Võ Hoàng Yến góp ý thẳng thắn về trình độ catwalk của Hoàng Thùy trong tập 1 Road To Miss Universe 2019


2saigon – Tập 1 “Road To Miss Universe 2019 của Hoàng Thùy đã lên sóng vào 20h00 ngày 30/10/2019. Qua tập, khán giả có thể thấy được sự quyết tâm, cố gắng rèn luyện của Á hậu Hoàng Thùy về kỹ năng catwalk tương ứng với từng loại trang phục khác nhau.

“Tinh hoa hội tụ”: NSND Hồng Vân khen ngợi Lâm Thắng dám dũng cảm chọn đề tài nhạy cảm về thần tượng đểu giả

NTK Minh Châu mang áo dài Việt đến Nhật Bản

Với chủ đề Catwalk: Dám Sải Bước – Dù là một trong những thế mạnh của Hoàng Thùy nhưng cô vẫn gặp không ít khó khăn trong việc thể hiện thần thái và bước đi theo phong cách của một beauty queen, thay vì người mẫu. Ba khách mời giữ vai trò đánh giá và nhận xét phần thử thách trình diễn gồm: Chuyên gia đào tạo Catwalk đến từ Philippines – Santos Anjo, Á hậu – Siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Stylist Cindy Nguyễn. Hoàng Thùy sẽ lần lượt trình diễn bikini, dạ hội và trang phục dân tộc trước các vị khách mời. Diện thời trang Elise vô cùng thanh lịch và tinh tế, Á hậu Hoàng Thùy – Đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2019 di chuyển đến Trung tâm hội nghị Asiana Plaza để đón nhận thử thách đầu tiên của hành trình chinh phục Miss Universe 2019.

Bước vào thử thách đầu tiên: trình diễn Catwalk bikini, Hoàng Thùy đã có những sải bước đầy tự tin nhưng Chuyên gia Catwalk Santos Anjo nhận xét: “Bạn là người phụ nữ rất mạnh mẽ trên sân khấu. Nhưng tôi muốn bạn mang đến sự kết hợp giữa một người mẫu và một nữ hoàng. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ lược bớt, thay vì chú ý quá nhiều vào phần vai thì hãy tập trung vào phần hông”.

Đồng quan điểm với chuyên gia Santos Anjo, Á hậu – Siêu mẫu Võ Hoàng Yến chia sẻ: “Thùy nghĩ là em nên mang theo năng lượng, cảm nhận âm nhạc để người ta cảm thấy được sự bốc lửa trong đó”. Chốt lại phần trình diễn vừa rồi, Á hậu – siêu mẫu Võ Hoàng Yến cho rằng “Rõ ràng Hoàng Thùy đang có một áp lực cho nên những gì mà Thùy thể hiện không được đã cho lắm”.

Trong phần catwalk với trang phục dạ hội, Hoàng Thùy được diện hai bộ trang phục với hai phong cách khác nhau: một bộ ôm sát khoe đường cong cơ thể và một bộ bay bổng để cô có thể thoải mái catwalk. Tuy nhiên, siêu mẫu Võ Hoàng Yến đã thẳng thắn nhận xét rằng: “Chị ngồi ở đây không phải để khen hay nịnh nọt gì cả! Màn trình diễn này chị không hề thích một chút nào cả? Tại vì nó quá người mẫu. Nó không mang hình ảnh người phụ nữ sang trọng, quyền lực. Em phải chứng minh cho mọi người thấy em là trung tâm của vũ trụ. This is my way! Nói chung là bị chìm!”. Chuyên gia đào tạo Catwalk Santos Anjo cũng chia sẻ: “Khi bạn bước ra, những gì tôi muốn thấy là ba thứ: một phụ nữ, một nữ hoàng và Hoa hậu Hoàn vũ. Khi tôi nhìn thấy bạn, tôi phải nghĩ rằng cô ấy có tất cả mọi thứ, chúng ta chỉ cần để vương miện lên”.

Ngay sau đó Võ Hoàng Yến đã yêu cầu Hoàng Thùy đi lại một lần nữa để cho mọi người “thấy cái lửa”. Từ những lời động viên, góp ý thẳng thắn và chân thành của các khách mời, Á hậu Hoàng Thùy đã thể hiện tốt hơn khiến các vị khách mời phải gật đầu khen ngợi.

Sang bộ dạ hội thứ 2 màu đỏ bồng bềnh, Stylist Cindy Nguyễn cho rằng những trang phục thế này sẽ tôn được vóc dáng và vẻ đẹp của Á hậu Hoàng Thùy. Á hậu – Siêu mẫu Võ Hoàng Yến trấn an tinh thần cho Á hậu Hoàng Thùy khi thấy sự lo lắng hiện hữu trong từng bước đi: “Có thể vì trọng trách sắp tới quá lớn nên hôm nay chị thấy em không được tự tin, cái sự tự tin của em nó bị tụt lại so với hồi em thi Miss Universe Vietnam. Lúc đó em rất tỏa sáng và em tự tin. Vì em là thí sinh, em không áp lực gì cả. Và em cần điều đó! Chứ không phải mình cứ áp lực là có làm tốt hay không, điều đó làm em mất tự tin và em không đẹp nữa. Em không tự tin vì em áp lực!”.

Á hậu Hoàng Thùy cũng đặt câu hỏi về việc tạo điểm nhấn trên sân khấu và thể hiện khoảnh khắc đặc biệt trên sân khấu. Chuyên gia Santos Anjo đã gợi ý về cách trình diễn mang tên “Tre” – biểu trưng của sự cao lớn và thanh lịch, đại diện cho trái tim thánh thiện. Á hậu Hoàng Thùy chia sẻ nhiều người nói mình giống tre vì gầy. Chốt lại câu chuyện, Á hậu – Siêu mẫu Võ Hoàng Yến nhấn mạnh Hoàng Thùy cần tập trung vào cách đi đẹp và “đã” để mang lại hiệu ứng tốt hơn và nhắc nhở cô đừng cố gắng gãy lưng nhiều quá.

Thử thách cuối của tập 1 đó là catwalk với trang phục cồng kềnh để mô phỏng trang phục dân tộc. Khi vừa mới bước ra Hoàng Thùy đã gặp phải trở ngại khi vấp chân ngay bậc thang, tuy nhiên cô đã xử lý rất tốt và lấy lại thần thái tiếp tục trình diễn. Á hậu – Siêu mẫu Võ Hoàng Yến đã hỏi: “Em mệt không?” vì cảm nhận phần trình diễn này “rất là mệt, giống như đang gánh cái gì đó quá nặng với em, gương mặt quá người mẫu, em không được quên mình đang đi thi hoa hậu”.

Chuyên gia Santos Anjo cũng đồng tình: “Bạn có thể walk như một người mẫu nhưng luôn nhớ đây là cuộc thi sắc đẹp, vì vậy khuôn mặt phải giống như một hoa hậu”. Ngoài ra, chuyên gia Santos Anjo cũng bật mí một vài bí quyết khi trình diễn trang phục dân tộc để Á hậu Hoàng Thùy rút kinh nghiệm khi trình diễn những trang phục dân tộc sau này.

Sau những lời nhận xét, góp ý của ba khách mời, Á hậu Hoàng Thùy đã tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm trong việc catwalk, đồng thời cô gửi lời cảm ơn đến các vị khách mời đã dành thời gian đến tham gia và cho cô nhiều lời khuyên hữu ích.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: