NSND Hồng Vân hạnh phúc vì hát cùng con trai trong ngày kỷ niệm 14 năm ngày cưới


(2SaiGon) – Chương trình “Hát Cùng Mẹ Yêu” đã có một khởi đầu đầy ấn tượng với tập đầu tiên có chủ đề “Tình yêu gắn kết”, phát sóng vào tối 3/1 trên kênh HTV7.

Phạm Hương, Lý Nhã Kỳ, Hồ Ngọc Hà mặc đẹp nhất năm 2016

Jun Phạm chuẩn bị ra mắt MV đậm chất điện ảnh

Chương trình đã nhận được không ít tình cảm của khán giả bằng sự ấm áp và những chia sẻ rất chân thành  của 6 cặp mẹ con nghệ sĩ. Sự xúc động mà chương trình mang đến cho khán giả không thể hiện bằng những lời nói “sướt mướt” hay những câu thoại “có cánh” mà bằng ánh mắt hạnh phúc của các bà mẹ khi nhìn con trai trưởng thành và tự tintrên sân khấu, bằng cảm giác lúng túng, hồi hộp và căng thẳng một cách đáng yêu khi các bà mẹ lần đầu tiên “khoe” giọng hát trên sóng truyền hình.

hong-van-2saigon-412017-1

NSND Hồng Vân đã có một ngày hạnh phúc vào tối 3/1 – kỷ niệm 14 năm ngày cưới với nghệ sĩ Lê Tuấn Anh và ngày phát sóng tiết mục song ca giữa chị và con trai Trê Phi. Nói về tiết mục của 2 mẹ con, nữ nghệ sĩ chia sẻ khi nhìn con trai đặt tay lên ngực trên sân khấu, chị xúc động vô cùng

Hình ảnh NSND Hồng Vân – một bà bầu nổi tiếng “hét ra lửa” của sân khấu kịch Hồng Vân – hồi hộp nhìn cậu con trai 20 tuổi Trê Phi hát để bắt cho đúng nhịp ca khúc nổi tiếng You Raise Me Up mà chị đã phải rất vất vả học lời khiến cho nhiều khán giả vô cùng thích thú.

hong-van-2saigon-412017-2

Hai mẹ con cũng đã có những chia sẻ rất chân tình và hài hước về quá trình tập luyện. Giám khảo Đức Huy nhận xét đây là tiết mục kết xuất sắc nhất của chương trình vì bài hát You Raise Me Up mà Trê Phi và NSND Hồng Vân chọn quá ý nghĩa

Hay hình ảnh nữ NSƯT Kim Xuân – một diễn viên kỳ cựu, chuyên trị nhiều vai diễn khác nhau, từ sân khấu kịch đến phim truyền hình và điện ảnh – lại trở nên lúng túng và run đến mức lạc giọng – khiến khán giả lại càng yêu mến sự dũng cảm của chị hơn. Hay Siu Black – một giọng hát “bão táp”, sẵn sàng đè bẹp bất kì giọng hát song ca nào, tuy nhiên khi hát cùng con trai Siu Mạnh, chị trở nên nhẹ nhàng và nhường hẳn sự tỏa sáng cho con…

hong-van-2saigon-412017-4

NSƯT Kim Xuân và con trai là nam ca sĩ Huy Luân chọn ca khúc Mưa Hồng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà cả hai đều yêu thích để ra mắt khán giả. Từng là Á quân của chương trình “Ai là người chiến thắng” nên Huy Luân sở hữu giọng hát bài bản và có thể nói là tốt nhất trong 6 người con tham gia chương trình

Giải thích cho việc các cặp mẹ con là mẹ và con trai, ban tổ chức cho rằng đây không hề là sự ngẫu nhiên mà là điểm riêng thú vị của chương trình. Bởi, mẹ và con gái vốn rất gần gũi với nhau và việc biểu lộ tình cảm rất dễ dàng. Với những người con trai thì lại không như thế bởi họ rất ít khi nói ra điều này. Chính vì vậy, chương trình muốn là một sân chơi để những người con trai có thể biểu lộ tình cảm dành cho mẹ.

hong-van-2saigon-412017-3

Huy Luân cũng được giám khảo Đức Huy khen: “Mưa Hồng là một bài hát kinh điển của nhạc Việt Nam. Vẫn với điệu slow, nhưng khi Huy Luân cất tiếng hát lên, tôi cảm thấy một sự khác biệt cho bài hát này. Tôi thích cách nhả chữ và những nốt cao bạn thể hiện một cách dễ dàng”

hong-van-2saigon-412017-5

Cặp mẹ con nghệ sĩ Kim Phương và ca sĩ Tống Tạo Nhiên với ca khúc “Hát cùng Mẹ yêu” do chính Tống Hạo Nhiên sáng tác. Ca khúc được anh viết cho mẹ, nên trong bài có sử dụng đoạn ca cổ để mẹ anh có thể phát huy giọng hát của mình

hong-van-2saigon-412017-6

Giọng hát của Hạo Nhiên được danh ca Phương Dung khen ngợi: “Giọng hát của con truyền cảm, rõ ràng”. NSND Ngọc Giàu: “Tự sáng tác quá hay con ơi, làm Má 6 não lòng, nghẹn ngào bởi vì không có gì bằng tình mẹ con”

hong-van-2saigon-412017-7

Nghệ sĩ Dũng nhí và mẹ là nữ nghệ sĩ cải lương Phương Dung chọn ca khúc Tình Mẹ của nhạc sĩ Ngọc Sơn. Đây là cặp mẹ con nghệ sĩ lớn tuổi nhất trong chương trình

hong-van-2saigon-412017-8

Tiết mục khiến cho nữ giám khảo – danh ca Phương Dung xúc động đến rơi nước mắt khi nhìn hình ảnh cựu nghệ sĩ cải lương ở tuổi 73 bước lên sân khấu hát vì con trai của mình

hong-van-2saigon-412017-9

Ca sĩ Siu Black và con trai Siu Mạnh thể hiện ca khúc “Đi tìm lời ru nữ thần Mặt trời”. Đây là lần đầu tiên 2 mẹ con song ca với nhau và là lần đầu tiên Siu Mạnh lên sân khấu

hong-van-2saigon-412017-10

Lúc nhỏ, Siu Mạnh từng ước mơ làm ca sĩ nhưng sau khi hát cho mẹ nghe một đoạn, mẹ Siu Black đã khuyên anh từ bỏ ước mơ này. Cũng tự cảm thấy mình hát không được hay nên Siu Mạnh theo học cơ khí và hiện đã có công việc ổn định ở Kontum

hong-van-2saigon-412017-12

Á quân Cười Xuyên Việt 2016 Tuấn Dũng và mẹ Hồng Ngọc có một tiết mục vui tươi, sinh động trong chương trình với liên khúc: Giọt nắng bên thềm – Sầu tím thiệp hồng – Miền Tây quê tôi. Đây là những ca khúc mà hàng ngày 2 mẹ con vẫn hay hát với nhau, được Tuấn Dũng chọn để mẹ anh bớt bị áp lực trong buổi thi đầu tiên

hong-van-2saigon-412017-11

Không chỉ mang đến không khí vui tươi, cả hai mẹ con còn gây bất ngờ bởi giọng hát khá hay của mình, nhất là chị Hồng Ngọc

hong-van-2saigon-412017-13

Ban giám khảo

Minh Nguyễn

Ảnh: KV


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: