Lộ diện Top 45 HHHVVN 2019, Thúy Vân tiếp tục dẫn đầu


2saigon – Trong tập 7 “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019”, thử thách trình diễn Fashion Show “The Brave Way” mang đến cho các thí sinh nhiều trải nghiệm mới, đồng thời Top 45 thí sinh xuất sắc nhất đã được xác định, sau vòng thi phỏng vấn với ban giám khảo, tiếp tục hành trình chinh phục vương miện cao quý.

MV nhạc phim đầu tiên của Anh Trai Yêu Quái khiến khán giả không ngừng lắc lư theo giai điệu và ca từ vui nhộn.

Nhà báo Lại Văn Sâm hướng dẫn Vũ Mạnh Cường cách làm tốt nhất vai trò MC ở AAA 2019

Với chủ đề “Tôi tỏa sáng”, tập 7 là thử thách tổng hợp buộc các thí sinh phải vận dụng những điều đã được huấn luyện trong 6 tập vừa qua vào thực tế. Qua đó, những thí sinh có thứ hạng thấp có thể cải thiện vị trí của mình để giành lấy một suất trong Top 45. Những thí sinh dẫn đầu cần phải giữ được phong độ để không bị thí sinh khác vượt mặt.

Điểm số tích lũy sau 6 tập với 10 thí sinh dẫn đầu gồm: Phạm Hồng Thúy Vân (SBD 218), Nguyễn Huỳnh Kim Duyên (SBD 203), Lê Hoàng Phương (SBD 231), Nguyễn Trần Khánh Vân (SBD 202), Nguyễn Thị Hương Ly (SBD 242), Nguyễn Diana (SBD 150), Đào Thị Hà (SBD 334), Lê Thu Trang (SBD 145), Nguyễn Thị Anh (SBD 317), Đặng Thị Mỹ Khôi (SBD 245). Tuy nhiên, vị trí thứ hạng có thể thay đổi sau thử thách trình diễn thời trang của tập 7.

Top 60 thí sinh được tham gia thử thách casting để thuyết phục các nhà thiết kế lựa chọn mình cho Fashion Show “The Brave Way”. Ba nhà thiết kế gồm: Lê Ngọc Lâm, Lý Giám Tiền và thương hiệu DCOLLAB. Mỗi thí sinh được quyền chọn casting vào 2 trong 3 bộ sưu tập, theo thứ tự ưu tiên điểm số tích lũy 6 tập từ cao xuống thấp. Dù vậy, áp lực tăng cao khi bộ sưu tập “BLOOMING FUNGI” của NTK Lê Ngọc Lâm chỉ có 30 suất diễn, bộ sưu tập “LY GIAM TIEN ATELIER SRPING SUMMER 2020” của NTK Lý Giám Tiền có 30 suất còn bộ sưu tập “THE FIRST LOOK” của thương hiệu DCOLLAB dành 20 suất diễn cho các thí sinh.

Khép lại buổi casting, Top 60 tiếp tục bước vào phần thi phỏng vấn với ban giám khảo, trước khi tham gia Fashion Show. Đây là cơ hội để thí sinh được tiếp xúc, trò chuyện và thể hiện bản thân cho ban giám khảo thấy mình xứng đáng được đi tiếp sau một nửa hành trình tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Ban giám khảo gồm: Bà Võ Thị Xuân Trang – Trưởng Ban giám khảo, Tiến sĩ, Bác sĩ nhân trắc học Lê Diệp Linh, Nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, Nhiếp ảnh gia Samuel Hoàng, Hoa hậu Hương Giang, Siêu mẫu, Hoa hậu Thanh Hằng, Doanh nhân, Siêu mẫu Vũ Thu Phương. Họ sẽ lắng nghe những tâm tư của thí sinh, đồng thời là cơ sở để quyết định thí sinh nào đi tiếp, thí sinh nào phải dừng lại.

Fashion Show “The Brave Way” chưa phải là thử thách áp lực nhất với thí sinh vì sau show diễn, Top 60 thí sinh được gặp lại ban giám khảo để nghe công bố kết quả. Tổng hợp kết quả điểm từ phần phỏng vấn với ban giám khảo và trình diễn fashion show, 38 thí sinh được an toàn.

Những thí sinh còn lại sẽ tham gia vào thử thách “Một phút cùng ban giám khảo” để giành lấy cơ hội cuối cùng bước vào vòng trong. Trong danh sách này, có những gương mặt tiềm được đánh giá cao từ đầu như Nguyễn Đặng Tường Linh (SBD 331), Lê Thị Mỹ Trinh (SBD 228), Đặng Trương Thủy Tiên (SBD 222).

Thí sinh Nguyễn Đặng Tường Linh (SBD 331) không tham gia phần thi phỏng vấn vì lý do cá nhân. Chính điều này gián tiếp đẩy cô rơi vào vòng nguy hiểm. Giám khảo Nguyễn Công Trí đặt câu hỏi “Điều gì sợ nhất khi là người nổi tiếng?”. Tường Linh tự tin trả lời: “Em sợ nhất là ảnh hưởng đến gia đình. Em có thể chịu được bất cứ áp lực nào, nhưng em không muốn áp lực đó ảnh hưởng đến người thân của em”.

Fashion Show “The Brave Way” chưa phải là thử thách áp lực nhất với thí sinh vì sau show diễn, Top 60 thí sinh được gặp lại ban giám khảo để nghe công bố kết quả. Tổng hợp kết quả điểm từ phần phỏng vấn với ban giám khảo và trình diễn fashion show, 38 thí sinh được an toàn. Những thí sinh còn lại sẽ tham gia vào thử thách “Một phút cùng ban giám khảo” để giành lấy cơ hội cuối cùng bước vào vòng trong. Trong danh sách này, có những gương mặt tiềm được đánh giá cao từ đầu như Nguyễn Đặng Tường Linh (SBD 331), Lê Thị Mỹ Trinh (SBD 228), Đặng Trương Thủy Tiên (SBD 222).

Thí sinh Nguyễn Đặng Tường Linh (SBD 331) không tham gia phần thi phỏng vấn vì lý do cá nhân. Chính điều này gián tiếp đẩy cô rơi vào vòng nguy hiểm. Giám khảo Nguyễn Công Trí đặt câu hỏi “Điều gì sợ nhất khi là người nổi tiếng?”. Tường Linh tự tin trả lời: “Em sợ nhất là ảnh hưởng đến gia đình. Em có thể chịu được bất cứ áp lực nào, nhưng em không muốn áp lực đó ảnh hưởng đến người thân của em”.

Cuối cùng, 7 thí sinh được đi tiếp gồm: Trần Thị My (SBD 236), Trần Tâm Thanh (SBD 320), Lê Thị Mỹ Trinh (SBD 228), H Lida Niê Cao (SBD 118), Hoàng Kim Ngân (SBD 233), Nguyễn Ngọc Thanh Ngân (SBD 147), Nguyễn Đặng Tường Linh (SBD 331). Top 45 chính thức lộ diện, tiếp tục hành trình của “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam” và tham gia vào các hoạt động chính thức thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 tại Bảo Lộc, Đà Lạt, Nha Trang.

Thí sinh Phạm Hồng Thúy Vân (SBD 218) tiếp tục là người dẫn đầu của tập 7, theo sau là các thí sinh: Lê Hoàng Phương (SBD 231), Nguyễn Trần Khánh Vân (SBD 202), Đào Thị Hà (SBD 334), Nguyễn Thị Hương Ly (SBD 242), Lê Thu Trang (SBD 145), Nguyễn Huỳnh Kim Duyên (SBD 203), Nguyễn Diana (SBD 150), Phạm Thị Anh Thư (SBD 144), Nguyễn Đặng Tường Linh (SBD 331), Vũ Quỳnh Trang (SBD 330), Nguyễn Thị Anh (SBD 317), Kiều Thị Thúy Hằng (SBD 111), Lương Ý Như (SBD 134), Đỗ Thị Minh Tâm (SBD 249).

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: