Chào mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam với nhiều hoạt động sôi nổi tại TP HCM


Trong không khí hân hoan nhân kỷ niệm 61 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2016), các sở ban ngành tại TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.

Vào chiều 22/2, lãnh đạo Thành phố đã đến thăm một số Y, Bác sĩ, chuyên gia y học hàng đầu của thành phố nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy (thứ ba từ trái qua) và bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (thứ hai từ phải qua) thăm gia đình cố BS Dương Quang Trung.

Ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy (thứ ba từ trái qua) và bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (thứ hai từ phải qua) thăm gia đình cố BS Dương Quang Trung.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng (phải) thăm và chúc mừng BS Trần Đông A nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam - Ảnh THUẬN THẮNG.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng (phải) thăm và chúc mừng BS Trần Đông A nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam – Ảnh THUẬN THẮNG.

Góp ý với Bí thư Thành ủy, Giáo sư Trần Đông A mong muốn TP tập trung đào tạo ngày càng nhiều những bác sĩ thực hành và phải nhân rộng mô hình bác sĩ gia đình, đây là mô hình mà các nước tiên tiến đã áp dụng. Giúp từng công dân được theo dõi sức khỏe từ khi mới chào đời.

Cùng ngày, ông Lê Thanh Hải và bà Nguyễn Thị Thu cũng đến thăm và tặng quà cho gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Mè, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, mất năm 2014. Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà PGS – Bác sĩ Nguyễn Thế Hiệp (nguyên giám đốc Bệnh viện nhân dân Gia Định).

Ngày qua (25/2), Bệnh viện Đa khoa Bưu điện đã hân hoan tổ chức chương trình kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam năm 2016. Đến chung vui có sự góp mặt của: Đại diện Bộ TT&TT – ông Nguyễn Đình Tạo, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam; đại diện Bộ Y tế – ông Trần Quý Tường, Phó Cục Quản lý Khám chữa bệnh cùng nhiều Giáo sư, bác sỹ đầu ngành Y tế.

Cục trưởng Cục Công tác phía Nam thay mặt Lãnh đạo Bộ TT&TT trao tặng lẵng hoa chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Bưu điện nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam năm 2016.

Cục trưởng Cục Công tác phía Nam thay mặt Lãnh đạo Bộ TT&TT trao tặng lẵng hoa chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Bưu điện nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam năm 2016.

Hôm nay (26/2), ngành y tế TP.HCM đã long trọng tổ chức kỷ niệm 61 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đại diện UBND TP.HCM đã lên trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho BS Trương Hữu Khanh – Trưởng khoa Nhiễm Thần kinh bệnh viện Nhi đồng 1; Huân chương Lao động hạng Ba cho BS Nguyễn Thanh Hùng – Giám đốc bệnh viện Nhi đồng 1 và BS Trần Hữu Tâm – Giám đốc Trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh (ngoài cùng bên trái) cùng các đồng nghiệp nhận Huân chương của Chủ tịch nước. Ảnh: CAND Online.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh (ngoài cùng bên trái) cùng các đồng nghiệp nhận Huân chương của Chủ tịch nước. Ảnh: CAND Online.

Ngành Giáo dục TP.HCM, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ tổ chức họp mặt kỷ niệm 61 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Hội trường Quận Đoàn quận Bình Thạnh vào sáng ngày 27/2 với mục đích ghi nhận sự đóng góp của các cán bộ phụ trách công tác y tế trường học nhân ngày Thầy thuốc, tạo điều kiện cho đội ngũ nhân viên phụ trách y tế trường học gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.

Các hoạt động kỷ niệm tạo điều kiện cho chúng ta cùng nhau ôn lại kỷ niệm 61 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, đồng thời nhắc nhở cán bộ y tế không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, vươn lên trong mọi lĩnh vực công tác, và theo bước cha anh viết tiếp những trang sử đầy tự hào của ngành y tế cách mạng Việt Nam. Toàn thể cán bộ y tế nguyện hứa với nhân dân sẽ làm hết sức mình để xứng danh với tên gọi “Thầy thuốc như mẹ hiền”.

Minh Trí


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: