Tân Nhàn làm mới âm nhạc truyền thống không “ngại” gây tranh cãi


2saigon – Vừa ra mắt sản phẩm mới Níu dải lụa đào chưa lâu, ca sĩ Tân Nhàn lại bắt tay vào thực hiện liveshow lớn trong sự nghiệp mang tên Trở về – diễn ra lúc 20h ngày 23/2 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Quốc Cơ, Quốc Nghiệp lần đầu tiết lộ với Nguyên Khang kế hoạch thực hiện bộ phim về cuộc đời mình

Mỹ Tâm cực duyên dáng trong chuyến từ thiện kết hợp cinetour tại miền Tây

Nữ ca sĩ bảo đây là thời điểm “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” cho việc tổ chức liveshow bởi Tân Nhàn tự cảm thấy mình đang ở độ chín về mặt cảm xúc và nhất là âm nhạc.

Tân Nhàn tâm sự: “Trước đây, khi đang đi học, tôi không nghĩ rằng mình có thể hát nhạc truyền thống được chuẩn xác như các nghệ nhân. Quá trình học rất vất vả nhưng khi học xong, hát xong rồi, nghe lại tôi thấy ổn.

Níu dải lụa đào như là sự khởi đầu để tôi có quyết định thực hiện liveshow hay không. Sau khi thu âm xong ca khúc này, tôi cảm thấy mình có sự nhuần nhuyễn trong cách xử lý tác phẩm và có độ chín về cảm xúc. Tôi nghĩ một vài năm nữa chưa chắc mình đã hát hay như bây giờ, cảm xúc có thể nguội đi bớt rồi, hoặc có thể nhiều tuổi hơn, dây thanh đới của mình không còn xuân thời như bây giờ đang đầy sức sống để hát âm nhạc truyền thống.

Sức trẻ hát âm nhạc truyền thống có sự mới lạ, đặc biệt riêng và tôi cho rằng, hát bằng tuổi trẻ, bằng cảm nhận của mình về âm nhạc truyền thống mới có giá trị chứ 5 – 10 năm nữa mình nhiều tuổi rồi – lúc đó là sự “đằm” của người từng trải”.

Ban đầu, Tân Nhàn dự định tổ chức liveshow ngày 19 – 20 tháng Chạp, trước Tết Âm lịch. Cũng là mùa Xuân rồi nhưng nữ ca sĩ cho rằng, khi đó mọi người còn mải mê lo Tết, không ai có tâm trí lắng đọng lại để chiêm nghiệm và thưởng thức âm nhạc truyền thống. Cô quyết định lùi lại kế hoạch sang đầu năm – đó là lúc mọi người đi lễ chùa, có thời gian bên nhau hơn, có thời gian chiêm nghiệm mọi thứ và có cảm xúc để thưởng thức nhạc truyền thống.

Khi được hỏi tại sao Tân Nhàn tự tin làm show vào thời điểm mà ai cũng “ngại”, cô nói: “Tôi thấy rất tự tin, mùng 10 Tết thì ngập tràn Xuân rồi, đi nghe nhạc sẽ rất hào hứng và tôi nghĩ có nhiều người có sở thích giống như mình. Không phải ai cũng muốn đi xa, đi chùa, nhiều người muốn có khoảng thời gian để thưởng thức các giá trị nghệ thuật nói chung chứ không riêng gì âm nhạc”.

Hơn nữa, Tân Nhàn cũng có “cớ” để tự tin, ấy là khi cô còn chưa tổ chức họp báo, mới chỉ hé lộ một vài thông tin về liveshow nhưng đêm nhạc của nữ ca sĩ đã bán được khối lượng vé không hề nhỏ. Nhiều khán giả ở Quảng Ninh, Sài Gòn, Mũi Né đã nhanh tay mua được vé VIP.

Vốn có ý định liveshow Tân Nhàn sẽ hoàn toàn là nhạc truyền thống nhưng rồi Tân Nhàn lại đổi ý. Theo đó, trong liveshow Trở về, khán giả sẽ được nhìn thấy một Tân Nhàn tổng thể trong âm nhạc từ những bước đầu tiên cho đến giai đoạn thành công, được giải và cả sau này có độ chín về cảm xúc cũng như trải nghiệm cuộc sống. Sẽ là hình ảnh một Tân Nhàn trọn vẹn, tới thời điểm này – thời điểm chín nhất.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: