nhiều cái tên đình đám, từng tham gia các sàn diễn thời trang quốc tế như bé Thỏ, Anh Thư, Bảo Uyên, Pun Trần, Lạc Thiên, Nguyễn Suri, Kiến Đạt…

Đào Vân Anh hài lòng với cuộc sống làm mẹ đơn thân

Ngọc Châu ra mắt album Tự Tình Bolero sau 6 năm rời Việt Nam

Trong lần tổ chức thứ 10, Xuân Lan và ekip đã mang một không gian Châu Âu thu nhỏ đặt để ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội, giữa tiết trời se lạnh của những ngày giao mùa. Mở màn chương trình là bộ sưu tập (BST) đặc biệt về tình mẫu tử đến từ thương hiệu “Nắng của mẹ” do các cặp mẹ con là mẹ đơn thân hoặc gia đình hiếm muộn trình diễn. Ngoài ra, ngày khai mạc còn có sự trình diễn đầy ấn tượng của các BST đến từ thương hiệu Rabity, Những bông hoa nhỏ, Bubbe và NTK Ada Anh Trương.

VJFW Thu Đông 2019 là chương trình đặc biệt và nhiều ý nghĩa đánh dấu một cột mốc quan trọng, kỉ niệm 10 mùa tổ chức thành công của chương trình thời trang danh tiếng dành cho trẻ em. Chương trình cũng diễn ra vào dịp sinh nhật con gái siêu mẫu Xuân Lan – người đã khơi nguồn cảm hứng yêu thương để cô sáng lập sân chơi này. Từ cảm hứng đó, Xuân Lan đã đặc biệt tâm huyết dàn dựng BST thời trang về tình mẫu tử với phần trình diễn của các con với mẹ là những bà mẹ đơn thân, hiếm muộn với những thiết kế từ thương hiệu “Nắng của mẹ” – một thương hiệu lần đầu tiên tham gia VJFW. Ý nghĩa của BST nhằm tôn vinh sự gắn kết thiêng liêng của những bà mẹ với những tia nắng nhỏ của mình. Phần mở màn nhiều cảm xúc của 40 cặp mẹ con nhận được nhiều tràng pháo tay cổ vũ từ khán giả.

Thương hiệu “Nắng của mẹ” là thương hiệu thời trang dành riêng cho mẹ và bé. Ở lần ra mắt đầu tiên này, thương hiệu đã mang hơi thở thu đông vào BST mang tên “Love at first sight”. Các thiết kế của BST được chăm chút tỉ mỉ với những đường xếp ly, cúp ngực nhẹ nhàng, form dáng peplum, tay phồng kết hợp hạt ngọc trai, khuy đá hay những set đồ áo phối quần hoặc chân váy có chút phá cách nhưng vẫn rất dịu dàng, sang trọng,… Tone màu chính của BST là những màu sắc ngọt ngào, nhẹ nhàng như: trắng, trắng kem, hồng da xen kẽ với các thiết kế có tông màu quyến rũ, sang trọng như: đen, đỏ đô. Điểm nhấn của BST là những đoá hoa cài eo được chế tác thủ công, hay những viên pha lê đính tay.

Bubbe là thương hiệu thời trang trẻ em khá mới mẻ đã trình làng BST của mình trong mùa thứ 9 của VJFW tại Tp.Hồ Chí Minh và nhận được nhiều sự ủng hộ. Điểm đặc biệt của Bubbe là có nhiều thiết kế được trình diễn bởi những người mẫu nhí dưới 6 tuổi với phong cách trình diễn hồn nhiên, đáng yêu và nhận được nhiều sự cổ vũ của khán giả.


Ở BST thứ 2, Bubbe hiện thực hoá giấc mơ những nàng công chúa của các bé gái. Bubbe trình làng BST mang tên “Day Dreamer” với những trang phục mang tính ứng dụng, những sắc màu được yêu thích như trắng, hồng, đỏ, cherry ngọt ngào. Những mẫu thiết kế khác nhau mang tính ứng dụng cao trong BST này sẽ là lựa chọn cho con đi học, đi chơi, tham dự những bữa tiệc cuối năm.

Bé Thỏ – con gái Xuân Lan tiếp tục thể hiện năng khiếu catwalk trong vai trò vedette cho BST của thương hiệu Những bông hoa nhỏ. Đồng hành cùng bé Thỏ là mẫu nhí Anh Thư – cô bé người mẫu đa tài từng trình diễn tại Shanghai Fashion Week năm 2018. Cả hai mẫu nhí đã có màn thể hiện rất tự tin và duyên dáng, như những nàng công chúa nhỏ đang dạo chơi giữa khu vườn mùa thu trong lâu đài cổ tích. Hình tượng những nàng công chúa thực sự lên ngôi tại mùa thứ 10 của VJFW khi liên tiếp được nhiều thương hiệu lựa chọn.

BST “Little Star” mà thương hiệu Những bông hoa nhỏ mang đến VJFW lần này lấy cảm hứng từ những vì sao lấp lánh, những áng mây nhỏ bông bềnh, những tia nắng lấp lánh rực rỡ. Tất cả nguồn cảm hứng đó được thể hiện qua những thiết kế chân váy voan bồnh bềnh, cùng sequin điểm xuyến những ngôi sao nhỏ tạo hiệu ứng lộng lẫy cho những nàng công chúa nhỏ trong những buổi tiệc nhẹ. Màu sắc chủ đạo được sử dụng trong BST lần này là những gam màu pastel ngọt ngào như hồng, tím nude… được xử lý trên chất liệu voan, satin, sequin và pha lê. Đặc biệt, những thiết kế của Những bông hoa nhỏ đều được đính kết thủ công tỉ mỉ và tinh tế đến từng chi tiết nhỏ, giúp bất cứ nàng công chúa bé nhỏ nào khi khoác lên mình những thiết kế này đều có thể được tỏa sáng.

Ada Anh Trương là NTK đồng sáng lập nên thương hiệu HennaDa đã từng gây được ấn tượng mạnh tại VJFW9 vừa qua. Trở lại VJFW lần này, NTK Ada Anh Trương tách ra đứng độc lập và cho ra mắt BST mang tên Disorder.

BST lấy ý tưởng từ tinh thần của các nàng công chúa đến từ vùng đất Tây Âu. Sự thơ dại huyền bí pha trộn cùng phong thái mạnh mẽ tạo lên nét đẹp của sự nổi loạn. Với trang phục này, màu sắc này, bông hoa này, mỗi người mẫu nhí sẽ là một nàng công chúa, mỗi người là một màu sắc khác nhau chẳng giống ai và là phiên bản công chúa hoàn hảo nhất của chính mình.

Khép lại ngày trình diễn đầu tiên, trong ngày mai, Xuân Lan và ekip sẽ tiếp tục đem đến các thiết kế từ các thương hiệu Rabbit Phạm, Socoche, ST Fashion và Nguyễn Minh Công.

Minh Nguyễn
Photo: DaiNgo Studio

 

 


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: