Đã mắt với ngôi nhà tranh nằm ở ngoại ô yên bình


Với mong muốn có một nơi để nghỉ ngơi, thư giãn vào cuối tuần. Chủ nhà đã chọn

một mảnh đất ở ngoại ô để làm nên một ngôi nhà tuyệt đẹp.

Hai vợ chồng chủ nhà đã dành khoảng 2 năm để vừa lên ý tưởng và xây dựng nên ngôi nhà này.

Ban đầu vốn chỉ nghỉ để thỏa mãn niềm đam mê về thiết kế nhưng khi hình dáng của ngôi nhà ngày càng hoàn thiện,

cả hai vợ chồng ngày càng tin chắc vào thành quả của mình và trở về đây thường xuyên hơn.

Để tiết kiệm chi phí, chất liệu làm nhà chủ yếu là lá tranh, gỗ và đá..có sẵn tại địa phương.

Một hồ bơi hình chữ nhật phía trước dành cho các con có thể chơi đùa.

So với nhà thì xây dựng hồ bơi có phần khó khăn hơn, nên đôi vợ chồng quyết định nhờ đến sự trợ giúp của thợ địa phương.

Phòng khách hướng ra hồ bơi.

Tường của phòng khách chủ yếu làm từ thân cây, sau khi xử lý thì ghép lại với nhau, mang đến nét khác biệt.

Những bức tường khác xây bằng bê tông để đảm bảo độ chịu lực.

Mỗi phòng ngủ đều có nhà tắm và tủ đồ riêng.

Máy lạnh lắp thêm để phòng những hôm trời nắng nóng.

Cầu thang gỗ phù hợp với phong cách chung của ngôi nhà.

Bàn tiệc ngoài trời để cả gia đình có thể tụ tập, chuyện trò và ngắm trời đêm.

Thay vì chỉ có thể nhìn ngắm những bức tường bằng bê tông cốt thép ở thành phố,

khi về đây các thành viên có thể thu trọn vào trong tầm mắt quang cảnh của cây cối, bầu trời và những cánh đồng trải dài bất tận.

Bậc thang gỗ dẫn ra khu vườn xung quanh.

Theo VOV


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: