Én vàng học đường: “Soái ca học đường” Dương Anh Thức hé lộ bảng thành tích “khủng”


2saigon – Sau tập đầu tiên lên sóng, chương trình Én Vàng Học Đường 2018 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả dành cho các thí sinh thế kệ 2K bởi kiến thức, cá tính và sự tự tin.

Hoa hậu Amy Lê Anh hạnh phúc khi được xướng tên nhân 2 giải thưởng danh giá

Quỳnh Anh Shyn bất ngờ xuất hiện tại hàng ghế đầu trong show thời trang nội địa Việt tại Pháp

Tập 2 Én Vàng Học Đường sẽ lên sóng vào lúc 20h45 thứ Sáu ngày 7/9 trên kênh HTV9 với phần ra mắt của 6 thí sinh tiếp theo trong top 18 của chương trình là Phạm Hoàng Ân, Giang Thị Mộng Như, Tôn Nữ Uyên Phương, Nguyễn Tường Vi, Nguyễn Thị Hoài An và Dương Anh Thức. Ban giám khảo “cầm cân nảy mực” và đồng hành cùng các thí sinh trong đêm thi tuần này làMC Liêu Hà Trinh – Én Vàng bảng toàn năng 2016, MC Kiều Ngân – Én Vàng 2017, MC Phương Uyên – Én bạc 2017 và MC Tô Huỳnh Phương Hiếu – Én đồng 2008.

1. Duong Anh Thuc (3)

6 thí sinh tuần này cũng sẽ thể hiện 2 phần, bao gồm tự giới thiệu về bản thân và hùng biện về 1 vấn đề mà mình quan tâm theo phong cách riêng. Trong 6 thí sinh, có 2 chàng “soái ca học đường”, không chỉ sở hữu ngoại hình điển trai, cá tính, mà còn bởi bảng thành tích học tập xuất sắc, đó là Dương Anh Thức và Phạm Hoàng Ân.
Dương Anh Thức sinh năm 2000 tại TP.HCM, mới tốt nghiệp trường THPT Trần Khai Nguyên và chuẩn bị lên đường du học tại Nga với học bổng toàn phần ngành Công nghệ hóa học tại Dmitri Mendeleev University một trong những trường đại họcđào tạo ngànhhóa học hàng đầu nước Nga. Với thành tích học tập xuất sắc, Dương Anh Thức còn được xét tuyển thẳng vào đại học Bách Khoa TP.HCM ngành Kỹ thuật hóa học và đại học Sư Phạm TP.HCM ngành Sư phạm hóa học.

1. Duong Anh Thuc

Trong thời gian là học sinh, Dương Anh Thức đạt nhiều giải thưởng như: Giải Nhì cấp Quốc Gia lĩnh vực hóa học cuộc thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật, giải Nhất và giải Nhì cấp Thành phố lĩnh vựchóahọc cuộc thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật trong 2 năm 2016 và 2017, Top 5 dự án xuất sắc nhất được bảo hộ và phát triển bởi Up Shift- trực thuộc Unicef (Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc), Top finalist cuộc thi International Trade Challenge (ITC), Co-founder JECC de Trần Khai Nguyên (Câu lạc bộ báo chí truyền thông Trần Khai Nguyên), quản lý tại Solís Club – trường Nam Sài Gòn, tình nguyện viên xuất sắc trong chương trình liên kết đại học UCN (University College of Northern Denmark) với Đại học Kiến Trúc TP.HCM, tham dự hội thảo trực tuyến thực nghiệm Eratosthene, giải 3 cuộc thi “Nói trước công chúng” trường Trần Khai Nguyên… Từng là học sinh tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, Dương Anh Thức sẽ hùng biện về quan niệm của giới trẻ hiện nay với hoạt động ý nghĩa này trong bài thi ra mắt của mình.

2. Pham Hoang An (2)

Phạm Hoàng Ân sinh năm 2000 tại TP.HCM, vừa tốt nghiệp trường THPT Long Thới, được xét tuyển thẳng vào trường đại học Y Dược TP.HCM, đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM và đại học Sài Gòn. Tuy nhiên, Hoàng Ân quyết định đi du học Singapore khi được nhận học bổng trường SP Jain school of Global Management. Khi còn là học sinh, Hoàng Ân đã nổi bật là 1 học sinh giỏi, cá tính và năng động. Hoàng Ân từng đạt các giải thưởng như: Top 5 gương mặt tiêu biểu huyện Nhà Bè 2016, huy chương Bạc Olympic 30/4 môn Văn cấp thành phố năm 2016, giải 3 cấp Quốc gia cuộc thi “Tự hào Việt Nam” hạng mục video clip, giải 3 toàn miền Nam cuộc thi “Thực hiện ước mơ” 2016, top 7 giải vô địch Tranh biện quốc gia chương trình “Trường Teen” VTV7 2017… Hiện Hoàng Ân mới bắt đầu nhập học tại Singapore nên việc tham gia cuộc thi Én Vàng Học Đường là 1 thử thách lớn dành cho Hoàng Ân khi phải thường xuyên bay về Việt Nam ghi hình chương trình, nhưng Hoàng Ân cho biết mình sẽ cố gắng hết sức để sắp xếp cân đối giữa việc học và tham gia cuộc thi. Trong đêm thi ra mắt, Hoàng Ân sẽ chọn cho mình chủ đề ấn tượng về trí tuệ nhân tạo để tìm câu trả lời cho câu hỏi: công nghệ liệu có mang đến hạnh phúc cho con người?

3. Mong Nhu

Giang Thị Mộng Như sinh năm 2002 tại TP.HCM, hiện là học sinh trường THPT Mạc Đĩnh Chi. Mộng Như đã đạt nhiều thành tích như:học sinh giỏi 10 năm liền, giải nhất hội thi Chỉ huy Đội cấp Quận, giải nhì học sinh giỏi Văn cấp thành phố, huy chương vàng Olympic các chuyên hiệu cấp thành phố, công dân trẻ tiêu biểu nhỏ tuổi nhất của quận Bình Tân, giấy khen của Chủ Tich UBND TP trao tặng Học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện…Mộng Như sẽ ra mắt cuộc thi trong vai trò MC cho chương trình Người truyền cảm hứngvà mang đến câu chuyện về “Body Shaming” hay còn gọi là “miệt thị ngoại hình” mà chính bản thân Như cũng từng là 1 nạn nhân.

6.Thi sinh Ton Nu Uyen Phuong

Tôn Nữ Uyên Phương sinh năm 2001 tại TP.HCM, đang là học sinh trường THPT Nguyễn Thượng Hiền. Uyên Phương là đại diện cho lớp học sinh học giỏi và đam mê các phong trào đoàn hội. Em đã đạt nhiều thành tích như: học sinh giỏi cấp thành phố liên môn, IOE cấp quận 3 năm liền, giải nhất cuộc thihùng biện tiếng Anh, cán bộ Đoàn xuất sắc năm học 2016 – 2017, top 5 Học sinh xuất sắc năm 2014-2015, top 32 cuộc thi Cùng non sông cất cánh, ban chỉ huy chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ năm 2017… Uyên Phương có ước mơ trở thành phóng viên giỏi trong tương lai. Với cảm hứng từ hiện tượng “rich kid” từng làm mưa làm gió trên mạng xã hội thời gian qua và những định kiến áp đặt lên giới trẻ, Uyên Phương sẽ hùng biện về chủ đề định kiến và cách vượt qua định kiến.

5. Tuong Vi (1)

Nguyễn Tường Vi sinh năm 2000 tại Đồng Tháp, vừa tốt nghiệp trường THPT Hồng Ngự 3. Tường Vi đang học tập và rèn luyện để thi vào trường đại học Sân khấu điện ảnh TP.HCM để thực hiện ước mơ trở thành diễn viên. Khi còn là học sinh, Tường Vi là học sinh khá giỏi nhiều năm liền, đạt2 giải Nhất và 1 giải khuyến khích cuộc thi hùng biện cấp trường, các cuộc thi văn nghệ cấp huyện và cấp tỉnh, là học sinh nằm trong top 0,71% học sinh toàn quốc có số điểm ngữ văn trên 8 điểm trong kì thi THPT cấp quốc gia 2018 (số điểm Tường Vi đạt được là 8,5 điểm)… Chủ đề mà cô gái “đất sen hồng” mang đến trong đêm thi ra mắt là câu chuyện của chính bản thân mình khi vượt qua nỗi sợ và đánh thức năng lực bản thân.

4. Hoai An (2)

Nguyễn Thị Hoài An sinh năm 2001 tại Đà Lạt, hiện đang học trường THPT chuyên Thăng Long. Hoài An từng là học sinh giỏi 11 năm liền, giải khuyến khích các cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp thành phố… Hoài An mang đến Én Vàng Học Đường 2018 hình ảnh cô gái Đà Lạt mộng mơ, duyên dáng và cá tính. Hoài An sẽ hùng biện về chủ đề khủng hoảng ước mơ mà chính bản thân và các bạn mình đang gặp phải ở tuổi mới lớn.

10. GK Phuong Hieu (5)

9. GK Kieu Ngan (4)

8. GK Lieu Ha Trinh (1)

7. GK Phuong Uyen (3)

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: