Hôm nay ĐBQH TP.HCM sẽ tiếp xúc cử tri Thủ Thiêm


Theo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội sắp tới, 14h chiều nay (9/5), các ĐBQH đơn vị 7 TP.HCM sẽ có buổi tiếp xúc cử tri tại quận 2 – nơi thời gian qua đang có những vấn đề “nóng” liên quan đến khu đô thị Thủ Thiêm.

Đừng xóa đi căn cước Sài Gòn

Tòa nhà Dinh Thượng Thư dự kiến đập bỏ mở rộng UBND TP.HCM

Ông Phan Nguyễn Như Khuê – Phó trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM

Ông Phan Nguyễn Như Khuê – Phó trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM

Các ĐBQH sẽ bao gồm ông Phan Nguyễn Như Khuê, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm và bà Trịnh Thị Ngọc Thúy.

Ngoài 3 vị ĐBQH trên, buổi tiếp xúc dự kiến sẽ có cả đại diện Thường trực UBND TP cùng lãnh đạo các sở Quy hoạch – Kiến trúc, Tài Nguyên và Môi trường, Tư pháp và Chánh thanh tra TP.

Trao đổi với báo chí chiều 8/5, ông Phan Nguyễn Như Khuê – Phó trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM cho biết, thời gian qua đoàn nhận được nhiều đơn khiếu nại của cử tri quận 2, tập trung vào 3 việc.

Thứ nhất là thắc mắc về ranh giới quy hoạch, thứ hai là chính sách đền bù, giải tỏa và thứ ba là chậm giải quyết các khiếu nại tố cáo của người dân.

Ông Khuê nhận định rằng chính việc chính quyền không gặp gỡ để trao đổi với người dân đã gây thêm những hoài nghi, bức xúc.

Trước đó, ông Phan Nguyễn Như Khuê cũng cho biết đoàn ĐBQH TP sẽ tổ chức đoàn giám sát riêng về Khu đô thị Thủ Thiêm.

Đoàn sẽ phân công thành các nhóm phụ trách các vấn đề như tính pháp lý, đền bù giải tỏa, khiếu nại tố cáo, hay kêu gọi đầu tư… để làm rõ những vấn đề chưa thỏa đáng.

Như Infonet đã thông tin, sự việc tại Thủ Thiêm đã diễn ra nhiều năm qua. Dù chính quyền và người dân đã có một số buổi đối thoại nhưng chưa tìm được tiếng nói chung trong nhiều vấn đề.

Sự việc “bùng phát” trở lại kể từ sau buổi họp báo ngày 2/5 vừa qua khi TP cho rằng tấm bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm kèm theo quyết định của Thủ tướng chưa được tìm thấy.

Tuy nhiên sau đó, nhiều ý kiến của những lãnh đạo thành phố trong giai đoạn đó cho thấy không hề có tấm bản đồ này.

Theo infonet


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: