“Gương mặt điện ảnh”: Quang Sơn chinh phục ban giám khảo với vai Vinh Sói trong web drama Ông trùm – Dẹp loạn giang hồ của Ưng Hoàng Phúc


2saigon – Sau 1 tuần tạm ngưng phát sóng, tập 4 của chương trình Gương Mặt Điện Ảnh 2019 vừa lên sóng trở lại vào đêm 8/6 với chủ đề “Vai diễn yêu thích”.

“Cuộc đua kỳ thú 2019” ra mắt: Liệu đội hoa hậu có “đè bẹp” được các chàng trai?

Hồ Lệ Thu cùng MC Quyền Linh ‘Mở cửa tương lai’ cho bệnh nhân ung thư

Đây là đêm thi thứ 2 của chủ đề này và 4 thí sinh dự thi gồm có: Quang Sơn, Âu Thành Cát, Lương Ánh Ngọc và Hoa Thảo. Bộ ba giám khảo là Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn và Tô Gia Tuấn (A Tô) cũng đã phát hiện được vài nhân tố sáng giá trong đêm thi này.

Yêu cầu của chủ đề là các thí sinh phải thể hiện lại 1 vai diễn mà mình yêu thích trong các bộ phim điện ảnh hoặc web drama. Nam thí sinh có phong cách bụi bặm nhất chương trình Gương Mặt Điện Ảnh 2019 là Quang Sơn thể hiện vai Vinh Sói trong web drama Ông Trùm – Dẹp loạn giang hồ của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Phim xoay quanh cuộc chiến thương trường và những cuộc đối đầu đẫm máu giữa các tay giang hồ ở các khu chợ, tiêu biểu là Phúc Cọp (Ưng Hoàng Phúc) và Vinh Sói. Lợi thế của Quang Sơn so với các thí sinh khác đó là vai diễn này trong phim cũng do anh thể hiện. Tuy nhiên, 2 phiên bản Vinh Sói này hoàn toàn khác nhau.

Nhân vật Vinh Sói trong phim là nhân vật hoàn toàn phản diện, còn trong phiên bản của Gương Mặt Điện Ảnh, Vinh Sói là 1 gã giang hồ đã rửa tay gác kiếm và mong muốn có 1 cuộc sống yên bình bên người phụ nữ mà anh yêu. Trước khi từ bỏ giang hồ, Vinh Sói vì muốn có tiền để cứu con gái đang bị bệnh nên gã đã ra tay ám sát Trâm (Phương Trâm) theo yêu cầu của người chồng đồi bại muốn giết vợ để chiếm đoạt gia sản. Tuy nhiên, Trâm không chết mà chỉ bị điên, sau đó bị người chồng ruồng bỏ nên cô lang thang cùng với đứa con gái nhỏ (bé Kim Thư).

Về phần của Vinh Sói, sau khi ám sát Trâm, gã vẫn không thể cứu được con của mình. Trong lúc đang đau khổ tột cùng, gã tình cờ gặp mẹ con Trâm nên đưa cả hai về chăm sóc để chuộc lại tội lỗi của mình. Trước sự quan tâm chu đáo của Vinh Sói và cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho con gái của mình giống như một người cha, Trâm đã đem lòng yêu mến mà không biết rằng Vinh Sói là người đã đẩy mẹ con cô vào tình cảnh khốn khổ. Một ngày nọ, bọn cho vay nặng lãi vốn là đàn em năm xưa của Vinh Sói kéo đến đòi nợ Trâm.

Những bí mật mà Vinh Sói đã cố gắng giấu trong thời gian qua đã bị bọn chúng phơi bày trong sự ngỡ ngàng tột độ của Trâm. Hỗ trợ cho phần thi của Quang Sơn là diễn viên Phương Trâm trong vai Trâm, diễn viên Hữu Tài (Á quân Gương Mặt Điên Ảnh 2018) và diễn viên Lâm Thắng (Á quân Cười Xuyên Việt) trong vai đàn em Vinh Sói,“bé Nắng” Kim Thư vào vai con gái của Trâm. Sự hỗ trợ của dàn bao vững chắc cũng góp phần không nhỏ cho thành công của tiết mục. Diễn xuất tốt của Quang Sơn khi thể hiện hàng loạt diễn biến tâm lý phức tạp của gã giang hồ khát khao cuộc sống lương thiện cũng đã giúp anh khẳng định thế mạnh của minh ở vai phản diện. Anh nhận được lời khen từ bộ 3 giám khảo.

Giám khảo Kiều Minh Tuấn cho rằng Quang Sơn có đôi mắt một mí, chiều cao vượt trội và khuôn mặt đẹp trai giống mình. Giám khảo A Tô cũng rất ấn tượng với đôi mắt 1 mí biết nói của Quang Sơn và cách anh diễn vai phản diện. Giám khảo Cát Phượng góp ý phần cuối tiết mục, lúc Quang Sơn ôm bức tranh gia đình mà “bé Nắng” vẽ và khóc, anh nên tương tác nhiều hơn với bức tranh mới đúng tâm lý nhân vật. Những lời khen cũng như góp ý của giám khảo đã tiếp thêm nhiều động lực cho Quang Sơn.

Thí sinh Hoa Thảo thể hiện vai Linh của diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc trong bộ phim chiếu rạp có doanh thu khủng Cua lại vợ bầu. Tiết mục tái hiện đoạn nhân vật Thoại (do diễn viên Lê Thanh Bảo Anh đóng) yêu cầu Linh phá bỏ cái thai mà anh cho rằng đó là kết quả của việc Linh đi ngoại tình với người đàn ông khác.

Giám khảo Tô Gia Tuấn nhận xét Hoa Thảo đã có một phần thi khá nhạt nhòa, không đem lại một ấn tượng về nội dung và cảm xúc nào cho người xem. Riêng Cát Phượng thẳng thắn: “Hoa Thảo có ánh mắt trơn đuột, cứng đơ, không một cảm xúc nào cả”. Tuy nhiên, những cảnh khóc của Hoa Thảo lại nhận được lời khen từ giám khảo Kiều Minh Tuấn. Với số điểm thấp nhất trong đêm thi, Hoa Thảo đã phải chia tay với Gương Mặt Điện Ảnh 2019.

Tập 5 của Gương Mặt Điện Ảnh 2019 sẽ là đêm thi cuối của chủ đề “Vai diễn yêu thích” với phần thi của 5 thí sinh còn lại là Nguyễn Huy, Ngọc Nguyên, Đào Duy Quang, Đình Quân và Mỹ Linh.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: