Mỹ Tâm thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại ELLE Fashion Show 2018


2saigon – Vào tối ngày 11/12/2018, tại White Palace Tp.HCM, đêm diễn Elle Fashion Show 2018 với chủ đề “Thời trang cho tương lai” – sự kiện quan trọng nhất trong chuỗi hoạt động Elle Fashion Journey 2018 đã diễn ra thành công.

Timberland tung BST bốt da mới với da chống thấm, đế chống trượt

Ê-kíp Han Jae Suk lên tiếng tố Nguyễn Hoàng Hạnh Nhân quanh ồn ào dự án phim “Thiên đường”

Tham dự chương trình có sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao trong làng giải trí Việt Nam như Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, gia đình ca sĩ Đoan Trang, Vũ Cát Tường, Ái Phương, Mâu Thuỷ, Hoàng Yến Chibi, Jun Vũ, Trọng Hiếu, MIN, Hồ Trung Dũng, Quốc Cơ,- Quốc Nghiệp, Gil Lê, Will, Jun Phạm, Khả Ngân, Duy Khánh, Midu, Phí Phương Anh, Dương Khắc Linh, …

Đêm diễn mở màn bằng 6 trang phục trong Bộ sưu tập của Vinfast của NTK Phi Phạm. Tiếp đến là các Bộ sưu tập: Under The Moonlight của Hà Tăng, Reclamation của Fashion for Freedom, Yên Lặng của NTK Nguyễn Hoàng Tú, Remade In Vietnam của Môi Điên, và kết thúc với Bộ sưu tập Vinn Patararin là một trong những thương hiệu thời trang cao cấp hàng đầu đến từ Thái Lan. Nổi bật là sự xuất hiện của rapper Suboi, người mẫu Quang Đại, Cao Lâm Viện, Lan Khuê và Thanh Hằng.

Năm nay, thông điệp Fashion For Tomorrow có ý nghĩa lớn hơn, vừa tiếp nối, vừa bao quát các thông điệp trước: tương lai của thời trang là tương lai bền vững chứ không phải tương lai công nghệ như mọi người vẫn thường nhắc đến. Với thông điệp này, Cao Trung Hiếu sẽ trang trí sân khấu bằng những vật liệu tưởng chừng như không thể tái chế được trong cuộc sống như nhựa, plastic, nylon… Đây là những vật liệu đang gây ra rất nhiều vấn đề về môi trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt lẫn sức khỏe của con người.

“Đối với cá nhân tôi, đây là một sân khấu mang nhiều ý nghĩa cho chính trăn trở của tôi với cuộc sống chứ không chỉ xoay quanh công nghệ biểu diễn”, đạo diễn Cao Trung Hiếu chia sẻ. Suốt mấy tháng trước khi chương trình diễn ra, ê-kíp đã liên lạc với những nhà máy sản suất nylon để thu gom phần nylon không thể bán được trên thị trường; thu gom tại chợ, các nơi thải ra nylon thừa và ngay cả gia đình của mọi người trong ê-kíp cũng tham gia thu thập nylon.

Nguyên liệu được chọn là nylon trắng để làm nền cho công nghệ trình chiếu ánh sáng. Những hiệu ứng ánh sáng cộng hưởng với kết cấu của nylon sẽ tạo nên không gian mờ ảo. Tất cả đều được thực hiện bằng tay, hoàn toàn thủ công nên cần lực lượng thợ rất đông và tốn rất nhiều thời gian thi công. Chính điều đó khiến cho sân khấu lần này giống như một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt thủ công.

Minh Nguyễn

Ảnh: Đại Ngô


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: