Hoa hậu Quý bà Hòa bình – Mrs World Peace 2017 trước thềm bán kết


2saigon – Thủ đô Manila của đất nước Philippines tưng bừng đón chào các quý bà trên thế giới đến tham dự Mrs World Peace từ ngày 05/12/2017 – 11/12/2017.

Vợ chồng Tăng Thanh Hà cùng dàn sao đến dự hôn lễ của doanh nhân Valencia Trần

Gia đình Minh Khang – Thuý Hạnh tay trong tay mua sắm cho mùa Giáng sinh

Có 30 quý bà đến từ khắp nơi trên thế giới. Điểm đặc biệt của cuộc thi Hoa hậu Qúy bà Hòa Bình – Mrs World Peace 2017 mỗi Quốc gia sẽ có hai đại diện tham dự cuộc thi; một thí sinh đại diện cho Quốc gia và một thí sinh đại diện cho thành phố phát triển du lịch. Cả hai thí sinh đều có quyền bình đẳng như nhau tại cuộc thi, với điều lệ này ban tổ chức cuộc thi mong muốn mang đến nhiều cơ hội để các quý bà trên toàn thế giới có thể gặp gỡ, trao đổi và lan tỏa những mục đích tốt đẹp.

COR_0458

Ngay từ khi đặt chân đến Manila, các quý bà đã tham gia các hoạt động từ thiện, tham quan viện bảo tàng, chụp hình dạ hội và trang phục truyền thống các dân tộc.

Tối 6/12/2017, các quý bà thực hiện nghi thức trao dải băng do Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ Trâm Lưu và Hoa hậu Quý bà Thân thiện Hạnh Lê đại diện ban tổ chức thực hiện nghi thức.

COR_0465

Nổi bật trong các quý bà là các gương mặt: Romania – Laura Cottea, Ocean Việt Nam – Dương Yến Ngọc, Mông Cổ – Darkhanzaya, Trung Quốc – Lyu Qiaonan, Malaysia – Vishalini Saravannan, Việt Nam – Lê Thị Hậu Phương,..Đêm 7/12/2017, các quý bà bước vào vòng Bán kết của cuộc thi. Tham gia đêm bán kết có nhiều gương mặt là ban giám khảo, đại diện trao giải phụ như: Nhà thiết kế Cory Trần, Nữ hoàng Sắc đẹp Toàn cầu Hoàng Thu Thảo, Man Of The World 2017 Mustafa Elezali, Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ Thế giới Trâm Lưu, Hoa hậu Quý bà Thân thiện Hạnh Lê,…

COR_0466

Năm 2016, đại diện của Mỹ là người đoạt vương miện Mrs World Peace. Cuộc thi Mrs World Peace được tổ chức lần đầu vào năm 2016 tại Wasington – Hoa kỳ. Đây là sân chơi nhằm mục tiêu thúc đẩy nên hòa bình thế giới. Những thí sinh dự thi chia sẻ ý tưởng để kêu gọi mọi người đoàn kết, chung tay bảo vệ hòa bình thế giới. Người đẹp đăng quang ngôi hoa hậu đồng thời trở thành Đại sứ Hòa bình, có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ cao cả. Tân Hoa hậu sẽ có nhiều hoạt động thiện nguyện như thăm và tặng quà cho trẻ em các nước bị hậu quả của chiến tranh để truyền tải thông điệp yêu thương, ý nghĩa của cuộc thi.

COR_0531

COR_0537

COR_0538

COR_9950

COR_9990

COR_9999

COR_0471

COR_0335

COR_0305

COR_0289

Minh Nguyễn
Ảnh: Huy Trần


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: