Hội Sách TP.HCM: Tôn vinh giá trị văn hóa đọc của người Việt


(2SaiGon.vn) – Hội sách TP.HCM vừa qua đã thu hút đông đảo người dân với mọi độ tuổi, thành phần  yêu sách.

Với chủ đề Sách - Văn hóa - Hội nhập và phát triển, Hội sách TP.HCM lần này có 710 gian hàng của 172 đơn vị, thiết kế bắt mắt, đầu sách đa dạng thu hút người đến xem và mua.

Với chủ đề Sách – Văn hóa – Hội nhập và phát triển, Hội sách TP.HCM lần này có 710 gian hàng của 172 đơn vị, thiết kế bắt mắt, đầu sách đa dạng thu hút người đến xem và mua.

Hình ảnh ông dắt cháu, cha dẫn con, hay cả nhà cùng đi hội sách đã dần trở nên quen thuộc và là một trong những nét đẹp riêng có của người dân thành phố, của hội sách thành phố.

Hình ảnh ông dắt cháu, cha dẫn con, hay cả nhà cùng đi hội sách đã dần trở nên quen thuộc và là một trong những nét đẹp riêng có của người dân thành phố, của hội sách thành phố.

Độc giả lớn tuổi say sưa với những kệ sách văn hóa - lịch sử, truyền thống dân tộc.

Độc giả lớn tuổi say sưa với những tựa sách văn hóa – lịch sử, truyền thống dân tộc.

Tại hội sách, ông Trương Minh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - chia sẻ rằng qua chín lần tổ chức, Hội sách TPHCM đang dần trở thành hoạt động có tác dụng góp phần xây dựng TP. HCM có chất lượng sống tốt. Theo ông, các tỉnh thành khác cũng nên nhân rộng mô hình này để nhân dân có nhiều sách hơn, được đến với sách tốt hơn, tiện ích hơn.

Tại hội sách, ông Trương Minh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông – chia sẻ rằng qua chín lần tổ chức, Hội sách TP.HCM đang dần trở thành hoạt động có tác dụng góp phần xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt. Theo ông, các tỉnh thành khác cũng nên nhân rộng mô hình này để nhân dân có nhiều sách hơn, được đến với sách tốt hơn, tiện ích hơn.

Các bạn trẻ người nước ngoài háo hức tham gia Hội Sách TP.HCM.

Nhiều bạn trẻ người nước ngoài háo hức tham gia Hội Sách TP.HCM.

Hội sách TP HCM cũng thu hút các nhà xuất bản nước ngoài tham gia. Nếu năm 2014 có 25 đơn vị xuất bản ngoại quốc góp mặt thì năm nay tăng lên 36. Trong đó, có nhà xuất bản của Nhật và Hàn Quốc lần đầu tham gia.

Hội sách TP.HCM cũng thu hút các nhà xuất bản nước ngoài tham gia. Nếu năm 2014 có 25 đơn vị xuất bản ngoại quốc góp mặt thì năm nay tăng lên 36. Trong đó, có nhà xuất bản của Nhật và Hàn Quốc lần đầu tham gia.

Rất nhiều nhóm các bạn học sinh, sinh viên sau khi tan trường đã đến để tham gia hội sách.

Rất nhiều nhóm các bạn học sinh, sinh viên sau khi tan trường đã đến để tham gia hội sách.

Rất nhiều các bạn trẻ cho rằng việc tổ chức hội sách là nét văn minh của thành phố vì đó là hoạt động lành mạnh cho giới trẻ.

Rất nhiều các bạn trẻ cho rằng việc tổ chức hội sách là nét văn minh của thành phố vì đó là hoạt động lành mạnh cho giới trẻ.

Bạn Minh Đức (Q.12) chia sẻ: "Khi đọc được thông tin hội sách, mình rất hứng thú. Đầu giờ chiều nay mình tranh thủ lúc còn vắng người đến đây để chọn mua những cuốn sách mình yêu thích, đồng thời tìm những sách phục vụ cho công việc của mình. Đến với hội sách là hành động thiết thực giúp mở mang kiến thức cho bản thân, sách làm công việc kết nối mọi người, lan tỏa tri thức, kích thích tinh thần ham học hỏi".

Bạn Minh Đức (Q.12) chia sẻ: “Khi đọc được thông tin hội sách, mình rất hứng thú. Đầu giờ chiều nay mình tranh thủ lúc còn vắng người đến đây để chọn mua những cuốn sách mình yêu thích, đồng thời tìm những sách phục vụ cho công việc của mình. Đến với hội sách là hành động thiết thực giúp mở mang kiến thức cho bản thân, sách làm công việc kết nối mọi người, lan tỏa tri thức, kích thích tinh thần ham học hỏi”.

Độc giả nhí cũng say sưa bên những trang sách văn học đầy tính nhân văn.

Độc giả nhí cũng say sưa bên những trang sách văn học đầy tính nhân văn.

Hội sách không đơn thuần là câu chuyện của sách, của hoạt động “mua bán”  thông thường mà thật sự trở thành điểm hẹn văn hóa đặc biệt của cư dân thành phố.

Hội sách không đơn thuần là câu chuyện của sách, của hoạt động “mua bán” thông thường mà thật sự trở thành điểm hẹn văn hóa đặc biệt của cư dân thành phố.

2 năm tổ chức một lần, Hội sách TP HCM là ngày hội của ngành xuất bản, người yêu sách.

2 năm tổ chức một lần, Hội sách TP.HCM là ngày hội của ngành xuất bản, người yêu sách.

Những trang sách cũ nhưng chứa đầy giá trị xuất hiện trong ngày hội.

Những trang sách cũ nhưng chứa đầy giá trị xuất hiện trong ngày hội.

Chuyên đề “Triển lãm sách và tư liệu về chủ quyền biển đảo Việt Nam” giúp người dân hiểu rõ hơn các vấn đề liên quan đến biển đảo. Mỗi người Việt Nam trở thành chiến sĩ trên mặt trận thông tin, đủ kiến thức, lý lẽ phản bác chống lại các luận điệu, thông tin sai trái về chủ quyền biển đảo Việt Nam trên mọi phương diện.

Chuyên đề “Triển lãm sách và tư liệu về chủ quyền biển đảo Việt Nam” giúp người dân hiểu rõ hơn các vấn đề liên quan đến biển đảo. Mỗi người Việt Nam trở thành chiến sĩ trên mặt trận thông tin, đủ kiến thức, lý lẽ phản bác chống lại các luận điệu, thông tin sai trái về chủ quyền biển đảo Việt Nam trên mọi phương diện.

Sách, đó là văn hóa, đó là tri thức. Hiện nay, khi mà dường như các phương tiện thông tin giải trí đang có phần lấn át vai trò của sách thì để phát triển, chúng ta không thể coi nhẹ vai trò của sách. Xã hội tôn trọng và đề cao vai trò của sách, con người biết yêu sách và ham đọc sách thì xã hội, con người sẽ có một tiền đề quan trọng làm nên động lực của sự phát triển. Mong rằng trong thời gian tới, những ngày hội sách như thế này sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng hơn nữa đến mọi miền đất nước.

Minh Trí


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: