[Ảnh] Sài Gòn từ trên cao với hiệu ứng mô hình đồ chơi


Anh Nguyễn Thế Dương, một người đam mê nhiếp ảnh tại TP.HCM đã sử dụng máy ảnh DSLR cùng với ống kính tilt-shift để tạo ra những bức ảnh hiệu ứng mô hình (miniature) đẹp mắt

sg-mo-hinh-1

Tilt-shift là một loại ống kính đặc biệt, được tạo ra để hỗ trợ cho việc chụp ảnh các công trình kiến trúc, hạn chế tối đa sự méo mó về hình dạng và độ nghiêng so với hiện trạng thật ngoài đời. Ngoài ra, ống kính này có thể tạo ra hiệu ứng khiến người xem có cảm giác như đang chiêm ngưỡng các mô hình đồ chơi.

sg-mo-hinh-2Sân bay Tân Sơn Nhất trong đêm.

sg-mo-hinh-3

Sông Sài Gòn và cầu Calmette ở Quận 1.

sg-mo-hinh-4

Qua ống kính trượt tilt-shift, chợ Bến Thành như mô hình đồ chơi.

sg-mo-hinh-5

Những dãy chung cư “mô hình” bên sông Sài Gòn.

sg-mo-hinh-6

Vòng xoay khu vực chợ Bến Thành.

sg-mo-hinh-7

Cầu vượt gần sân bay Tân Sơn Nhất.

sg-mo-hinh-8

Nhà thờ Đức Bà trông như được làm từ gỗ.

sg-mo-hinh-9

Khu vực chợ Bến Thành lúc lên đèn.

sg-mo-hinh-10

Những cao ốc ở quận 1 rực sáng trong đêm.

Nguồn: Duy Tín

Ảnh: Nguyễn Thế Dương


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: