Hàng trang trí bình dân tràn xuống đường phố Sài Gòn ngày cận Tết


Cận Tết, các mặt hàng trang trí rực rỡ sắc màu hối hả tràn xuống đường phố, khoác lên chiếc áo mùa xuân đặc trưng cho Sài Gòn.

Nhộn nhịp sắm đồ trang trí Tết cổ truyền ở Sài Gòn

Check-in ngay những trung tâm thương mại trang trí tết siêu đẹp ở Sài gòn

Còn đúng 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, trên nhiều tuyến đường ở TP.HCM từ nội thành đến ngoại thành, các mặt hàng trang trí Tết thi nhau bày bán. Đường Lê Văn Sỹ, đoạn trước trường Đại học Sư phạm cơ sở 2 (quận 3) những ngày này rực rỡ với hàng chục xe bán hàng Tết nối tiếp nhau bên đường.

Còn đúng 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, trên nhiều tuyến đường ở TP.HCM từ nội thành đến ngoại thành, các mặt hàng trang trí Tết thi nhau bày bán. Đường Lê Văn Sỹ, đoạn trước trường Đại học Sư phạm cơ sở 2 (quận 3) những ngày này rực rỡ với hàng chục xe bán hàng Tết nối tiếp nhau bên đường.

Các chủng loại hàng hoá hút khách tại đây vẫn tập trung với đồng tiền may mắn, pháo trang trí, bao lì xì, giấy dán tường... những mặt hàng trang trí vốn không thể thiếu trong dịp Tết.

Các chủng loại hàng hoá hút khách tại đây vẫn tập trung với đồng tiền may mắn, pháo trang trí, bao lì xì, giấy dán tường… những mặt hàng trang trí vốn không thể thiếu trong dịp Tết.

Bà Lê Thị Bích Tiên đã bán hàng tại đây hơn 20 mùa Tết. Bà cho biết trong năm thì kinh doanh hàng gia dụng ở nhà tại Gò Vấp nhưng cứ đến sát Tết là lại ra Chợ Lớn lấy đồ trang trí về đây bán. "Năm nào cũng có nhiều khách quen tìm đến mua, tới 30 Tết luôn", bà Tiên cho hay. Giá thuê mặt bằng tại khu vực này để bán hàng là 1 triệu đồng cho 10 ngày.

Bà Lê Thị Bích Tiên đã bán hàng tại đây hơn 20 mùa Tết. Bà cho biết trong năm thì kinh doanh hàng gia dụng ở nhà tại Gò Vấp nhưng cứ đến sát Tết là lại ra Chợ Lớn lấy đồ trang trí về đây bán. “Năm nào cũng có nhiều khách quen tìm đến mua, tới 30 Tết luôn”, bà Tiên cho hay. Giá thuê mặt bằng tại khu vực này để bán hàng là 1 triệu đồng cho 10 ngày.

Bà Tiên bày bán mấy trăm mặt hàng khác nhau, từ những vật phẩm nhỏ có giá chỉ vài nghìn như bao lì xì, ngân lượng treo cành mai... cho đến đồng tiền loại đại có giá 500.000 đồng và đắt nhất là pháo điện, có giá từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng. Trong ảnh, một cây vàng để bàn có giá 50.000-130.000 đồng, tuỳ theo kích cỡ.

Bà Tiên bày bán mấy trăm mặt hàng khác nhau, từ những vật phẩm nhỏ có giá chỉ vài nghìn như bao lì xì, ngân lượng treo cành mai… cho đến đồng tiền loại đại có giá 500.000 đồng và đắt nhất là pháo điện, có giá từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng. Trong ảnh, một cây vàng để bàn có giá 50.000-130.000 đồng, tuỳ theo kích cỡ.

Chị Châu Thị Hồng Nhung (quận 10) đang mua những vật dụng để trang trí cây mai ngày Tết. Chị cho hay năm nào cũng từ nhà sang đây để mua hàng vì giá cả hợp lý. Hôm nay, chị chỉ mua 80.000 đồng.

Chị Châu Thị Hồng Nhung (quận 10) đang mua những vật dụng để trang trí cây mai ngày Tết. Chị cho hay năm nào cũng từ nhà sang đây để mua hàng vì giá cả hợp lý. Hôm nay, chị chỉ mua 80.000 đồng.

Những cành đào, mai làm bằng vải cũng là mặt hàng hút khách với mức giá 25.000 đồng mỗi cành. Qua nhiều năm cải tiến, hoa đào, mai làm bằng vải ngày càng đa dạng, nhìn xa không khác hoa thật.

Những cành đào, mai làm bằng vải cũng là mặt hàng hút khách với mức giá 25.000 đồng mỗi cành. Qua nhiều năm cải tiến, hoa đào, mai làm bằng vải ngày càng đa dạng, nhìn xa không khác hoa thật.

Dụng cụ múa lân cũng là mặt hàng chơi Tết giá rẻ được bày bán phổ biến trên đường phố Sài Gòn. Tại ngã tư Phú Nhuận, những hàng bán đồ múa lân đặt ngay trên vỉa hè.

Dụng cụ múa lân cũng là mặt hàng chơi Tết giá rẻ được bày bán phổ biến trên đường phố Sài Gòn. Tại ngã tư Phú Nhuận, những hàng bán đồ múa lân đặt ngay trên vỉa hè.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm cho biết đã bán các mặt hàng này tại đây vài năm nay và luôn bán xuyên Tết.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm cho biết đã bán các mặt hàng này tại đây vài năm nay và luôn bán xuyên Tết.

Giá một đầu lân dao động 130.000-230.000 đồng tuỳ theo kích cỡ. Ông địa có giá 70.000 đồng, trống là 140.000 đồng. Hàng hoá được bà Trâm lấy từ đại lý ở Chợ Lớn.

Giá một đầu lân dao động 130.000-230.000 đồng tuỳ theo kích cỡ. Ông địa có giá 70.000 đồng, trống là 140.000 đồng. Hàng hoá được bà Trâm lấy từ đại lý ở Chợ Lớn.

Tại đường Điện Biên Phủ (quận 1) các điểm bán hoa cùng vật phẩm trang trí Tết cũng dần xuất hiện. Trong ảnh, bà Võ Thị Ngọc Bích đã bán hoa giả tại đây từ nhiều ngày nay và cho biết năm nào cũng bán đến sát Tết.

Tại đường Điện Biên Phủ (quận 1) các điểm bán hoa cùng vật phẩm trang trí Tết cũng dần xuất hiện. Trong ảnh, bà Võ Thị Ngọc Bích đã bán hoa giả tại đây từ nhiều ngày nay và cho biết năm nào cũng bán đến sát Tết.

Hầu hết hoa được bà Bích tự làm nên mang kiểu dáng lạ mắt và khá hút khách. Giá một bó hoa lan dao động 40.000-50.000 đồng, hoa hồng có giá 70.000-80.000 đồng/bó.

Hầu hết hoa được bà Bích tự làm nên mang kiểu dáng lạ mắt và khá hút khách. Giá một bó hoa lan dao động 40.000-50.000 đồng, hoa hồng có giá 70.000-80.000 đồng/bó.

Bà Phạm Thị Yến Trinh (áo sọc hồng - trắng), một khách mua hoa tại hàng này nhận xét hoa nhựa do người bán tự kết vừa đẹp, bền lại rẻ. Bà vừa mua 4 bó hoa để trang trí.

Bà Phạm Thị Yến Trinh (áo sọc hồng – trắng), một khách mua hoa tại hàng này nhận xét hoa nhựa do người bán tự kết vừa đẹp, bền lại rẻ. Bà vừa mua 4 bó hoa để trang trí.

Tuy nhiên, cũng như bà Bích, nhiều người bán hàng trang trí Tết giá rẻ ven đường cho biết trong ngày chỉ trụ vài giờ đồng hồ vì các điểm này không được bày bán hàng hóa, lấn chiếm vỉa hè.

Tuy nhiên, cũng như bà Bích, nhiều người bán hàng trang trí Tết giá rẻ ven đường cho biết trong ngày chỉ trụ vài giờ đồng hồ vì các điểm này không được bày bán hàng hóa, lấn chiếm vỉa hè.

Theo news.zing


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: