Giá xăng dầu chiều nay đồng loạt giảm?


Các dữ liệu và dự báo cho thấy, giá xăng dầu tại kỳ điều chỉnh giá chiều nay (12.9) sẽ giảm mạnh, mức giảm có thể trên 1.000 đồng/lít.

Riêng giá xăng nhập khẩu trong mấy ngày qua đã xuống dưới mốc 100 USD/thùng, ngang giá nhập thời điểm đầu năm, ngày 17.1.2022. Tại thời điểm đó, xăng có giá 23.870 đồng/lít và thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (2 lần giảm tổng cộng 3.300 đồng/lít) vẫn chưa được giảm như lúc này.

Đến chiều hôm qua 11.9, giá cơ sở tham chiếu tại thị trường Singapore đối với xăng RON 95 đã dương từ 1.030 – 1.110 đồng/lít, xăng E5 RON 92 dương 1.180 – 1.250 đồng/lít, dầu diesel dương 1.350 – 1.450 đồng/lít. Như vậy, nếu không tác động trích hay chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đợt này, xăng dầu trong nước sẽ có mức giảm tương đương.

Giá xăng E5 RON 92 hiện có mức 23.359 đồng/lít, nếu giảm như dự đoán, xăng có thể giảm về gần mốc 22.000 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu hiện đang cao hơn giá xăng, khoảng 25.200 đồng/lít. Theo Chủ tịch Hiệp Hội xăng dầu VN Bùi Ngọc Bảo, tỷ trọng tiêu thụ xăng, dầu ở VN lần lượt ở mức 40% và 60%. Mặt hàng xăng được sử dụng nhiều cho phương tiện cá nhân, còn dầu lại phổ biến hơn trong nền kinh tế. Việc giá dầu cao hơn giá xăng đã và đang ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, tăng giá hàng hóa, gây áp lực lạm phát cho nền kinh tế.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 23 lần điều chỉnh, trong đó có 13 lần tăng, 9 lần giảm và một lần giữ nguyên. Nếu kỳ điều hành này xăng giảm mạnh, đây sẽ là mức giá thấp nhất từ đầu năm đến nay.

Theo Thanh Niên online


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: