Những con hẻm ăn vặt luôn tấp nập ở Sài Gòn


Món ăn vặt trong con hẻm 76 Hai Bà Trưng, hay 51 Cao Thắng rất đa dạng, giá cả bình dân, thu hút đông thực khách.

10 món ăn vặt ‘nghe là thèm’ ở chợ Lê Hồng Phong, Sài Gòn

6 món ăn “thần thánh” của Sài Gòn bạn không thể phớt lờ

Hẻm 51 Cao Thắng, quận 3 Con hẻm gần chợ Bàn Cờ mỗi chiều tấp nập thực khách với nhiều quán ăn như bánh bèo, súp cua, phá lấu, há cảo… đặc biệt là quán cháo Tiều 70 năm. Các món hải sản như ốc, cua, sò cũng được thực khách yêu thích. Giá cả ở đây được cho là bình dân, từ 20.000 đồng một phần. Ảnh: Ngân Võ.

Hẻm 51 Cao Thắng, quận 3
Con hẻm gần chợ Bàn Cờ mỗi chiều tấp nập thực khách với nhiều quán ăn như bánh bèo, súp cua, phá lấu, há cảo… đặc biệt là quán cháo Tiều 70 năm. Các món hải sản như ốc, cua, sò cũng được thực khách yêu thích. Giá cả ở đây được cho là bình dân, từ 20.000 đồng một phần. Ảnh: Ngân Võ.

Cháo Tiều có giá cao hơn so với mặt bằng chung, một tô đầy đủ gồm lòng heo, tim, cật, thịt heo xay, dạ dày, cá xắt lát, nấm rơm..., 65.000 đồng. Ảnh: Thanh Tuyết.

Cháo Tiều có giá cao hơn so với mặt bằng chung, một tô đầy đủ gồm lòng heo, tim, cật, thịt heo xay, dạ dày, cá xắt lát, nấm rơm…, 65.000 đồng. Ảnh: Thanh Tuyết.

Hẻm 51 Cao Thắng, quận 3 Con hẻm gần chợ Bàn Cờ mỗi chiều tấp nập thực khách với nhiều quán ăn như bánh bèo, súp cua, phá lấu, há cảo… đặc biệt là quán cháo Tiều 70 năm. Các món hải sản như ốc, cua, sò cũng được thực khách yêu thích. Giá cả ở đây được cho là bình dân, từ 20.000 đồng một phần. Ảnh: Ngân Võ.

Hẻm 51 Cao Thắng, quận 3
Con hẻm gần chợ Bàn Cờ mỗi chiều tấp nập thực khách với nhiều quán ăn như bánh bèo, súp cua, phá lấu, há cảo… đặc biệt là quán cháo Tiều 70 năm. Các món hải sản như ốc, cua, sò cũng được thực khách yêu thích. Giá cả ở đây được cho là bình dân, từ 20.000 đồng một phần. Ảnh: Ngân Võ.

Giá cả các món từ 20.000 đồng, rẻ so với khu vực quận 1 nên rất đông khách. Điểm trừ của hẻm này là những chiều mưa thì bất tiện, nhìn thiếu vệ sinh. Ảnh: Tường Vi.

Giá cả các món từ 20.000 đồng, rẻ so với khu vực quận 1 nên rất đông khách. Điểm trừ của hẻm này là những chiều mưa thì bất tiện, nhìn thiếu vệ sinh. Ảnh: Tường Vi.

Hẻm 177 Lý Tự Trọng, quận 1 Cũng là con hẻm ban đầu bán cho dân văn phòng, sau đó mở đến 10h tối cho những người muốn ăn đêm, hẻm Lý Tự Trọng nổi tiếng nhất với món trái cây tô, giá 30.000 đồng một phần. Các món khác có phá lấu, bột chiên, hủ tiếu, mì xào, gỏi khô bò… Ảnh: Minmin.

Hẻm 177 Lý Tự Trọng, quận 1
Cũng là con hẻm ban đầu bán cho dân văn phòng, sau đó mở đến 10h tối cho những người muốn ăn đêm, hẻm Lý Tự Trọng nổi tiếng nhất với món trái cây tô, giá 30.000 đồng một phần. Các món khác có phá lấu, bột chiên, hủ tiếu, mì xào, gỏi khô bò… Ảnh: Minmin.

Hẻm 200 Xóm Chiếu, quận 4 Con hẻm 100 m gần chợ 200 luôn tấp nập khách mỗi buổi chiều. Các quán ăn ở đây bày nhiều món, và khi có khách gọi mới chế biến, món ăn luôn nóng. Nổi bật có quán bánh chuối chiên của bốn chị em, hay phá lấu giá 20.000 đồng, nui gà xé, bò cuốn lá lốt. Các món hải sản cũng bày bán nhiều. Ảnh: Mai Anh.

Hẻm 200 Xóm Chiếu, quận 4
Con hẻm 100 m gần chợ 200 luôn tấp nập khách mỗi buổi chiều. Các quán ăn ở đây bày nhiều món, và khi có khách gọi mới chế biến, món ăn luôn nóng. Nổi bật có quán bánh chuối chiên của bốn chị em, hay phá lấu giá 20.000 đồng, nui gà xé, bò cuốn lá lốt. Các món hải sản cũng bày bán nhiều. Ảnh: Mai Anh.

Hẻm 284 Lê Văn Sỹ, quận Tân Bình Có diện tích rộng hơn các con hẻm khác, nơi đây bán đồ ăn vặt dọc hai bên, gồm nhiều quán lâu đời và mới mở. Bún riêu ốc 25.000 đồng một tô, bánh cuốn, bò kho là những món được nhiều người khen. Các món giải khát như trà sữa, sinh tố, bánh flan mới mở cũng có giá vừa phải. Ảnh: Foody.

Hẻm 284 Lê Văn Sỹ, quận Tân Bình
Có diện tích rộng hơn các con hẻm khác, nơi đây bán đồ ăn vặt dọc hai bên, gồm nhiều quán lâu đời và mới mở. Bún riêu ốc 25.000 đồng một tô, bánh cuốn, bò kho là những món được nhiều người khen. Các món giải khát như trà sữa, sinh tố, bánh flan mới mở cũng có giá vừa phải. Ảnh: Foody.

Theo vnexpress


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: