Lệ Quyên đồng cảm và xót xa khi hát nhạc phim về người thứ ba


2saigon – Sau khi phát hành hai tập “Ai là người thứ ba” và nhận được sự quan tâm của người hâm mộ, Nam Thư chính thức ra mắt ca khúc “Xem như ta chưa từng” – ost của phim. Bài hát nhanh chóng nhận nhận được sự chú ý của người hâm mộ bởi ca từ dễ nghe, ngôn tình kết hợp cùng chất giọng ấn tượng của “Nữ hoàng phòng trà” Lệ Quyên.

Diễm My khẳng định: “Thà không ai biết đến còn hơn dùng scandal để nổi tiếng”

Diễn viên Lyna Trang: Xa con gái 1 tháng tuổi đi đóng phim và nỗi lòng của bà mẹ trẻ

Nam Thư cho biết trong kế hoạch của mình, đây không phải là thời điểm cô ra mắt nhạc phim. Song trong hai tập đầu tiên của “Ai là người thứ ba”, bài hát nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ phía người hâm mộ nên cô và ê-kíp quyết định tung sản phẩm này để dành tặng những khán giả của mình. Một trong những yếu tố làm nên thành công của dự án này chính là sự xuất hiện của nữ ca sĩ Lệ Quyên. Trước khi được yêu mến với dòng nhạc trữ tình, ít ai nhớ rằng Lệ Quyên từng theo đuổi và thể hiện rất tốt dòng nhạc pop hiện đại. Chất giọng ngọt ngào, sâu lắng và từng trải của “Nữ hoàng phòng trà” khi được đưa vào bài hát “Xem như ta chưa từng” (sáng tác: Mai Fin) đã “đốn tim” rất nhiều người nghe.

Nhân dịp ca khúc nhạc phim được trình làng, Nam Thư cũng thoải mái chia sẻ về cơ duyên hợp tác với Lệ Quyên trong dự án này. Nữ diễn viên tiết lộ bản thân cũng rất bất ngờ khi giọng ca “Giấc mơ có thật” nhận lời tham gia hát trong dự án này của mình. Cô nói: “Tôi với chị Lệ Quyên hiếm khi gặp nhau, nhưng tôi rất ngưỡng mộ chị. Trong khi đó, chị cũng quý tôi bởi tính cách mạnh mẽ, tự vươn lên trong nghề. Khi vừa nghe demo ca khúc này, tôi đã nghĩ ngay đến chị Lệ Quyên. Vì thế, tôi tìm đến với chị để mở lời. Vì biết lịch của chị rất bận, nên ban đầu tôi cũng không mấy hy vọng, nhưng cứ cố thử. Khi chị Lệ Quyên nhận lời, tôi và ê-kíp rất mừng. Bởi chỉ với chất giọng da diết, nức nở của chị mới làm ca khúc này thật sự nâng tầm. Quả nhiên không ngoài dự đoán, ca khúc được săn đón, rất nhiều khán giả khi xem phim đều bình luận hỏi về ca khúc nhạc phim. Tôi cảm thấy mình lựa chọn hoàn toàn đúng đắn”.

Nam Thư cho biết khi làm việc với Lệ Quyên, cô càng thêm khâm phục đàn chị bởi sự tâm huyết và kỷ luật. Dù bận rộn với nhiều kế hoạch khác nhau, đàn chị vẫn dành thời gian đến phòng thu để thực hiện bài hát cho Nam Thư. Thậm chí, cô còn tự đề nghị ê-kíp hát lại để có được bản thu tốt nhất.

Về phía Lệ Quyên, cô cho biết trong rất nhiều người, việc được gặp gỡ và hợp tác cùng Nam Thư là một cái duyên của cô. Trước đó, cô từng xem qua dự án “Thập tứ cô nương” của đàn em và rất ấn tượng với kịch bản lẫn diễn xuất của Nam Thư. Lệ Quyên chia sẻ: “Thật sự tôi rất hiếm khi tham gia vào các dự án khác vì lịch trình của bản thân vốn dĩ đã quá dày đặc. Năm nay tôi lại tất bật chuẩn bị làm liveshow để đời kỷ niệm 20 năm ca hát và các chuyến lưu diễn trong và ngoài nước nối nhau liên tục. Tuy nhiên, khi người quản lý truyền thông của tôi nói, Nam Thư có dự án này muốn mời chị. Dù trước đó chúng tôi chưa hề thân nhau, nhưng tôi lại muốn giúp Thư. Vì tôi thấy Thư không khác gì mình ngày trẻ, luôn vất vả để tìm kiếm một cơ hội. Nhiều người nói tôi bao đồng. Có lẽ cũng có phần nào đúng vì bản thân tôi có được vị trí ngày hôm nay cũng trải qua muôn vàn gian nan khó nhọc.

Một diễn viên hài còn trẻ nhưng có bao vốn liếng là gom hết đi làm phim, không mấy người làm được. Cũng giống tôi hồi còn chỉ đi hát có vài chục nghìn/ đêm đã gom từng chút để thực hiện cho được một album. Tôi nghĩ chúng tôi có duyên với nhau. Tôi đã gác lại rất nhiều việc để đi cùng Thư dự án này và tôi cũng mong Thư thành công.

Bài hát “Xem như ta chưa từng” của nhạc sĩ trẻ Mai Fin là một bài hát hay về tâm trạng của một người đến sau, luôn khao khát một tình yêu trọn vẹn nhưng không thể đến với người mình yêu và cũng là người dũng cảm kết thúc tình yêu đó xem như chưa hề quen. Đó là một hành động dũng cảm mà cũng đau đớn tột cùng. Khi hát lẫn xem phim, dù thử đặt mình ở vị trí thứ nhất, thứ hai, hay thứ ba, tôi cũng đều thấy xót xa, đồng cảm vì tất cả họ đều rất bất hạnh. Bất hạnh vì cả ba đều không có một sự trọn vẹn trong tình yêu”.

Đồng thời, “Nữ hoàng phòng trà” tiết lộ cô bị nhạc sĩ làm khó khi phải thể hiện những nốt cao, đòi hỏi kỹ thuật nhiều. Trong khi cô cũng góp ý để bài hát hay và hoàn thiện hơn.

Nữ diễn viên thừa nhận chính ca sĩ Lệ Quyên là một trong những nhân tố giúp “Xem như ta chưa từng” được khán giả chú ý. Bên cạnh đó, sáng tác mới của Mai Fin còn tạo được ấn tượng bởi giai điệu da diết, lời ca tình cảm, đánh trúng vào tâm trạng của nhiều người. Mai Fin cho biết cô viết bài hát này dựa trên câu chuyện trong phim “Ai là người thứ ba”. Nữ nhạc sĩ thừa nhận để viết đề tài này khá khó, cô phải đặt mình vào vị trí nhân vật và suy nghĩ theo các hướng khác nhau để tim hướng nhìn chính cho ca khúc. “Tôi phải cẩn thận trong việc lựa chọn câu từ bài hát vì đây là chủ đề khá nhạy cảm, phải chọn từ ngữ dễ hiểu, dễ cảm, dễ nghe, dễ nhớ nhưng vẫn phải thơ. Bên cạnh đó, tôi chọn giai điệu phù hợp với chất giọng của chị Quyên, bắt tai và dễ đi vào lòng người”.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: