Tài xế Thiên Bảo bán xe để thi “Solo cùng bolero”


2saigon – Đêm Chung kết 5 (tập 7) của Solo cùng Bolero vừa phát sóng vào tối ngày 01/1/2018 trên kênh THVL1 với chủ đề Mộng đẹp ngày xuân.

Allan Thanh Tú cover nhạc Hoa lời Việt theo phong cách lãng tử

Nguyên Khang hóa phi hành gia, tưng bừng đón năm mới cùng dàn sao Việt

Trong đêm thi, 8 thí sinh đã thể hiện sự lột xác và mới mẻ của mình qua những ca khúc về mùa xuân, đồng thời chia sẻ những mộng ước nhân dịp năm mới. Có sự lột xác thành công nhưng cũng có sự làm mới đưa thí sinh vào vòng nguy hiểm. Trong đêm thi này, nhạc sĩ Hàn Châu và danh ca Giao Linh đã trở lại vị trí ghế nóng cùng nữ giám khảo Phi Nhung. Cả 3 giám khảo đã có những tranh luận về việc thí sinh nên hát phiêu hay hát đúng giai điệu mà nhạc sĩ sáng tác.

1. Ban giam khao (3)

Sau 12 năm giã từ con đường ca hát để chuyên tâm lo cho gia đình và an phận với công việc của một tài xế xe khách, năm 2017 Thiên Bảo đã đưa ra 1 quyết định táo bạo là bán đi chiếc xe “kiếm cơm” của mình và quay lại TP.HCM tham gia Solo cùng Bolero 2017. Anh ao ước năm 2018 sẽ là bước ngoặt để anh trở lại với sự nghiệp ca hát và được khán giả đón nhận. Thiên Bảo thể hiện ca khúc Đám cưới đầu xuân (sáng tác Trần Thiện Thanh) với chất giọng trầm ấm, ngọt ngào và phong cách trình diễn rất nghệ sĩ. Nhạc sĩ Hàn Châu khen Thiên Bảo hát chững chạc và tiến bộ hơn so với vòng bán kết, giọng hát tốt, trầm bổng, giọng bass, giọng thấp, giọng cao đều tốt, nhất là giọng ngân rất đầy đặn.

7. Phan thi cua Thien Bao (8)

Danh ca Giao Linh nhận xét Thiên Bảo có giọng hát truyền cảm, có những bỏ nhỏ tâm tình như rót vào tai khán giả. Ca sĩ Phi Nhung xúc động trước chia sẻ của Thiên Bảo: “Phi Nhung trân trọng cái tình của Thiên Bảo cũng như các thí sinh trong cuộc thi với nghề nghiệp này khiến Phi Nhung cảm động muốn khóc. Nhất định Thiên Bảo sẽ là ca sĩ được khán giả yêu mến”. Thắc mắc về nội dung của ca khúc, ca sĩ Phi Nhung hỏi danh ca Giao Linh và nhạc sĩ Hàn Châu lúc nhỏ có chơi trò đám cưới không. Nhạc sĩ Hàn Châu cho biết có thể bài nhạc này do nhạc sĩ Trần Thiện Thanh hư cấu: “Đôi khi nhạc sĩ tưởng tượng ra nội dung ca khúc để sáng tác in thành tờ nhạc để bán kiếm tiền chứ thực tế chưa chắc đã như vậy.

1. Giam khao Han Chau (10)

Như tôi viết thuộc dạng có tên nhưng cứ đói hoài, ví dụ như tôi viết bài Cây cầu dừa là ngồi ở quận 6 viết chứ đâu có đi miền Tây”. Danh ca Giao Linh cũng đồng cảm: “Phải thương nhạc sĩ vì ngày xưa không có tiền đóng tiền nhà, mua sữa cho con, phải viết nhạc bán cho người ta để kiếm tiền”. Với ca khúc này, Thiên Bảo nhận được số điểm 29,5 điểm. Đây là số điểm cao nhất trong đêm Chung kết 5 của Solo cùng Bolero 2017.

Ngọc Trọng là thí sinh có số điểm cao nhất ở đêm thi tuần trước. Tuần này, anh chọn ca khúc Hoa cài mái tóc (sáng tác Thông Đạt) với phong cách mới, nhộn nhịp, tươi vui. Bên cạnh phần hát, anh cũng thể hiện năng khiếu vũ đạo khi phối hợp rất ăn ý với vũ đoàn. Tuy nhiên, do chú tâm nhiều đến phần biểu diễn nên phần hát của Ngọc Trọng bị ảnh hưởng nhiều. Danh ca Giao Linh: “Vũ đạo làm cho em phân tâm, em hát nhiều chỗ hụt hơi, hát nhanh nhưng khi xuống thấp bị tù giọng, nên hát cao hơn nửa tông”. Nhạc sĩ Hàn Châu nhận xét quãng giọng của Ngọc Trọng không rộng, giọng hát chưa đẹp, kỹ thuật chưa có,cố gắng tập giọng trầm,. Tuy nhiên, nếu miệt mài đeo đuổi niềm đam mê này thì trong tương lai ông tin nam thí sinh sẽ thành công. Ca sĩ Phi Nhung khá hoang mang vàcho rằng Ngọc Trọng đã đi sai đường khi quá chú tâm phần nhảy khiến cho giọng hát xuống phong độ. Số điểm của Ngọc Trọng là 27, nằm trong tốp nguy hiểm phải thi sing-off.

8. Phan thi cua Ngoc Trong (10)

Cô giáo âm nhạc Minh Nguyệt thể hiện ca khúc Nếu xuân này vắng anh (sáng tác Bảo Thu). Danh ca Giao Linh nhận xét Minh Nguyệt hát trong sáng nhưng phát âm chưa rõ lời, chú ý nốt thấp để tiếng hát tròn hơn. Nhạc sĩ Hàn Châu nhận xét Minh Nguyệt hát đạt yêu cầu nhưng cần cố gắng hơn vì cô chỉ mới làm tròn ca khúc chứ chưa xuất sắc. Ca sĩ Phi Nhung nhận xét: “Từ đầu cuộc thi,Minh Nguyệt đã hát rất chuẩn, tốt nhưng hôm nay em chưa hát xuất thần, còn khá chênh phô, chưa hoàn hảo”. Minh Nguyệt nhận được số điểm 26,25 và cô phải thi sing-off cùng với Mạnh Nguyên và Ngọc Trọng.

8. Phan thi cua Minh Nguyet (4)

Trong phần thi sing-off, Mạnh Nguyên thể hiện ca khúc Tình lỡ (sáng tác Thanh Bình), Minh Nguyệt thể hiện ca khúc Tâm sự với anh(sáng tác: Hoài Trang) và Ngọc Trọng thể hiện ca khúc Chuyến tàu hoàng hôn(sáng tác Minh Kỳ – Hoài Linh). Thí sinh Mạnh Nguyên và Minh Nguyệt đã vượt qua thử thách sing off, chinh phục được ban giám khảo để giành 2 chiếc vé đi tiếp cùng với tốp thí sinh an toànlà Thiên Bảo, Thiên Hà, Quỳnh Trang, Hoài Long và Nguyên Trung. Thí sinh Ngọc Trọng đã phải chia tay Solo cùng Bolero 2017.

Tập 8 Solo cùng Bolero có chủ đề Lối về chốn xưa sẽ phát sóng vào lúc 21h ngày 8/1/2018 trên THVL1.

2. Phan thi cua Nguyen Trung (17)

3. Phan thi cua Quynh Trang (9)

4. Phan thi cua Thien Ha (13)

5. Phan thi cua Hoai Long (4)

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: