Mở đường bay từ trung tâm thành phố đi Tân Sơn Nhất bằng trực thăng


(2SaiGon) – Từ 9/6/2017, khách có nhu cầu di chuyển từ trung tâm quận 1 (TP Hồ Chí Minh) đến sân bay Tân Sơn Nhất bằng trực thăng sẽ được đáp ứng.

Người Sài Gòn đi máy bay 50 năm trước

Tuyến xe buýt điện đầu tiên ở trung tâm Sài Gòn bị ế

Thông tin từ Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square cho biết, doanh nghiệp này đã phối hợp với Công ty Trực thăng Miền Nam (VNH South) để ký hợp đồng nguyên tắc dài hạn để bay phục vụ khách hạng sang, lãnh đạo của tòa nhà Times Square và khách hàng lưu trú tại khách sạn Reverie Sài Gòn di chuyển từ bãi đáp Times Square đi sân bay Tân Sơn Nhất và ngược lại.

Máy bay trực thăng đang bay đáp thử nghiệm bãi đổ trên nóc tòa nhà Times Square. Ảnh: T.S

Máy bay trực thăng đang bay đáp thử nghiệm bãi đổ trên nóc tòa nhà Times Square. Ảnh: T.S

Sau thời gian trao đổi, tiến hành bay thử kiểm tra đĩa hạ cánh bãi đáp Times Square và thống nhất các phương án khai thác và quản lý hoạt động bay, ngày 9/6, Công ty Trực thăng Miền Nam sẽ thực hiện chuyến bay cho Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square nhằm kiểm tra đường bay, phương thức bay, đón trả khách tại Sân bay Tân Sơn Nhất và bãi đáp Times Square.

“Hiện nay, VNH South và Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square đang bàn bạc và sẽ ký kết một hợp đồng nguyên tắc dài hạn để bay phục vụ khách VIP, lãnh đạo của Times Square và khách hàng lưu trú tại khách sạn Reverie Sài Gòn di chuyển từ bãi đáp Times Square đi sân bay Tân Sơn Nhất và ngược lại, hoặc từ bãi đáp Times Square cũng như sân bay Tân Sơn Nhất đi các điểm khác ở khu vực phía Nam”, thông tin từ VNH South cũng cho biết.

Trước đó, việc bay thử bãi đáp trực thăng trên tòa nhà Times Square đã được tiến hành thực hiện vào ngày 5/5 để kiểm tra, đánh giá các thông số kỹ thuật của bãi đỗ trực thăng; thông số đường bay; phương thức bay khi trực thăng hạ, cất cánh tại bãi đỗ trực thăng trên nóc nhà Times Square để làm cơ sở xây dựng phương thức hoạt động bay.

Trước đó, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã đồng ý cho phép xây dựng, bố trí sân đỗ trực thăng trên nóc tòa nhà Times Square và mở đường bay trực thăng để phục vụ bay hàng không chung, cứu hộ cứu nạn, phòng chống thảm họa, bay cấp cứu y tế trong vùng trời TP Hồ Chí Minh.

Được biết, hiện ở TP Hồ Chí Minh có khoảng 10 sân đậu trực thăng trên các tòa nhà cao tầng, trong đó có một số công trình như tòa tháp Bitexco, khách sạn Tân Sơn Nhất Sài Gòn, Trung tâm thương mại Diamond Plaza, tòa nhà Times Square … 

Chiều 9.6, trực thăng EC155B1 bay đáp xuống bãi đổ trên nóc tòa nhà Times Square trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) hoàn tất chuyến bay kiểm tra việc đón trả khách tại tòa nhà này.

Trực thăng EC155B1 bay vòng, hướng từ sông Sài Gòn để đáp xuống bãi đỗ tòa nhà Times Square. Sau khoảng 15 phút đáp kiểm tra thì trực thăng này tiếp tục cất cánh hướng về sân bay Tân Sơn Nhất.

Nguoi dan ngo ngang thay truc thang xuat hien tren noc nha o SG - Anh 1

Nguoi dan ngo ngang thay truc thang xuat hien tren noc nha o SG - Anh 2

Nguoi dan ngo ngang thay truc thang xuat hien tren noc nha o SG - Anh 3

Nguoi dan ngo ngang thay truc thang xuat hien tren noc nha o SG - Anh 4

2SaiGon (TH)


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: